Quen bạn trai online 8 tháng mới phát hiện bất thường khi số tiền gần 1 tỷ đồng chỉ còn 1,3 triệu

Huỳnh Duy, Theo Đời sống pháp luật 20:00 21/07/2024
Chia sẻ

Trong vòng 8 tháng, người phụ nữ 34 tuổi đã chuyển gần 1 tỷ đồng cho "bạn trai online" qua 17 lần giao dịch.

The Straits Times đưa tin, Muhammad Sharul Anoor (30 tuổi, người Singapore) đã bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một người phụ nữ quen qua ứng dụng hẹn hò.

Vào tháng 8/2022, Sharul đã tạo ra một hồ sơ giả mạo trên một ứng dụng hẹn hò với tên "Melcolm Tan" và kết nối với một người phụ nữ 34 tuổi. Trên ứng dụng, anh ta đã tự giới thiệu là "một thương nhân phân phối xăng, dầu" và mời người phụ nữ đầu tư vào doanh nghiệp của mình với lời hứa lợi nhuận 3,5%.

Quen bạn trai online 8 tháng mới phát hiện bất thường khi số tiền gần 1 tỷ đồng chỉ còn 1,3 triệu- Ảnh 1.

Để tạo lòng tin, Sharul cam kết sẽ chịu mọi rủi ro và người phụ nữ sẽ được đảm bảo nhận lại tiền lợi nhuận vào tháng 1/2023. (Ảnh minh hoạ)

Trong lần giao dịch đầu tiên, người phụ nữ đã chuyển cho Sharul 5.000 SGD (khoảng 95 triệu đồng) thông qua một dịch vụ thanh toán điện tử. Nạn nhân sau đó nhận ra số điện thoại di động liên kết với tài khoản thanh toán là của Sharul, nhưng khi hỏi, cô được thông báo rằng Sharul là nhân viên đang làm cho Melcolm Tan.

Từ tháng 8/2022 đến tháng 3/2023, Sharul đã lừa người phụ nữ này nhiều lần với các lý do khác nhau để có thể nhận thêm tiền.

Ngày 11/10/2022, Sharul đã lừa được nạn nhân chuyển cho mình số tiền lớn nhất là 20.000 SGD (khoảng 378 triệu đồng). Lý do mà anh ta đưa ra để thuyết phục nạn nhân là cần tiền để hoàn tất một thương vụ sau khi bị một người bạn lừa 340.000 SGD (tương đương 6,4 tỷ đồng).  

Trong vòng 8 tháng, người phụ nữ 34 tuổi đã chuyển tổng cộng 50.000 SGD (khoảng 945 triệu đồng) cho Sharul qua 17 lần giao dịch, phần lớn là từ tiền tiết kiệm cá nhân và các khoản vay. Nạn nhân đã bắt đầu nghi ngờ và báo cảnh sát vào ngày 29/5/2023. Sharul sau đó đã bị theo dõi và bị bắt giữ vào ngày 8/11/2023.

Cảnh sát cho biết, Sharul đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được để sửa chữa nhà cửa, trả nợ khoản vay mua xe và thanh toán thẻ tín dụng. Tuy nhiên, đến nay anh chỉ hoàn trả lại được 67 SGD (khoảng 1,3 triệu đồng) cho nạn nhân. Với 17 cáo buộc lừa đảo, Sharul đã bị kết án 19 tháng tù giam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày