Quế Ngọc Hải chưa hết tiếc nuối vì Đình Trọng vắng mặt tại Asian Cup 2019

GIANG NGUYỄN, Theo Trí Thức Trẻ 10:52 21/12/2018

Trong bài phỏng vấn trước buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho Asian Cup 2019, trung vệ Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam.

Quế Ngọc Hải làm đội trưởng, Xuân Trường và Duy Mạnh làm đội phó của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019.

Sáng nay (21/12), đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Trước buổi tập, trung vệ Quế Ngọc Hải đã có buổi trả lời phỏng vẫn nhanh với giới truyền thông về giải đấu sắp tới. Cầu thủ gốc Nghệ An chia sẻ chức vô địch AFF Cup 2018 vừa qua là liều thuốc tinh thần rất tốt đối với các cầu thủ

"Sau AFF Cup chúng em được nghỉ 3 ngày và trở về bên gia đình. Hầu hết thời gian nghỉ em đều giành cho gia đình của em, điều này giúp em có tinh thần rất thoải mái. Bên cạnh đó, việc vừa trở thành nhà vô địch AFF Cup cũng đem đến sự hưng phấn lớn cho toàn đội trước khi bước vào Asian Cup 2019".

Tại giải đấu sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Đình Trọng vì chấn thương. Nói về vấn đề này, Ngọc Hải không giấu được sự tiếc nuối: "Với em, Đình Trọng là  một trong những hậu vệ tốt nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Cậu ấy được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ bọc lót và đọc tình huống. Không có Đình Trọng là một điều vô cùng đáng tiếc với đội tuyển Việt Nam".

Quế Ngọc Hải chưa hết tiếc nuối vì Đình Trọng vắng mặt tại Asian Cup 2019 - Ảnh 2.

Đình Trọng là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh Đình Trọng, thành phần của đội tuyển Việt Nam trong lần tập trung này cũng không có những cái tên giàu kinh nghiệm như Anh ĐứcVăn Quyết. Tuy nhiên, trung vệ Ngọc Hải vẫn bày tỏ sự tin tưởng lớn vào tài năng và bản lĩnh của các đàn em. Đồng thời, khẳng định, với sức mạnh hiện tại, đội tuyển Việt Nam sẽ đặt mục tiêu vượt qua vòng vòng bảng Asian Cup dù nằm trong bảng "tử thần" với các đối thủ Iran, Iraq và Yemen.

Theo kế hoạch, hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ có một buổi tập vào buổi sáng. Buổi chiều các cầu thủ sẽ tham dự buổi lễ gặp mặt, biểu dương thành tích vô địch AFF Cup 2018 tại Văn phòng Chính phủ.