HLV Park Hang-seo: "Hai tháng tập luyện và thi đấu, nhiều cầu thủ đã quá mệt mỏi rồi"

NHÂN VĂN, Theo Trí Thức Trẻ 00:38 21/12/2018

HLV Park Hang-seo cho rằng không khó để cảm nhận được sự mệt mỏi của các tuyển thủ Việt Nam sau hành trình hơn 2 tháng vừa qua. Và ông cũng đưa ra những chia sẻ đầu tiên về quyết định nhân sự trước thềm Asian Cup 2019.

Tập trung từ tháng 10 và thi đấu đến giữa tháng 12, HLV Park Hang-seo có hơn 2 tháng ăn tập cùng các tuyển thủ Việt Nam trước khi cùng nhau hoàn thành mục tiêu giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Chia sẻ trên sóng truyền hình, ông Park nói: "Ngày 25/12, chúng tôi có trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên. Trải qua 2 tháng tập luyện và thi đấu, nhiều cầu thủ đã quá mệt mỏi rồi. Tôi sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ ít được ra sân ở thời gian qua".

HLV Park Hang-seo: Hai tháng tập luyện và thi đấu, nhiều cầu thủ đã quá mệt mỏi rồi - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ ít được đá chính ở AFF Cup 2018 trong trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/12. Ảnh: Tiến Tuấn.

Trận đấu trên nằm trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam. HLV trưởng người Hàn Quốc cũng bật mí một số thông tin về quá trình chuẩn bị cho giải đấu tầm châu lục, trong đó có vấn đề nhân sự khi loại cả hai tiền đạo lão luyện là Anh Đức và Văn Quyết.

"Anh Đức có phong độ tốt. Chúng ta đã được chứng kiến nhiều bàn thắng của cậu ấy tại AFF Cup vừa qua, đặc biệt là bàn ở trận chung kết lượt về. Tuy nhiên, Anh Đức chia sẻ nguyện vọng đấy cũng là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp. Tôi tôn trọng mong muốn của cậu ấy", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Ông nói tiếp: "Văn Quyết là cầu thủ dễ mến và có thể thi đấu tốt ở cả CLB lẫn đội tuyển. Tuy nhiên, ở lần này, tôi quyết định trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

HLV Park Hang-seo: Hai tháng tập luyện và thi đấu, nhiều cầu thủ đã quá mệt mỏi rồi - Ảnh 2.

Văn Quyết và Anh Đức không cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Ảnh: Tiến Tuấn.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu khó khăn nhất tại Asian Cup 2019. Chúng tôi sẽ tập trung vào từng trận một. Iran và Iraq là hai quốc gia rất mạnh trong làng bóng đá châu Á. Việt Nam là đội được đánh giá yếu nhất bảng D".

HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ Việt Nam sẽ tập luyện từ 21/12 đến 26/12. Sau đó, cả đội lên đường sang Qatar tập huấn và có thêm một trận giao hữu với Philippines. Ngày 4/1, đội di chuyển sang UAE chuẩn bị cho trận đấu mở màn với đội tuyển Iraq ngày 8/1.

Về chức vô địch AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo bồi hồi nhớ lại: "Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Nhiều suy nghĩ đã lướt qua tâm trí tôi, từ việc cả đội đã chuẩn bị, cố gắng thế nào để có được thành quả này. Đấy có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi.

Tôi cảm ơn các cầu thủ. Cảm ơn VFF. Cảm ơn người hâm mộ Việt Nam. Chúng ta đã có chiến thắng sau 10 năm chờ đợi".

HLV Park Hang-seo: Hai tháng tập luyện và thi đấu, nhiều cầu thủ đã quá mệt mỏi rồi - Ảnh 3.

Danh sách tập trung 27 tuyển thủ Việt Nam.