Quang Hải và những cuộc hội ngộ dòng máu Việt

Thanh Hải, Theo Tiền Phong 07:55 23/07/2022

Sắp tới Nguyễn Quang Hải sẽ là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng tại Ligue 2. Nhưng trước đây đã có không ít cầu thủ mang dòng máu Việt thi đấu trong các giải chuyên nghiệp ở Pháp. Cùng Quang Hải, tất cả sẽ tạo nên những cuộc hội ngộ thú vị ở đất nước hình lục lăng.

Từ rất lâu rồi đã có một cầu thủ gốc Việt chơi bóng tại Pháp. Đó là Guy Van Sam, tiền vệ tấn công có bố là người Việt và mẹ người Lebanon. Không chỉ 2 lần trở thành nhà vô địch nước Pháp (mùa 1961 và 1962 cùng CLB RC Paris), Van Sam còn được so sánh với huyền thoại Raymond Kopa để rồi 3 lần khoác áo ĐTQG Pháp vào năm 1961.

 Quang Hải và những cuộc hội ngộ dòng máu Việt  - Ảnh 1.

Quang Hải có thể sẽ đối đầu với Quang Vinh (bên phải) vào ngày 28/8 tới

Trong kỷ nguyên hiện đại, những cầu thủ mang dòng máu Việt chơi bóng tại Pháp không phải ít. Nổi tiếng nhất là Yohan Cabaye. Cựu tiền vệ PSG và 48 lần chơi cho Les Bleus có bà nội là người Việt (sinh ra tại Hải Phòng). Tuy nhiên những người còn lại mức độ thành công thấp hơn.

Trước đây có trường hợp Ludovic Casset (Mã Trí) trưởng thành từ lò đào tạo Auxerre tới thử việc ở ĐTQG Việt Nam. Nicolas Martinez, chàng trai sinh năm 1995 tại TP Hồ Chí Minh trước khi đến Pháp và gia nhập lò đào tạo trẻ Monaco, cũng là một tài năng đầy hứa hẹn, song giải nghệ sớm vì chấn thương. Một cầu thủ đã giải nghệ khác là Vinh Long Willemin, cựu hậu vệ của Metz. Đặc điểm chung là họ luôn khao khát được chơi dưới màu áo ĐTQG Việt Nam, nhưng không thành vì nhiều lý do.

Jason Pendant Quang Vinh, hậu vệ 25 tuổi có mẹ là người Việt, vẫn hy vọng một ngày nào đó giấc mơ đại diện cho Việt Nam trở thành hiện thực. Sau 2 năm thi đấu tại MLS cùng New York Red Bulls, mùa hè vừa rồi Quang Vinh đã quay lại Pháp để ký hợp đồng với Quevilly-Rouen, một đội bóng thuộc Ligue 2. Không cần thời gian để thích nghi như Quang Hải, Quang Vinh quá quen với giải đấu này nhờ kinh nghiệm 4 năm ở Sochaux (2016-2020).

Chúng ta sẽ không phải chờ đợi lâu để chứng kiến cuộc tao ngộ giữa hai cầu thủ Việt ở Ligue 2. Ngày 28/8, từ miền tây nam, Quang Hải cùng Pau FC trải qua hành trình dài 860 cây số lên cực bắc nước Pháp để gặp Quevilly-Rouen của Quang Vinh.

Có vẻ vị trí yêu thích của nhiều cầu thủ gốc Việt tại Pháp là hậu vệ. Chúng ta còn có Michel Lê, trung vệ cao 1m85 của US Sarre-Union tại National 3 (tương đương hạng 5). Cách đây 9 năm, Michel từng là đồng đội của Sadio Mane tại Metz. Mùa 2012/13 ấy Metz đang chơi tại giải hạng 3, đều là cầu thủ trẻ, Michel chỉ ra sân 4 trận, nhiều hơn 1 so với Mane, ngôi sao vừa rời Liverpool đến Bayern.

Ở trận đấu đó, nếu được ra sân, Quang Hải với vai trò số 10 đương nhiên tìm mọi cách để ghi bàn hoặc hỗ trợ đồng đội. Với tư cách trung vệ hoặc hậu vệ trái, Quang Vinh sẽ đối đầu trực tiếp và cố gắng ngăn chặn Hải thành công. Kỹ thuật của Quang Hải và kinh nghiệm, tốc độ của Quang Vinh hứa hẹn làm nên cuộc chiến hấp dẫn, đồng thời cũng là dịp để tất cả xem giò hậu vệ gốc Việt từng bay sang tận Singapore để ủng hộ tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020.

Ngoài mặt trận Ligue 2, Pau FC cũng chơi ở Cúp Quốc gia Pháp, giải đấu dành cho mọi CLB chuyên nghiệp và nghiệp dư trên nước Pháp cũng như các lãnh thổ thuộc Pháp. Vì vậy Quang Hải có thể đụng độ những cầu thủ gốc Việt khác đang chinh chiến ở hạng dưới.

Đó là Kevin Pham Ba, người xuất thân từ lò đào tạo Sochaux như Quang Vinh và hiện là hậu vệ của Versailles 78 ở Championnat National (hạng 3 Pháp). Vốn là một tiền đạo, cầu thủ 28 tuổi luôn thể hiện tốt năng lực tấn công dù chuyển xuống chơi ở hàng phòng ngự. Mùa trước anh ghi 1 bàn, kiến tạo 9 sau 31 lần ra sân, một con số vô cùng ấn tượng.

Như vậy, Quang Hải sẽ không cô đơn tại Pháp. Và biết đâu anh sẽ là cầu nối để những tài năng gốc Việt trở về cống hiến với tư cách Những chiến binh Sao Vàng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày