Quang Hải tâm sự ngày cuối năm: "Tôi nghĩ chẳng còn điều gì có thể khiến mình gục ngã nữa"

Hiếu Lương, Theo Nhịp Sống Việt 16:38 11/02/2021

Quang Hải vẫn gây chấn động bóng đá Việt Nam trong năm 2020 nhưng dư chấn không chỉ xoay quanh sân cỏ và cho anh nhiều bài học cuộc đời.

"Quang Hải bị lộ tin nhắn nhạy cảm" là một trong những chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2020. Hình ảnh của một ngôi sao bóng đá hàng đầu bị ảnh hưởng nhưng cũng là đòn bẩy cho một sự trở lại đầy bùng nổ. Nhìn lại năm 2020, Quang Hải tự nhìn ra nhiều bài học cho chính bản thân mình.

Quang Hải tâm sự ngày cuối năm: Tôi nghĩ chẳng còn điều gì có thể khiến mình gục ngã nữa - Ảnh 1.

Quang Hải có một năm 2020 đầy biến động về chuyện đời tư và phong độ thi đấu (Ảnh: LeoT)

Tôi trải qua nhiều điều không may mắn trong năm 2020

- Xin chào Quang Hải, anh đang tận hưởng kỳ nghỉ Tết Tân Sửu 2021 như thế nào? 

Sau một năm thi đấu khá mệt mỏi, tôi được đón Tết bên gia đình, làm những việc mình cảm thấy hạnh phúc. Với cầu thủ chuyên nghiệp, tôi nghĩ được đoàn tụ và ăn bữa cơm với gia đình là điều ấm áp nhất.

Năm vừa rồi anh chị tôi cũng đón con gái đầu lòng. Từ khi có cháu, tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc hơn nhiều. Gia đình có một em bé đáng yêu như Shi tiếp thêm nhiều động lực cho tôi. Mỗi lần rảnh rỗi là tôi muốn về nhà để chơi với cháu. Tôi muốn dành nhiều thời gian tốt đẹp nhất cho cháu. Lần nào về tôi cũng mua đồ chơi, quần áo cho Shi.

- Tết đến có khiến anh nhớ đến kỷ niệm đáng giá nào không?

Tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ lắm. Sau thành công trong năm 2018, tôi đón nhiều vị khách từ phương xa đến nhà mình chúc Tết, chúc mừng chính tôi. Tôi cảm nhận được tình cảm mọi người dành cho mình.

- Năm 2020 đã qua đi nhưng với Quang Hải chắc khó quên. Đây ắt hẳn là năm có nhiều biến động tiêu cực nhất lên sự nghiệp bóng đá của Hải?

Tất cả những chuyện xảy đến với mình là một phần của cuộc sống. Tôi nghĩ quan trọng hơn là cách mình đón nhận nó thế nào. Tôi không phải mẫu người thích giải thích. Tôi mong muốn thể hiện mình trên sân bóng để cho những người yêu thương mình, người thân bên cạnh mình chứng kiến.

Thậm chí, tôi luôn suy nghĩ những chuyện đã qua có điểm tốt. Tôi nghĩ lại việc mình đã phải trải qua, thấy bản thân mình trưởng thành hơn, cũng lấy đấy là kinh nghiệm cho bản thân để không bao giờ gặp phải nữa.

Tôi không bao giờ để việc bên ngoài làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Tôi luôn vào sân với tinh thần tập trung chuyên môn để làm công việc một cách tốt nhất.

- Năm mới này Quang Hải sẽ tròn 24 tuổi, Hải có tin vào vận hạn theo "nhân tướng học"?

Đúng là nhiều người nói năm 2021 là năm tuổi và tôi sẽ gặp hạn nhưng tôi thấy thế này. Tôi đã trải qua nhiều điều không may mắn trong năm 2020 và nghĩ rằng chẳng còn điều gì có thể khiến mình gục ngã nữa. Quan trọng là cách mình đón nhận. Tất cả những điều đã và đang đến tôi sẽ đón nhận theo cách tốt đẹp nhất.

Quang Hải tâm sự ngày cuối năm: Tôi nghĩ chẳng còn điều gì có thể khiến mình gục ngã nữa - Ảnh 2.

Sóng gió giữa năm 2020 được xem là scandal lớn nhất trong sự nghiệp của Quang Hải (Ảnh: Đỗ Linh)

Mục tiêu vô địch AFC Cup 2021 cùng Hà Nội FC

- Trước mùa giải, Hà Nội FC đặt mục tiêu trong năm 2021 gồm những gì?

Chúng tôi vẫn đặt mục tiêu cố gắng vô địch V.League. Một điều nữa khiến tôi và anh em trong đội đau đáu suy nghĩ là một lần được nâng cao chức vô địch AFC Cup, điều mà năm 2019 chúng tôi rất tiếc không đạt được.

- Thế nhưng, đội vừa thua hai trận liền ở V.League. Điều này tác động thế nào đến tâm lý cả đội?

Bóng đá thì phải có thắng, có thua. Khi thua thì phải tìm ra điểm chưa tốt. Cá nhân tôi cũng như anh em trong đội rút kinh nghiệm sau mỗi trận đấu. Thất bại sẽ khiến anh em trở lại mạnh mẽ hơn. Toàn đội luôn nắm chặt tay nhau để vượt qua mọi thời điểm khó khăn.

Thể thức thi đấu năm nay sẽ gây chút khó khăn cho Hà Nội FC nhưng đội chưa bao giờ chịu khuất phục với bất kể khó khăn nào. Tôi nghĩ ban huấn luyện và lãnh đạo đội đã có những phương án để khắc phục khó khăn. Các cầu thủ cần phải giữ được sự tập trung và đoàn kết trong thời gian qua.

- Hải đánh giá ra sao về chất lượng các đội bóng ở mùa giải này?

Mới trải qua hai vòng đấu, tôi chưa đánh giá được nhiều. Tuy nhiên, đây chắc chắn là mùa giải đáng chờ đợi. Tất cả các đội đều đầu tư mạnh mẽ, đội nào tôi cũng thấy cần cẩn trọng.

Ngoài mục tiêu vô địch, mục tiêu ban đầu của Hà Nội FC là phải nằm trong top 6 sau giai đoạn 1 thì mới nuôi hy vọng vô địch được. Những đội có thể chen chân vào top 6 tôi nghĩ có HAGL, Bình Định, CLB TP.HCM, Đà Nẵng và Viettel.

- Mục tiêu và hy vọng với các đội tuyển quốc gia của Hải năm nay là gì?

Tôi không gây áp lực cho bản thân nhưng luôn có mục tiêu rõ ràng để đóng góp cho đội. Ở ĐTQG Việt Nam, tôi luôn xác định thi đấu thật tốt ở những trận được tham dự.

Tôi tin đội sẽ vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022. Mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup và HCV SEA Games cũng được đề cao. Năm nay, tôi không dự SEA Games nhưng HLV Park Hang-seo rất giỏi, cầu thủ trẻ bây giờ cũng tốt nên kỳ vọng các em sẽ bảo vệ được HCV SEA Games.

- Quang Hải mong mỏi điều gì sẽ thành hiện thực nhất trong năm 2021?

Sau một năm 2020 có nhiều giải đấu bị hoãn, lịch thi đấu thay đổi, bóng đá và nhiều ngành nghề đã bị ảnh hưởng. Tôi mong dịch bệnh sẽ lùi xa ở tất cả các nước, sẽ kiểm soát được giống như Chính phủ Việt Nam đang làm. Tôi thấy mình may mắn khi được ở Việt Nam lúc này.

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 này tôi xin chúc tất cả mọi người năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc bên những người thân yêu.

- Xin cảm ơn Hải về cuộc phỏng vấn.