Quang Hải không đá Cúp Quốc gia vì bận xử lý triệu chứng "khôn" khó chịu nhất trong đời

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 21:46 30/06/2019

Quang Hải không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của Hà Nội FC trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tối 30/6. HLV Chu Đình Nghiêm đã có những tiết lộ về trường hợp này.

HLV của Hà Nội FC tiết lộ: "Quang Hải mới nhổ răng số 8 (thường gọi là răng khôn) đồng thời tôi muốn cho cậu ấy nghỉ ngơi sau quãng thời gian liên tục thi đấu".

Trước đó, Quang Hải gặp vấn đề về răng khôn và anh quyết định nhổ bỏ. Việc nhổ răng khôn là tiểu phẫu thông thường nhưng có thể khiến người bị nhổ phải mất từ 1 đến 2 ngày mới đỡ đau. Bên cạnh đó, việc Hà Nội FC chỉ phải chạm trán Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giúp HLV Chu Đình Nghiêm có những toan tính đơn giản hơn, sử dụng nhiều cầu thủ dự bị để giữ sức cho những cái tên thường xuyên đá chính.

Quang Hải không đá Cúp Quốc gia vì bận xử lý triệu chứng khôn khó chịu nhất trong đời  - Ảnh 1.

Quang Hải ngồi trầm ngâm theo dõi trận đấu giữa Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hiếu Lương.

Hà Nội FC giành chiến thắng chung cuộc 3-1 với cú đúp của Đức Huy và bàn mở tỷ số của Văn Dũng. Đội bóng thủ đô thay một nửa đội hình, tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ dự bị thi đấu ở trận này.

Ở trên khán đài, Quang Hải ngồi gần với các thành viên trong ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam. Anh thường xuyên trò chuyện với HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin. Quang Hải cũng ra dấu rằng mình bị đau răng và không được đăng ký trong trận đấu này với các HLV người Hàn Quốc.

Quang Hải không đá Cúp Quốc gia vì bận xử lý triệu chứng khôn khó chịu nhất trong đời  - Ảnh 2.

Anh được HLV Park Hang-seo hỏi chuyện nhiều trong khoảng thời gian này. Ảnh: Hiếu Lương.

Với kết quả này, Hà Nội FC lọt vào tứ kết Cúp quốc gia 2019 gặp Nam Định vào chiều 4/7 trên SVĐ Thiên Trường. Đội bóng thủ đô vừa thua 0-2 trước Nam Định ở trận lượt đi V.League 2019.

HLV Chu Đình Nghiêm tỏ rõ sự thận trọng: "Nam Định là đối thủ khó chơi. Lượt đi V.League chúng tôi thua 0-2. Bên cạnh đó, mặt sân Thiên Trường ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của Hà Nội FC.

Mùa này chúng tôi vẫn đặt mục tiêu cao ở Cúp quốc gia. Hiện tại, Hà Nội FC đã mất 2 cầu thủ quan trọng hết mùa và tôi đang tìm nguồn bổ sung".