Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố?

Thu Min, Theo Trí Thức Trẻ 12:08 17/10/2016

“K2” lên sóng được 8 tập, mỳ ramyun xuất hiện được nửa số tập. Trong đó, nhiều khán giả nhận xét rằng, đoạn quảng cáo mì do Yoona đảm nhận hơi quá đà.

K2 (Mật Danh K2) là bộ phim có sự góp mặt của hai gương mặt sáng giá là Ji Chang Wook – diễn viên trẻ tiềm năng của màn ảnh Hàn và Yoona – nữ ca sĩ thần tượng được yêu quý của Kbiz. Vì thế, các thương hiệu phải tranh thủ nhồi nhét sản phẩm để quảng bá, đặc biệt là mỳ Ramyun. Bên cạnh đó, rating bộ phim tuy biến động nhưng vẫn giữ múc trên 3,2%, tỷ suất người xem cao nhất đến thời điểm hiện tại là 6,6%, đây chính là cơ hội béo bở dành cho các nhà quảng cáo.

Thế nhưng, quảng cáo như nào khiến người xem thích thú và dễ chịu mới là điều cần lưu tâm. Hầu hết, các phân cảnh Yoona xuất hiện cùng mỳ ramyun kéo dài quá lâu khiến người xem cảm thấy khó chịu. Nữ chính chỉ cầm gói mì quay vòng vòng, nhảy nhót thể hiện sự hạnh phúc tột độ. Yoona xinh thì có xinh thật, nhưng nếu cứ lặp lại như vậy sẽ trở thành nhàm chán.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 1.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 2.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 3.

Anna sung sướng khi được ăn mì

Trở lại với diễn biến tập 7, tập 8 tuần này, sau khi biết tin Anna (Yoona) bị trúng độc, mẹ kế Choi Yoo Jin (Song Yoon Ah) đã ngăn xe cứu thương đến hiện trường. Nếu Anna cứ thế mà chết theo cách này, bà ta sẽ quá được lợi rồi. Vừa không phải trực tiếp ra tay với con riêng của chồng, đổ hết tội lên đầu Je Ha (Ji Chang Wook), vừa diệt được hai mầm họa này.

Song, Je Ha đã lấy xe của đội cảnh vệ và đưa tiểu thư đến bệnh viện JSS. Nếu đến bệnh viện thường, thân phận của Anna có thể bị khui ra ngoài. Trong cơn hôn mê, Anna đã nhớ lại hết những ký ức tồi tệ hôm mẹ qua đời. Cô phát hiện ra rằng, người giết mẹ mình chính là Choi Yoo Jin.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 4.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 5.

Anna tỉnh lại sau giấc mơ mẹ qua đời

Trước đó, mẹ Anna không biết mình mang trong mình dòng máu của nghị sĩ Jang Se Joon (Jo Sung Ha). Vì vậy, bà đã đi tiếp một bước nữa. Đến khi phát hiện ra có thai, mẹ cô mới bắt đầu đi tìm người tình cũ nhưng đã quá muộn. Lúc này, Jang Se Joon đang sung sướng với cuộc hôn nhân chính trị, đảm bảo quyền lực hai bên đều phát triển. Vì cố đeo bám nghị sĩ Jang, vợ mới Yoo Jin đã ra tay hãm hại, đổ tội cho Anna.

Cho đến hiện tại, nghị sĩ Jang vẫn chưa thể thoát khỏi sự thao túng quyền lực của vợ mình. Phu nhân Yoo Jin giữ Anna làm con tin ngăn không cho ông được đến thăm con gái. Khi biết ông yêu thương thứ gì, Yoo Jin sẽ càng gây áp lực lên nó. Nhờ có sự thuyết phục của Je Ha, nghị sĩ Jang đã miễn cưỡng đến thăm con gái trong bệnh viện.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 6.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 7.

Choi Yoo Jin "thêm dầu vào lửa" để khiến Anna mất niềm tin về bố

 Je Ha thuyết phục Jang Se Joon đến thăm Anna

Tại đây, ông tự nhủ sẽ đưa bằng được con gái ra ngoài, hưởng cuộc sống tự do sau khi thắng nhiệm kỳ tổng thống. Khi cuộc trò chuyện đang suôn sẻ, tiểu thư đột nhiên nhắc đến cái chết của mẹ. Biết trong phòng có camera, Jang Se Joon vội chuyển hướng, nói chuyện phũ phàng để bảo vệ con gái.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 9.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 10.

 Anna xúc động khi được gặp bố

 Jang Se Joon giả vờ bộc lộ tính cách xấu xa để bảo vệ Anna

Tiếp nối nghị sĩ Jang, phu nhân cũng vào thăm Anna. Bà ta nhấn mạnh đến tham vọng quyền lực của chồng để khiến Anna thêm tuyệt vọng về bố. Không chỉ khao khát thao túng quyền lực, bà ta còn muốn hãm hại con riêng của chồng, diệt trừ tận gốc.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 13.

 Phu nhân Yoo Jin nói xấu cha của Anna trước mặt cô

Thế nhưng sức hút của cô gái này ngày càng lan rộng khiến mẹ kế không thể kiểm soát nổi. Trước đó, cô đã từng nổi tiếng khắp cả nước vì được nhà thiết kế lừng danh ví như "nữ thần". Không lâu sau đó, Anna lại được hai học sinh nhận ra và phát tán thông tin trên mạng. Càng nổi tiếng, Anna sẽ càng gặp nguy hiểm.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 15.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 16.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 17.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 18.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 19.

Choi Yoo Jin hoảng hốt khi thấy Anna xuất hiện trước đám đông

 Choi Yoo Jin sốc khi thấy Anna xuát hiện trước công chúng

 Choi Yoo Jin hỏi tội Je Ha

Trước tình hình nguy cấp đó, Je Ha đã khuyên nhủ tiểu thư. Trước lúc đó, khi thấy Anna đang ngồi suy tư trên mái nhà, Je Ha ngồi tủm tỉm cười và ngắm. Nếu có thêm chai rượu lúc này thì hoàn hảo. Mái nhà cao nguy hiểm khiến Anna bị mất thăng bằng. Thấy tiểu thư chao đảo, Je Ha sốt sắng lao tới đỡ. Thế nhưng, kết quả, anh ngã sấp mặt, còn Anna vẫn an toàn.

 Je Ha bắt gọn những tên phục kích, bảo vệ sự an toàn cho tiểu thư

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 23.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 24.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 25.

Khi tâm sự, Je Ha đã chỉ cho Anna thấy sự nguy hiểm của chính trị. Chúng có thể khiến con người phát điên, đấu đá lẫn nhau. Chúng có thể khiến cô gặp nguy hiểm nếu cứ tiếp tục xuất đầu lộ diện. Chỉ vì một sơ suất nhỏ thôi, bố của Anna cũng có thể mất chiếc ghế tổng thống. Khi để vuột mất cơ hội này, Anna cũng hết giá trị lợi dụng với Choi Yoo Jin. Đến lúc đó, cô chỉ còn con đường chết.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 26.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 27.

Quảng cáo mỳ ramyun của Yoona trong “K2” có phải quá lố? - Ảnh 28.

 Je Ha định cứu người đẹp, kết quả là ngã sấp mặt

 Anna bật khóc khi nghĩ về mẹ

Tập 9 của Mật Danh K2 được phát sóng vào lúc 20h (giờ địa phương) ngày 21/10 đài tvN.