Quảng Bình di dời khẩn cấp 3.000 người, đưa lương thực đến vùng dễ bị chia cắt

Thanh Hiếu, Theo vov.vn 23:37 19/09/2024
Chia sẻ

Ứng phó với hoàn lưu của bão số 4 gây mưa lớn, tỉnh Quảng Bình đã di dời gần 3.000 người dân ở các khu vực dễ sạt lở, ngập lụt nguy hiểm.

Tối 19/9, tỉnh Quảng Bình mưa lớn trên diện rộng. Mưa to gây sạt lở, chia cắt cục bộ ở một số địa phương. Tổng lượng mưa được ghi nhận vào thời điểm này ở tỉnh Quảng Bình trên 250mm. Mưa lớn ảnh hưởng hơn 3.000 hộ dân với trên 13.000 người sống trong khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét. Tại một số cầu tràn ở huyện miền núi Minh Hóa nước dâng cao cao từ 0,5-1m gây chia cắt cục bộ, phương tiện giao thông không đi lại được.

Quảng Bình di dời khẩn cấp 3.000 người, đưa lương thực đến vùng dễ bị chia cắt- Ảnh 1.

Túc trực không cho người và phương tiện qua lại các ngầm tràn

Quảng Bình di dời khẩn cấp 3.000 người, đưa lương thực đến vùng dễ bị chia cắt

Trên Quốc lộ 12A qua địa phận xã Dân Hóa, nước từ trên đồi kèm theo đất đá trôi xuống đường. Đường vào 7 bản của xã Trọng Hoá bị chia cắt do nước dâng ở các ngầm tràn.

Hiện nay, lực lượng tại các đồn Biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương cắm biển báo, lập chốt hướng dẫn người dân không qua lại ở các ngầm tràn nguy hiểm.

Các đồn Biên phòng cũng tham mưu cho địa phương vận chuyển 3 tấn gạo sẵn sàng cấp phát cho các hộ dân trong trường hợp chia cắt dài ngày tại huyện miền núi Minh Hóa.

UBND tỉnh Quảng Bình ra lệnh khẩn trương di dời dân ở các vùng nguy hiểm, theo đó đã sơ tán, di dời 852 hộ với gần 3.000 người dân tại các khu vực xung yếu, nguy hiểm, khu vực dễ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt.

Quảng Bình di dời khẩn cấp 3.000 người, đưa lương thực đến vùng dễ bị chia cắt- Ảnh 2.

Mưa lớn do hoàn lưu của bão làm nước sông tại thượng nguồn dâng cao, chảy xiết

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị: “Chủ động sơ tán, di dời sớm người dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét tới nơi an toàn. Đối với các cơ quan đơn vị, trong trường hợp cần thiết thì tạm thời rút lực lượng tại các trạm, chốt, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động. Hơn 160 địa điểm có nguy cơ sạt lở trong đó gần 10 địa điểm nguy cơ sạt lở cao thì Chủ tịch UBND các huyện phải chủ động, khẩn trương, nơi nào để xảy ra tình huống không kiểm soát được tình hình thì Chủ tịch UBND huyện đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày