Quán bò nướng tồn tại hơn 40 năm ở Nha Trang, khách Tây cũng phải đến thưởng thức bằng được

H.M, Theo Phụ nữ Việt Nam 23:08 16/06/2022

Đây là một quán ăn mà du khách nào cũng phải một lần ghé qua bởi chất lượng và hương vị cực kỳ đặc biệt.

Nằm tại số 44 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nha Trang, Khánh Hòa), quán bò nướng Lạc Cảnh là một trong những quán ăn có tuổi đời lâu nhất ở Nha Trang. Quán đã có thời gian hoạt động khoảng hơn 40 năm. Với không gian thoáng mát, rộng rãi và chất lượng đồ ăn không đổi qua bao năm tháng, bò nướng Lạc Cảnh luôn là địa chỉ uy tín mà du khách khi đến với Nha Trang nhất định phải ghé thăm.

Quán không được bài trí sang trọng, chỉ đơn giản là một quán ăn bình dân, nhìn thoáng qua tưởng không có gì khác biệt, thế nhưng bất cứ dân sành ăn nào cũng biết tới.

Thực đơn của Lạc Cảnh đa dạng và phong phú, có thể kể đến lươn đùm, chả tôm nướng mía, mực tươi nướng vỉ và hải sản chân gà.... cùng hàng ngàn món ngon khác đang đợi bạn. Tất nhiên món được nhiều người gọi nhất chắc chắn là bò nướng. Đây cũng là món ăn làm nên thương hiệu của quán.

Quán bò nướng tồn tại hơn 40 năm ở Nha Trang, khách Tây cũng phải đến thưởng thức bằng được - Ảnh 1.

Trước tiên, nhân viên sẽ mang đến cho bàn của bạn một chiếc lò đất truyền thống đang bén than hồng kèm theo chiếc vỉ nướng được đặt lên trên. Tiếp đó là đĩa thịt bò xắt từng cục vuông đã được ướp với các loại gia vị riêng, một đĩa rau ăn kèm gồm xà lách, cà chua, dưa leo, hành tây thái mỏng; còn món chấm đơn giản chỉ là muối ớt vắt chanh. Chỉ nhìn qua thôi đã khiến thực khách rớt nước miếng.

Quán bò nướng tồn tại hơn 40 năm ở Nha Trang, khách Tây cũng phải đến thưởng thức bằng được - Ảnh 2.

Khi ăn, bạn đặt từng miếng thịt bò tươi lên trên vỉ than. Nước từ thịt bò chảy ra rơi xuống than nóng nghe xèo xèo vô cùng hấp dẫn. Thịt bò nướng chín tới, khi ăn vẫn còn vị mềm ngọt kết hợp với các loại gia vị tẩm ướp, thực sự vô cùng hấp dẫn. Miếng thịt bò được cắt khúc vuông nên khi nhai có cảm giác rất đã miệng. Thịt bò nướng không nên quá kỹ sẽ khiến thịt bị khô cứng và dai.

Cùng là một món thịt bò nhưng ông chủ của quán này đã tìm ra một bí quyết ướp gia vị thế nào đó mà khi nướng lên, thịt có mùi thơm và vị béo ngon khó tả.

Quán bò nướng tồn tại hơn 40 năm ở Nha Trang, khách Tây cũng phải đến thưởng thức bằng được - Ảnh 3.

Thịt bò nướng ăn kèm với dĩa rau sống tươi ngon sẽ trung hòa vị, khiến bạn có thể ăn mãi mà không thấy ngán. Ngoài ra thực khách có thể nướng thêm bánh mì để ăn kèm. Thịt bò nướng mà kết hợp với bánh mì nướng giòn thì quá tuyệt vời rồi!

Ngoài món thịt bò nướng đã đi vào "huyền thoại", thực khách sành ăn đã từng đến nhà hàng lâu đời nhất tại Nha Trang này không thể nào quên được hương vị của nhiều món ngon khác ở đây.

Quán bò nướng tồn tại hơn 40 năm ở Nha Trang, khách Tây cũng phải đến thưởng thức bằng được - Ảnh 4.

Bạn không thể bỏ qua món lươn đùm ngon tuyệt với thịt lươn béo ngậy trộn bún tàu và nấm mèo bọc trong lớp mỡ chài ăn cùng bánh tráng nướng. Hay như món chả tôm nướng mía được làm từ tôm nguyên con và thịt nạc bọc ngoài một thanh mía, sau khi ăn tôm thực khách sẽ ăn luôn mía có hương vị rất lạ miệng. Bạn cũng nhớ gọi món mực tươi nướng vỉ thơm phức, ngon không thua gì món bò nướng, đến nỗi nhiều thực khách nước ngoài cũng phải say mê.

Ngoài ra, Lạc Cảnh còn có nhiều món ngon đặc trưng khác như cơm tay cầm, hải sâm chân gà, bóng cá dồi thịt, dê bát bửu, tôm hỏa tiễn, gà xối mỡ… và nhiều món ăn dùng kèm với cơm trắng.

Được chế biến bởi đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm và tận tâm, các món ăn ở đây rất đậm đà và chất lượng mà giá cả lại phải chăng, phù hợp với hầu hết thực khách địa phương cũng như khách du lịch.

Quán bò nướng tồn tại hơn 40 năm ở Nha Trang, khách Tây cũng phải đến thưởng thức bằng được - Ảnh 5.

Do quán rất nổi tiếng nên du khách Trung Quốc, Nga và châu Âu cũng biết tiếng mà tìm đến, nên thường quán rất đông khách. Nhược điểm duy nhất của quán đó là không trang bị hệ thống điều hòa làm mát, vì thế trước đây để ăn tại quán thì cảm thấy khá nóng nực. Tuy nhiên hiện nay, nhà hàng đã đầu tư hệ thống quạt phun sương tỏa ra hơi nước tạo không khí dễ chịu, mát mẻ giúp thực khách thoải mái hơn khi thưởng thức món ăn.

Giá cả ở quán cũng khá bình dân, bò nướng có giá từ 85.000 - 140.000 đồng/suất. Các món khác cũng có giá rất phải chăng nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm ăn uống no say tại quán.