Vòng thi Head-to-Head Challenge thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) đang trở thành tâm điểm trên MXH. Trong đó, phần thi của Zainab Jama - đại diện Somalia - đang gây sốc, khiến khán giả toàn cầu không khỏi xúc động. Ở phần thuyết trình của mình, Zainab Jama đã bất ngờ tiết lộ cô từng là nạn nhận của hủ tục cắt âm vật (FMG) từ nhỏ. Vụ việc khiến Zainab Jama ám ảnh, trải qua nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần tột cùng.
"Chuyện xảy ra vào năm tôi 7 tuổi. Khi đang chơi đùa với bạn bè, tôi bỗng bị bắt lại và đưa vào 1 căn phòng kín. 3 người phụ nữ không có chuyên môn y tế đã đứng đó cùng dao lam, kéo và những dụng cụ y tế cũ kỹ để thực hiện hủ tục FGM với tôi. Tôi đã gào thét, khóc lóc, van xin trong đau đớn vì không được gây mê, uống thuốc an thần trong suốt quá trình. Sau đó, tôi bị bỏ trong căn phòng tối với 2 chân buộc chặt vào nhau trong vài ngày", Zainab Jama chia sẻ trong nước mắt.
Zainab Jama bật khóc khi kể về tuổi thơ chịu đựng hủ tục cắt âm vật
Cô cho biết bản thân bị ám ảnh, chịu đựng nỗi đau thể xác và tinh thần không tưởng vì hủ tục
Không chỉ vậy, Zainab Jama còn khiến cả khán phòng cuộc thi lặng đi khi tiết lộ rằng 98% phụ nữ tại Somalia đã trải qua hủ tục này, và không phải bé gái nào cũng may mắn sống sót như cô. Vì vậy, Zainab Jama muốn thông qua Miss World để lên tiếng cho hàng triệu cô gái bị đánh cắp tuổi thơ, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ trước những tập tục lạc hậu. Phần thuyết trình của Zainab Jama khiến Julia Morley - Chủ tịch Miss World - bật khóc, tiến lên sân khấu để ôm và động viên sự dũng cảm của đại diện đến từ Somalia.
Theo Guardian, FMG là truyền thống có hơn 400 năm tại Somalia, hầu hết phụ nữ ở đây trải qua thủ thuật đau đớn này. Tuy nhiên, Somalia không phải là quốc gia duy nhất có hủ tục gây sốc, chúng còn tồn tại ở nhiều khu vực tại châu Phi, Trung Đông và 1 vài quốc gia châu Á. Hiện nay, các nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết xóa sổ FGM vào năm 2030, bởi hủ tục này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần kéo dài cho phụ nữ bao gồm nhiễm trùng mãn tính, vô sinh, các biến chứng nghiêm trọng khác, hoặc thậm chí là mất mạng.
Julia Morley - Chủ tịch Miss World không giấu được sự xúc động, phải lên sân khấu ôm động viên Zainab Jama
Zainab Jama, 23 tuổi, tốt nghiệp ngành hàng không và quản lý sân bay. Cô từng sang Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu 2023 (Miss Global) và lọt vào top 13. Sau khi trưởng thành, Zainab Jama đã hành lập Female Initiative Foundation - quỹ trao quyền cho phái nữ, chống lại FMG và bảo vệ tương lai của trẻ em gái ở quê nhà.
Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi - cũng có bài thuyết trình ấn tượng về tầm quan trọng của giáo dục và sự hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để thể hiện sự đồng cảm và trách nhiệm xã hội của cô tại vòng thi Head-to-Head Challenge thuộc khuôn khổ Miss World. Người đẹp gen Z được đánh giá cao về sự tự tin, khả năng tiếng Anh lưu loát, chỉn chu chuẩn bị sẵn tài liệu cho ban giám khảo và không dùng đến điện thoại hay các tài liệu trong lúc nói.
Full màn thuyết trình tiếng Anh gây bão của Ý Nhi tại phần thi Head to Head Challenge
Ý Nhi chuẩn bị sẵn tài liệu để thể hiện sự chỉn chu, chuyên nghiệp
Trong phần thi này, Ý Nhi đã tự tin giới thiệu về bản thân và chia sẻ về dự án cộng đồng mà cô đang thực hiện. Với khả năng tiếng Anh lưu loát và phong thái điềm tĩnh, cô đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và khán giả. Đặc biệt, Ý Nhi nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc giáo dục và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự đồng cảm và trách nhiệm xã hội của mình.
Đêm chung kết Miss World lần thứ 72 dự kiến diễn ra vào ngày 31/5. Ban giám khảo sẽ chọn ra Top 40 theo 4 vùng lục địa, sau đó tiếp tục quyết định Top 20, Top 8 và Top 4. Mỗi vùng lục địa sẽ có một người đẹp chiến thắng, sau đó tranh các vị trí Hoa hậu và 3 Á hậu.
Nguồn: Guardian