Quá đông khách du lịch, địa điểm quay phim lãng mạn giữa Hyun Bin và Son Ye Jin tại Thụy Sĩ thu phí tham quan

Hà Linh (Theo Koreaboo), Theo VTV 10:37 12/06/2023

Số lượng khách du lịch tới tham quan đã tăng vọt tại địa điểm này sau khi Hạ Cánh Nơi Anh trở nên nổi tiếng với khán giả yêu phim Hàn Quốc.

Từ cuối năm 2019 đến 2020, series truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng Hạ Cánh Nơi Anh đã "làm mưa làm gió" trên mọi diễn đàn trực tuyến, đồng thời khiến trái tim khán giả rung động khi chứng kiến chuyện tình của cặp diễn viên Hyun Bin và Son Ye Jin trên màn ảnh lẫn ngoài đời.

Bộ phim được quay tại nhiều địa điểm ở Thụy Sĩ và thể hiện vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng của đất nước này. Một trong những địa điểm quay phim nổi tiếng được nhiều người hâm mộ thích thú chính là hồ Brienz ở một ngôi làng nhỏ có tên gọi Iseltwald. Hồ Brienz được biết đến với bến tàu bằng gỗ nhìn ra mặt nước màu xanh ngọc tuyệt đẹp cùng dãy núi Alps phía sau. Trong phim, đây là nơi nhân vật Ri Jeong Hyeok chơi piano mà không biết rằng anh đang cứu Yoon Se Ri - người đã nghe thấy tiếng đàn của anh từ xa.

Quá đông khách du lịch, địa điểm quay phim lãng mạn giữa Hyun Bin và Son Ye Jin tại Thụy Sĩ thu phí tham quan - Ảnh 1.

Cảnh phim nổi tiếng cho thấy cảnh đẹp như mơ của hồ Brienz tại ngôi làng Iseltwald (Ảnh: tvN)

Ngay sau khi bộ phim lên sóng, hồ Brienz và làng Iseltwald đã thu hút sự chú ý của khán giả. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Thụy Sĩ, chỉ tính riêng trong năm ngoái, đã có khoảng 400.000 người truy cập vào trang web của địa điểm này. Hàng loạt du khách cũng kéo tới ngôi làng có dân số chỉ 400 người để tham quan và chụp hình lưu niệm. Tuy nhiên, với việc có quá nhiều khách du lịch, dân làng đã gặp phải nhiều bất tiện do tiếng ồn, rác thải và vấn đề tắc nghẽn giao thông - điều chưa từng xảy ra trước đây.

Quá đông khách du lịch, địa điểm quay phim lãng mạn giữa Hyun Bin và Son Ye Jin tại Thụy Sĩ thu phí tham quan - Ảnh 2.

Quang cảnh "đắt giá" được những người hâm mộ và khán giả yêu thích (Ảnh: Ordinary Traveler)

Do đó, làng Iseltwald đã tạo lập hệ thống mới trong bãi đỗ xe và yêu cầu chỉ những chiếc xe bus đặt chỗ trước mới có thể tới đây. Ngoài ra, ngôi làng cũng lắp một cổng soát vé cạnh bến tàu của hồ, mỗi khách tham quan tại đây sẽ phải trả phí cầu đường là 5,59 USD.

Mặc dù đã thu phí tham quan nhưng đây vẫn là một trong những địa điểm du lịch yêu thích của những người yêu phim Hàn Quốc, đặc biệt là bộ phim truyền hình Hạ Cánh Nơi Anh.