Phú Yên: Xác minh vụ nhóm đối tượng lừa bán thuốc, hàng hóa không rõ nguồn gốc cho người dân

PV, Theo VTV 15:43 10/11/2022

Nhiều người dân ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên phản ánh đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương về việc vừa bị lừa bán thuốc, hàng hóa dạo không rõ nguồn gốc.

Phú Yên: Xác minh vụ nhóm đối tượng lừa bán thuốc, hàng hóa không rõ nguồn gốc cho người dân - Ảnh 1.

Nhiều người già đã mua thuốc nhưng khi liên hệ nhóm đối tượng để trả lại thì bị đe dọa (Ảnh: TTXVN)

Sự việc xảy ra ngày 7/11, lúc đó, có 3 đối tượng đi trên xe ô tô về thôn Thanh Hội (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa) để bán thuốc cho người dân cùng các loại sản phẩm, đồ gia dụng khác. Khi đến nơi, nhóm đối tượng này tiếp cận nhà của Trưởng thôn và tập hợp được khoảng 25 người trong thôn để giới thiệu sản phẩm máy lọc nước, sau đó có tặng các suất quà.

Theo ông Nguyễn Thành Tri - Trưởng thôn Thạnh Hội, ban đầu nhóm người trên nói chỉ giới thiệu sản phẩm rồi tặng quà cho bà con chứ không bán hàng. Họ đến các vùng quê xa trung tâm huyện để mong được tặng quà cho nhiều người dân. Tin lời, ông Tri đã đi gọi nhiều người trong thôn đến tham gia để được nhận quà. Không ngờ sau đó, nhóm người này thực hiện bán thuốc và hàng hóa rồi lấy tiền bỏ chạy.

Phú Yên: Xác minh vụ nhóm đối tượng lừa bán thuốc, hàng hóa không rõ nguồn gốc cho người dân - Ảnh 2.

Người dân thôn Thanh Hội (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa) phản ánh bị nhóm đối tượng bán thuốc và hàng hóa giả vào ngày 7/11 vừa qua (Ảnh: TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Hoa, người dân thôn Thạnh Hội cho biết, lúc đầu, nhóm người này này tặng 2 sản phẩm thuốc xoa bóp, bổ não. Sau đó, họ giới thiệu sản phẩm gia dụng trị giá 20.000 đồng và bán cho một số người, nhưng khi nhận tiền xong liền trả lại cho người mua. Các bộ sản phẩm có giá trị cao hơn, nhóm người này cũng thực hiện tương tự như vậy. Đến bộ sản phẩm có giá trị 1,7 triệu đồng, khi thu tiền xong, nhóm đối tượng nói ra xe lấy bao bì để người dân đựng thuốc rồi lên xe bỏ chạy.

Nhiều người dân mua thuốc và hàng hóa của nhóm đối tượng trên cho biết thêm, sau khi nhóm đối tượng rời đi, họ kiểm tra phát hiện các sản phẩm từ thuốc đến đồ gia dụng đều không có nguồn gốc xuất xứ, không rõ năm sản xuất, hạn sử dụng. Nhiều sản phẩm không đúng như lời giới thiệu, quảng cáo. Khi người dân liên lạc để trả lại hàng lấy tiền thì bị nhóm đối tượng dọa đốt nhà, giết người nếu báo cơ quan chức năng.

Phú Yên: Xác minh vụ nhóm đối tượng lừa bán thuốc, hàng hóa không rõ nguồn gốc cho người dân - Ảnh 3.

Các loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa xác thực được giá trị, chất lượng mà người dân đã mua của nhóm đối tượng bán dạo (Ảnh: TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Đình An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa cho biết, địa phương đã cử lực lượng đến các thôn, khu phố trên địa bàn để kiểm tra, ghi nhận sự việc. Ban đầu xác định ngoài 8 hộ dân tại thôn Thạnh Hội còn có 5 hộ dân khác ở khu phố Tây Hòa (thị trấn Củng Sơn) đã mua thuốc, hàng hóa của nhóm đối tượng bán dạo với trị giá 1,7 triệu đồng/người. Địa phương đang làm rõ sự việc và xử lý theo quy định.

Ông Huỳnh Trang - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên cho biết đã nắm được thông tin vụ việc trên. Theo tin báo của người dân, có nhóm đối tượng đi trên xe ô tô chở thuốc Tây và đồ gia dụng đi bán dạo tại các vùng quê huyện Sơn Hòa. Lực lượng chức năng đã theo dõi, đến kiểm tra thì nhóm đối tượng bỏ chạy.

Sở Y tế cũng vào cuộc kiểm tra một số loại thực phẩm chức năng người dân đã mua để xác định giá trị, chất lượng của những sản phẩm này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày