Phụ nữ Hàn Quốc thích dùng lịch tiết kiệm, vừa xinh xắn lại còn dành dụm được số tiền đáng kể

an du, Theo Nhịp sống việt 15:00 02/05/2021

Bạn có thể treo lịch trên tường, treo cạnh cửa ra vào hoặc bất kỳ vị trí nào tùy thích trong nhà như một món đồ decor.

Mỗi tháng khi đến thời điểm lĩnh lương, hẳn ai cũng muốn ngoài số tiền chi tiêu trong tháng thì vẫn dành dụm được một khoản để phòng xa. Thế nhưng tưởng tượng lại khá khác so với thực tế. Chẳng còn đồng nào trong túi là tình trạng thường xuyên diễn ra đối với nhiều người vào mỗi cuối tháng.

Phụ nữ Hàn Quốc đang ưa chuộng cách tiết kiệm theo lịch, bạn có thể thử học hỏi xem sao nhé!

Phụ nữ Hàn Quốc thích dùng lịch tiết kiệm, vừa xinh xắn lại còn dành dụm được số tiền đáng kể - Ảnh 1.
Phụ nữ Hàn Quốc thích dùng lịch tiết kiệm, vừa xinh xắn lại còn dành dụm được số tiền đáng kể - Ảnh 2.
Phụ nữ Hàn Quốc thích dùng lịch tiết kiệm, vừa xinh xắn lại còn dành dụm được số tiền đáng kể - Ảnh 3.
Phụ nữ Hàn Quốc thích dùng lịch tiết kiệm, vừa xinh xắn lại còn dành dụm được số tiền đáng kể - Ảnh 4.

Lịch tiết kiệm có đầy đủ các ngày trong tháng, mỗi ngày là một túi nhỏ để bạn dễ dàng đặt tiền vào.

Lịch tiết kiệm này có nhiều kiểu dáng và mẫu mã bắt mắt. Bạn có thể treo trên tường, treo cạnh cửa ra vào hoặc bất kỳ vị trí nào tùy thích trong nhà như một món đồ decor.

Có 3 cách để sử dụng lịch tiết kiệm

Cách 1: Đặt ra chỉ tiêu tiết kiệm mỗi ngày

Phụ nữ Hàn Quốc thích dùng lịch tiết kiệm, vừa xinh xắn lại còn dành dụm được số tiền đáng kể - Ảnh 5.
Phụ nữ Hàn Quốc thích dùng lịch tiết kiệm, vừa xinh xắn lại còn dành dụm được số tiền đáng kể - Ảnh 6.

Hạn hãy căn cứ vào mức lương và nhu cầu chi tiêu của bản thân để đặt ra mức tiết kiệm mỗi ngày cho riêng mình. Ví dụ bạn đặt ra chỉ tiêu là mỗi ngày phải tiết kiệm được 100 nghìn, vậy thì bạn phải cân đối chi tiêu sao cho cuối mỗi ngày luôn có 100 nghìn đặt vào trong ô tiết kiệm của ngày hôm đó.

Đây là hạn mức tiết kiệm cố định mỗi ngày, bạn không được phép chi tiêu đến. Sau 1 tháng thì bạn đã tiết kiệm được 3 triệu đồng rồi.

Với phương án tiết kiệm tiền mỗi ngày, số tiền dành dụm được của bạn sẽ tích tiểu thành đại, cuối tháng tổng kết là con số đáng kể đấy. Bạn có thể nâng hạn mức tiết kiệm lên để thử thách bản thân, từ 100 nghìn lên 150 nghìn, thậm chí là 200 nghìn tùy hoàn cảnh cụ thể.

Nhìn số tiền mình tiết kiệm được “dày” lên mỗi ngày chắc chắn sẽ mang lại cho bạn động lực tiết kiệm cũng như niềm vui khi giữ được tiền không chi tiêu lãng phí.

Cách 2: Tiết kiệm trước, chi tiêu sau

Phụ nữ Hàn Quốc thích dùng lịch tiết kiệm, vừa xinh xắn lại còn dành dụm được số tiền đáng kể - Ảnh 7.

Có một cách sử dụng khác đối với lịch tiết kiệm. Đó là sau khi lĩnh lương, bạn vạch ra con số cụ thể cần tiết kiệm trong tháng rồi gửi tất cả số tiền đó vào tài khoản ngân hàng. Tiền lương còn lại, bạn chia đều cho các ngày trong tháng, sau đó đặt số tiền chỉ được phép tiêu mỗi ngày vào ô tương ứng trên lịch.

Mỗi ngày bạn chỉ được lấy tiền trong ô đó chi tiêu mà thôi, không được phép tiêu lẹm sang phần của ngày khác.

Cách 3: Tiết kiệm tự do

Phụ nữ Hàn Quốc thích dùng lịch tiết kiệm, vừa xinh xắn lại còn dành dụm được số tiền đáng kể - Ảnh 8.

Mỗi ngày trở về nhà, trong ví còn lại bao nhiêu tiền bạn hãy để hết vào túi tiết kiệm của ngày hôm đó. Đây là một cách tiết kiệm tiền tự do, mang lại cho bạn sự thoải mái, không bị áp lực “chỉ tiêu” đè nặng.

Tuy nhiên nó có mặt hạn chế là nếu bạn không có khả năng tự chủ tốt để hạn chế chi tiêu thì số tiền có thể đặt vào túi tiết kiệm sẽ chẳng đáng là bao.

Theo: sundaymore