Phụ huynh Hà Nội lo lắng khi phát hiện con gái học lớp 11 nhưng yêu người hơn tận 10 tuổi

Đông, Theo Đời sống & Pháp luật 22:05 23/10/2024
Chia sẻ

Chuyện tình cảm của con khiến phụ huynh này khá đau đầu.

Chuyện con cái yêu sớm luôn là chủ đề mà phụ huynh nào cũng lo lắng mỗi khi nhắc đến. Bước vào tuổi dậy thì, con trẻ bắt đầu có những rung động đầu đời. Điều này đồng nghĩa với việc cha mẹ cũng ôm thêm nhiều nỗi lưu tâm về những rủi ro có thể xảy ra từ chính mối quan hệ này của con.

Mới đây, một phụ huynh Hà Nội đã chia sẻ câu chuyện "yêu sớm" của con mình lên một group có gần 325 nghìn người theo dõi. Được biết, con vị này đang học lớp 11. Trong một lần "lén" xem điện thoại của con, người mẹ này phát hiện ra con đang có tình cảm với một người đàn ông mà theo ước chừng là hơn con 10 tuổi. Phụ huynh này quan niệm, ở độ tuổi dậy thì, có những rung động đầu đời "chẳng có gì lạ", nhưng đó là những "mối tình kẹo bông" với bạn bè đồng trang lứa, còn trong trường hợp của con vị này thì cần phải xem xét lại.

"Hiện tại tôi vẫn chưa nói gì với cháu cả và tôi cảm thấy cháu đang vướng vào một mối quan hệ không mấy là ổn. Các bác cho tôi xin lời khuyên tôi nên làm thế nào với", phụ huynh bày tỏ.

Phụ huynh Hà Nội lo lắng khi phát hiện con gái học lớp 11 nhưng yêu người hơn tận 10 tuổi- Ảnh 1.

Chuyện con yêu sớm luôn là chủ đề mà phụ huynh lo lắng. (Ảnh minh họa)

Bên dưới phần bình luận, các bậc phụ huynh đã rôm rả đưa ra ý kiến, quan điểm cũng như lời khen cho người mẹ kể trên. Nhiều người cho rằng việc rung rinh với bạn khác giới ở độ tuổi đi học là không thể tránh khỏi và nói hơn 10 tuổi nghe rất xa nhưng thực chất tính ra, bạn nam kia cũng chỉ ở độ tuổi 1999-2000, tức là vẫn là Gen Z, vẫn cùng một thế hệ. Chính vì vậy, người mẹ không nên quá lo lắng.

Một số khác thì đồng cảm với tâm trạng lo lắng của người mẹ, bởi lẽ hơn nhau 10 tuổi không thể nói là cùng một thế hệ được, nhất là khi một bên vẫn còn học cấp 3, một bên đã đi làm. Phụ huynh cần ngồi xuống và nói chuyện với con một cách thân tình, không nên cấm cản thái quá. Có thể tâm sự nhẹ nhàng với con, hướng dẫn con điều được làm và tuyệt đối không được làm, nói chung là phải thật khéo léo.

- Vậy tính ra bạn nam kia sinh năm tầm 1999-2000, kiểu cùng 1 thế hệ ấy. Tầm này bố mẹ đừng gắt quá mà chỉ nên tâm sự và giải thích các vấn đề xoay quanh mối quan hệ này. Làm sao để bé chủ động nói ra là tốt nhất. Khi càng cấm cản con cái càng đi ngược lại. Còn khi con dễ dàng chia sẻ rồi thì bố mẹ có nhiều cách giúp em đi đúng hướng hơn ạ.

- Mình nghĩ bạn nên chia sẻ với con về chuyện tình yêu của bố mẹ. Từ đó, giáo dục con về các biện pháp an toàn. Tuyệt đối không để con biết mẹ đã đọc trộm tin nhắn, như thế con sẽ cảm thấy mình bị xâm phạm quyền riêng tư.

- Phụ huynh cần giáo dục con về giáo dục giới tính để con có thêm kiến thức. Ở tầm tuổi này mà cấm đoán thì con càng nổi loạn.

- Nói gì thì nói, nếu thấy con yêu một người lớn hơn chục tuổi như vậy mình nghe xong cũng hoảng lắm. Bạn nói chuyện kỹ càng với con nhé, mong 2 mẹ con tìm được tiếng nói chung.

Phụ huynh cần làm gì nếu phát hiện con yêu sớm?

Khi phát hiện con yêu sớm, cha mẹ thường xuyên cảm thấy bất an và lo lắng. Điều đầu tiên cần làm là cha mẹ nên bình tĩnh, không vội vàng phản ứng quá đà mà thay vào đó, hãy tạo dựng một không gian an toàn để có thể trò chuyện và lắng nghe con mình một cách chân thành. Mục tiêu là xây dựng lòng tin và mở đường cho sự giao tiếp hai chiều, nơi mà con cái có thể chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình mà không sợ bị đánh giá hay phản đối một cách tiêu cực.

Tiếp theo, cha mẹ cần khéo léo đưa ra các lời khuyên và hỗ trợ con cái hiểu về tình yêu một cách đúng đắn và lành mạnh. Điều này bao gồm việc giáo dục con về trách nhiệm, sự tôn trọng lẫn nhau và các giới hạn cần thiết trong mọi mối quan hệ. Cha mẹ cũng cần nhấn mạnh về việc ưu tiên học tập và phát triển cá nhân, giúp con nhận thức được rằng dù có yêu đương cũng không nên làm lu mờ những mục tiêu quan trọng khác trong cuộc sống.

Chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân và quan sát xung quanh cũng là một cách hữu ích. Cha mẹ có thể kể về những câu chuyện của chính mình hoặc của những người xung quanh liên quan đến tình yêu ở tuổi học trò, từ đó giúp con rút ra những bài học và nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ này.

Ngoài ra, cha mẹ không nên quên việc giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho con cái một cách sớm và đúng đắn, cung cấp thông tin chính xác và cần thiết để con trẻ có thể tự bảo vệ mình trước những rủi ro không mong muốn. Cho con tham gia các khóa học, hoạt động ngoại khóa có giáo viên, chuyên gia tâm lý hướng dẫn cũng là phương pháp tốt để con được tiếp cận thông tin đúng đắn, khách quan hơn.

Cuối cùng, việc xác định và duy trì các giới hạn cũng là quan trọng. Cha mẹ cần thể hiện sự linh hoạt nhưng cũng phải rõ ràng về những gì là chấp nhận được và không chấp nhận được, đồng thời giúp con cái phát triển kỹ năng tự quản lý và tự kiểm soát.

Trong hành trình phát hiện và đối mặt với việc con yêu sớm, cha mẹ nên nhớ rằng mỗi đứa trẻ là một cá nhân riêng biệt, và cách tiếp cận cần phải phù hợp với tính cách và hoàn cảnh cụ thể của con. Sự kiên nhẫn, đồng cảm và hỗ trợ tích cực sẽ là chìa khóa để vun đắp một mối quan hệ bền vững giữa cha mẹ và con cái, giúp con trưởng thành trong một môi trường yêu thương, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày