Phụ huynh bức xúc khi học sinh học đến cuối cấp bất ngờ bị buộc phải chuyển trường

Hero, Theo Helino 12:34 10/06/2019

Không ít người lo ngại việc chuyển trường vào năm cuối cấp sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của học sinh, nhất là các học sinh đang chuẩn bì thi vào lớp 10.

Mới đây, theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ Thủ đô, rất nhiều học sinh và phụ huynh của hai trường THCS Phan Đình Giót, tiểu học Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) đang vô cùng hoang mang trước thông tin phải chuyển trường.

Cụ thể, phụ huynh trường Tiểu học Thanh Xuân Trung đã nhận được tờ thông báo của nhà trường trong đó có nội dung điều chuyển học sinh trường tiểu học này sang trường Tiểu học Nguyễn Tuân. Điều đáng nói là không chỉ tuyển sinh đầu cấp, mà các lớp đã học theo đúng tuyến đều phải tách về trường Tiểu học Nguyễn Tuân.

Một số phụ huynh trường này đã bày tỏ quan điểm không tán thành việc điều chuyển các em học sinh đang học yên ổn. Một phụ huynh cho biết rằng, nếu tuyển sinh đầu cấp thì họ sẽ không cho con em tham gia, nhưng khi đã học ổn định lại buộc phải chuyển trường, chính điều này sẽ làm xáo trộn cuộc sống của học sinh.

Phụ huynh bức xúc khi học sinh học đến cuối cấp bất ngờ bị buộc phải chuyển trường - Ảnh 1.

Một số phụ huynh trường này bày tỏ sự không tán thành việc chuyển các em học sinh đang học yên ổn.

Chuyển trường ở cấp tiểu học đã gây xáo trộn thì cấp THCS còn khiến không ít học sinh, nhất là các em bắt đầu học lớp cuối cấp thật sự "sốc". Một học sinh chia sẻ rằng lớp 9 là một lớp học mang tính bước ngoặt của cuộc đời học sinh, hơn nữa thi vào lớp 10 nhiều khi còn khó hơn cả thi đại học. "Thế mà chủ trương của các thầy cô khiến em thấy bất an, không thể, tập trung được vào học và ôn thi", học sinh này cho biết.

"Tôi nghĩ làm gì cũng phải lấy ý kiến của học sinh xem tâm tư, tình cảm của các em thế nào, nhất là học sinh cuối cấp. Không có bất cứ sự công khai nào cũng không có cuộc họp hay cuộc đối thoại nào về vấn đề này với phụ huynh. Tôi nghĩ Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân làm như vậy không khác gì “đánh úp” học sinh và phụ huynh", phụ huynh Nguyễn Thanh Huyền bức xúc nói.

Đa số các phụ huynh đều cho rằng, học sinh lớp 9, trường nên ưu tiên cho các con còn ổn định thi cử. Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh rằng, khi có chủ trương xáo trộn, ảnh hưởng đến các con, lẽ ra Ban giám hiệu các nhà trường phải có ý kiến với cấp trên, các ban, ngành chức năng.