Phóng viên Hàn Quốc: "ĐT Việt Nam buộc phải thay đổi, vì Đông Nam Á biết hết bài của ông Park rồi"

LINH ĐAN, Theo TTVH 17:07 23/02/2023

"Ở AFF Cup 2018, khi ông Park mới đến, tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn mọi trận đấu. Nhưng 4 năm sau, mọi chuyện không còn được như thế nữa", phóng viên Jang Won-jae nhận xét.

SAU 5 NĂM, TUYỂN VIỆT NAM BUỘC PHẢI THAY ĐỔI

"Tôi cho rằng không chỉ nhân tố mới mà còn cả vấn đề ở lối chơi nữa. Chúng ta thấy nếu Việt Nam muốn đi World Cup được thì không chỉ chơi theo cách như ông Park đã dẫn dắt, tức là kiểu đá cửa dưới, mà đội cần có thêm những phương án tấn công, phải mở ra, phải có sự áp đặt một cách rõ ràng hơn.

Tôi biết trong quá khứ, Troussier là người rất cổ súy lối chơi tấn công. Tôi nghĩ đây là một hướng đúng. Phải tấn công, phải biết áp đặt thì chúng ta mới vượt qua được vòng loại World Cup".

Đó là nhận định của BLV Quang Huy khi nói về một trong những thách thức đang chờ HLV Troussier khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Sau 5 năm thành công dưới thời HLV Park Hang-seo n, tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít thử thách.

Phóng viên Hàn Quốc: ĐT Việt Nam buộc phải thay đổi, vì Đông Nam Á biết hết bài của ông Park rồi - Ảnh 1.

HLV Troussier được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho đội tuyển Việt Nam.

Một trong những vấn đề được giới chuyên môn nhắc tới nhiều nhất chính là việc cần làm mới đội tuyển, sau khi các đối thủ đã dần quen thuộc với lối chơi của Việt Nam dưới thời ông Park.

Nói về điều này, phóng viên Jang Won-jae của tờ Impress News (Hàn Quốc), người có quan hệ thân thiết với thầy Park, đưa ra góc nhìn:

"Hơn 4 năm trước, tôi đến Việt Nam vào thời điểm AFF Cup 2018. Đó thực sự là quãng thời gian đỉnh cao. Khi ấy, đội tuyển Việt Nam kiểm soát toàn bộ mọi trận đấu, chơi trên cơ mọi đối thủ.

Thời điểm ấy, ông Park cũng mới đến Việt Nam, mang đến nhiều điều mới mẻ cho đội tuyển. Cũng vì thế, các đội bóng khác có phần cảm thấy bỡ ngỡ. Họ chưa có đủ thời gian để chuẩn bị phương án đối phó với đội tuyển Việt Nam.

Nhưng 4 năm sau, mọi chuyện không còn được như thế nữa. Một vài đội tuyển mạnh trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia bắt đầu nghiệm ra được nên chuẩn bị ra sao khi thi đấu với tuyển Việt Nam.

4 năm trước, trận nào đội tuyển Việt Nam cũng chơi lấn lướt. Nhưng giờ đối thủ khác rồi. Họ đã có thời gian để chuẩn bị kỹ càng hơn. Bởi thế, đội tuyển Việt Nam phải có sự thay đổi.".

Phóng viên Hàn Quốc: ĐT Việt Nam buộc phải thay đổi, vì Đông Nam Á biết hết bài của ông Park rồi - Ảnh 2.

Phóng viên Jang Won-jae (trái) có mối quan hệ tốt với HLV Park Hang-seo. (Ảnh: NVCC)

THÁCH THỨC CHỜ ĐỢI NGƯỜI KẾ NHIỆM ÔNG PARK

Phân tích kỹ hơn về vấn đề này, phóng viên Jang Won-jae cho rằng một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam dần mất đi tính bất ngờ nằm ở việc HLV Park Hang-seo không có nhiều lựa chọn đủ chất lượng để thay thế, làm mới.

Trước hết, ông Jang đề cập đến việc người hâm mộ Việt Nam không còn quá mặn mà với AFF Cup, một dấu hiệu cho thấy sự kỳ vọng của dư luận đang ngày càng dâng cao. Nhưng ở chiều ngược lại, chất lượng nền bóng đá chưa chắc đã được đánh giá đúng mức. Ông nói:

"Tôi có một chút thất vọng khi thấy khán đài sân Mỹ Đình trống vắng ở AFF Cup vừa rồi. Ở trận bán kết lượt về với Indonesia, vẫn có một vài khu ghế trống trên sân Mỹ Đình. Và thậm chí đến trận chung kết lượt đi cũng vậy. Tôi tự hỏi liệu có phải sự hào hứng đã giảm đi?

Tôi vẫn nhớ 4 năm trước, tôi phải đến sân Mỹ Đình từ 3h chiều. Đường phố rất đông, ngập tràn cờ hoa, không đến sớm thì không vào sân được mất.

Cá nhân tôi nghĩ có lẽ do người hâm mộ Việt Nam đặt kỳ vọng vào việc đội tuyển có thể đạt được thành công ở những giải đấu có cấp độ cao hơn. Nhưng tôi cho rằng vô địch AFF Cup cũng là một thành công lớn mà".

Phóng viên Hàn Quốc: ĐT Việt Nam buộc phải thay đổi, vì Đông Nam Á biết hết bài của ông Park rồi - Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam thất bại trước Thái Lan ở 2 kỳ AFF Cup liên tiếp. (Ảnh: Như Đạt)

Ký giả người Hàn Quốc nói tiếp: "Đôi khi sự kỳ vọng quá lớn của dư luận có thể tác động tới tâm lý của các cầu thủ. Có lẽ giờ đây không ít khán giả Việt Nam cho rằng vô địch AFF Cup là điều bình thường.

Nhưng ví dụ với Hàn Quốc chẳng hạn, các CĐV luôn mặc định rằng đội tuyển của chúng tôi nằm trong số những đội mạnh nhất châu Á. Tuy nhiên, Hàn Quốc chỉ vô địch Asian Cup được 2 lần vào các năm 1956 và 1960. Trong suốt 62 năm sau đó, chúng tôi không vô địch thêm lần nào nữa.

Trong bóng đá, chẳng có giải đấu nào dễ giành được cúp cả. Có thể nhiều người nghĩ bây giờ Việt Nam vô địch AFF Cup cũng là điều bình thường, nhưng tôi nghĩ Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam đều mạnh, và không dễ để lên ngôi trong cuộc cạnh tranh này đâu".

Phóng viên Hàn Quốc: ĐT Việt Nam buộc phải thay đổi, vì Đông Nam Á biết hết bài của ông Park rồi - Ảnh 4.

HLV Park Hang-seo không thể có được chức vô địch AFF Cup 2022 để làm món quà chia tay người hâm mộ Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt)

Từ câu chuyện trên, phóng viên Jang Won-jae muốn nhắc tới việc nguồn lực của bóng đá Việt Nam vẫn còn ở mức giới hạn. Và sau nhiều năm thành công dưới thời ông Park, giờ sẽ là lúc đội tuyển Việt Nam cần tạo ra sự thay đổi, dù điều này không hề dễ.

"Khá đáng tiếc khi có vẻ như các cầu thủ Việt Nam hơi mệt mỏi sau vòng bảng AFF Cup. Dưới thời ông Park, tuyển thủ Việt Nam đã có nhiều tiến bộ về phong cách chơi, nhãn quan chiến thuật và lối đá. Nhưng để vô địch AFF Cup, các đội đều cần phải duy trì được cảm hứng và nguồn năng lượng của mình. Nếu bung hết 100% khả năng ra từ vòng bảng, thật khó để họ còn duy trì được thể trạng tốt khi đến bán kết và chung kết.

Ví dụ với World Cup chẳng hạn, các đội như Argentina, Brazil, Anh, Pháp… đều những siêu thay đổi nhân sự ở trận thứ hai, thứ ba ở vòng bảng. Điều đó giúp cầu thủ của họ có được thể trạng tốt nhất khi bước vào vòng loại trực tiếp", phóng viên Jang Won-jae nói.

Phóng viên Hàn Quốc: ĐT Việt Nam buộc phải thay đổi, vì Đông Nam Á biết hết bài của ông Park rồi - Ảnh 5.

Quang Hải không có được kỳ AFF Cup thành công như kỳ vọng. (Ảnh: Như Đạt)

Ông Jang kết lại: "Đội tuyển Việt Nam muốn vô địch AFF Cup, tôi nghĩ đội nên có nhiều sự thay đổi nhân sự hơn, linh hoạt hơn.

Ông Park vừa qua có lẽ cũng biết có một số cầu thủ không đạt được thể trạng tốt nhất, nhưng thực sự không còn ai khác đủ sức để thay thế những người đó. Ví dụ như Quang Hải (cầu thủ mà tôi rất thích), cậu ấy không có phong độ cao ở giải đấu vừa rồi nhưng thực tình cũng không có ai khác đủ tốt để HLV thay thế".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày