Phỏng vấn độc quyền: Martin Garrix úp mở về set nhạc "độc đáo" sẽ chơi tối nay, khẳng định còn quay lại Việt Nam nhiều

Trung Nguyen/ Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 07:21 04/05/2018

Martin Garrix đã có nhiều chia sẻ độc quyền với chúng tôi về tình cảm của người hâm mộ Việt Nam, về những dự tính tương lai trong sự nghiệp và chuyện tình cảm hiện tại của mình.

Ngày 4/5, DJ số 1 thế giới Martin Garrix sẽ tham gia biểu diễn trong sự kiện "Trải nghiệm hoàn hảo cùng F1", được diễn ra tại Khu đô thị Sala, quận 2, TP.HCM. Sự kiện còn có sự tham gia biểu diễn của các ngôi sao Việt Nam như Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP, Đông Nhi, Tuấn Hưng... Người hâm mộ âm nhạc đang mong đợi chàng DJ tài ba trẻ tuổi này sẽ trình bày một set nhạc gồm những bản hit vang danh quốc tế và cả những track nhạc mới mà anh vẫn còn đang ấp ủ chưa được phát hành chính thức.

Nhân dịp Martin Garrix lần đầu đến TP.HCM, chúng tôi đã có dịp phỏng vấn độc quyền với DJ số 1 thế giới. Qua đó, anh đã có nhiều chia sẻ về tình cảm của người hâm mộ Việt Nam, về những dự tính tương lai trong sự nghiệp và chuyện tình cảm hiện tại của mình.

Xin chào. Hôm nay anh cảm thấy thế nào?

Tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi rất vui khi được trở lại Việt Nam.

Anh đã gặp người hâm mộ Việt Nam nào chưa? Cảm nhận của anh thế nào trước sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam khi lần đầu tiên đến TP.HCM?

Tôi vừa mới gặp một số fan ở dưới. Họ rất tuyệt, rất thân thiện. Tôi đã thấy rất nhiều người hâm mộ bên ngoài với những tấm poster, những biểu ngữ chào đón. Rất tuyệt vời. Tôi rất hào hứng vì tôi đã từng tới Việt Nam trước đây, nhưng chưa bao giờ đến TP.HCM. Vì thế, tôi rất vui khi được đến đây và thật sự phấn khích về show diễn ngày mai. Show trước tôi tổ chức ở Việt Nam rất vui và náo nhiệt.

Phỏng vấn độc quyền: Martin Garrix úp mở về set nhạc độc đáo sẽ chơi tối nay, khẳng định còn quay lại Việt Nam nhiều - Ảnh 1.

Anh có nghĩ Việt Nam là thị trường tiềm năng cho các DJ, ngôi sao quốc tế đến biểu diễn không?

Tôi nghĩ đây là một thị trường đang phát triển rất tuyệt vời. Cả thị trường châu Á nói chung. Nếu bạn so sánh diễn biến trong những năm vừa qua, thì thị trường này đang thay đổi như một cơn bão, theo một cách tích cực. Tôi rất vui khi được là một phần của sự phát triển này. Tôi biết chắc chắn mình sẽ quay lại đây nhiều lần nữa trong tương lai.

Anh có cảm thấy khó nắm bắt với xu hướng âm nhạc thay đổi liên tục của khán giả không?

Đối với tôi, tôi không gặp khó khăn nào với chuyện đó. Tôi chỉ tạo ra âm nhạc mà mình muốn. Tất nhiên, tôi cũng được truyền cảm hứng nếu nghe thấy một giai điệu hay. Nhưng nếu tôi suy nghĩ quá nhiều, sự sáng tạo sẽ không còn nữa. Tôi chỉ làm ra âm nhạc thôi, và sau đó mới quyết định tác phẩm của mình có hay hay không.

Gần đây, anh đang theo đuổi xu hướng âm nhạc nào?

Tôi chỉ theo đuổi xu hướng của Martin Garrix thôi. Tôi chỉ tạo ra bất cứ sản phẩm nào mình muốn. Có những lúc tôi tạo ra một bài hát nhưng không phát hành. Nếu tôi suy nghĩ quá nhiều về những gì mình sẽ làm, thì sự sáng tạo không còn nữa.

Hiện giờ, tôi có thể thông báo rằng mình có một ca khúc sắp ra mắt hợp tác cùng Khalid. Anh ấy là một ca sĩ tuyệt vời. Tôi rất hào hứng về sự hợp tác này. Chúng tôi sẽ phát hành nhạc phẩm này vào đầu tháng 6. Rất phấn khích về chuyện đó. Chưa kể, ngày mai tôi sẽ chơi nhiều nhạc phẩm độc đáo.

Hai năm gần đây 2016 và 2017, anh đều đứng đầu bảng xếp hạng 100 DJ hàng đầu thế giới của DJ Mag dù chỉ mới 21 tuổi. Anh cảm thấy thế nào về kỳ tích đặc biệt này của mình?

Chuyện đó tuyệt vời không tin nổi. Nhưng tôi chỉ xem đó như một danh sách thôi. Tôi không tự xem mình là một DJ giỏi hơn Tiesto hay Carl Cox. Nó giống như một cuộc thi ai được yêu thích hơn thôi. Tôi rất biết ơn sự ủng hộ mà người hâm mộ đã dành cho tôi. Và đối với tôi, nó chỉ là một động lực để tôi làm việc chăm chỉ hơn trong studio, và cố gắng tổ chức nhiều show hơn trên thế giới để tận mắt nhìn thấy người hâm mộ của mình và tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời cùng họ.

Anh sẽ tiếp tục hướng đến những cột mốc nào tiếp theo trong sự nghiệp của mình?

Mục tiêu của tôi hướng đến là không suy nghĩ quá nhiều, không lo lắng quá nhiều, chỉ việc tận hưởng niềm vui và làm điều mình muốn làm, làm điều mà tôi muốn đại diện với tư cách một nghệ sĩ. Tất nhiên, cột mốc tôi muốn làm sắp tới là tổ chức show ở một đấu trường lớn tại Hà Lan vào ngày nào đó. Nhưng mọi thứ sẽ xảy đến nếu bạn làm việc đủ chăm chỉ. Tôi chỉ tập trung vào chuyện làm việc và làm việc, rồi chuyện tôi mong ước sẽ xảy ra.

Anh có thể chia sẻ về dự án âm nhạc sắp tới của mình? Anh có dự định sẽ thay đổi phong cách âm nhạc không?

Như đã nói, một ca khúc hợp tác với Khalid sắp ra mắt. Làm việc với Khalid rất tuyệt vời. Giọng hát của anh ấy rất độc lạ, rất đặc biệt, nên tôi vô cùng hào hứng về tác phẩm đó.

Tôi sẽ luôn trải nghiệm cái mới. Nhưng sẽ luôn duy trì phong cách của Garrix.

Khi mới 17 tuổi, anh đã thành công vang dội với hit Animals. Anh có cảm thấy choáng ngợp khi đó không?

Có, tôi đã cảm thấy choáng ngợp. Tôi tạo ra bài hát đó khi còn đi học. Quá trình tạo ra nó diễn ra ngay trong phòng ngủ của tôi, ở nhà bố mẹ tôi. Bài hát đó bùng nổ và thay đổi cả cuộc đời của tôi. Từ một học sinh, tôi bắt đầu lưu diễn và cảm thấy áp lực phải tạo ra thêm nhạc mới. Nhưng tới giờ mọi chuyện vẫn suôn sẻ.

Rất nhiều fan nữ tại Việt Nam yêu mến anh rất nhiều. Hồi tháng 1, anh từng đăng một hình ảnh nắm tay cô gái Charelle Schriek trên Instagram. Anh có thể chia sẻ đôi chút về điều đó không?

Charelle và tôi đang bên nhau. Mọi chuyện rất tuyệt vời. Chúng tôi bên nhau đã được một thời gian dài. Cô ấy đã đi lưu diễn cùng tôi. Cô ấy đã ở bên tôi vào cuối tuần trước tại Bali. Tôi không đưa cô ấy theo đến Việt Nam. Nhưng có lẽ là lần sau tôi sẽ làm thế.

Martin Garrix bên bạn gái Charelle Schriek.

Ngày 4/5, anh có màn trình diễn đặc biệt nào dành cho người hâm mộ Việt Nam không?

Tôi sẽ chơi nhiều nhạc nguyên gốc của mình. Ở mọi show Martin Garrix, tôi chơi các bản như "Animals", những bài đặc trưng của Garrix mà mọi người biết. Nhưng tôi cũng muốn thử chất liệu nhạc mới mà chưa ai từng nghe qua.