Phó Thủ tướng chỉ đạo rà soát, tạo điều kiện để thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Nghiêm Huê, Theo Tiền Phong 11:37 18/07/2021

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế về việc tổ chức đợt thi tiếp theo của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, căn cứ tình hình dịch COVID-19 có kế hoạch cụ thể tổ chức đợt thi tiếp theo của Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021, bảo đảm an toàn, quyền lợi của thí sinh và triển khai kế hoạch năm học 2021-2022.

Cũng trong công văn này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, tạo điều kiện để các thí sinh không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác nhau (trừ trường hợp gian lận) được dự thi ở đợt thi tiếp theo.

Thống kê từ các địa phương cho thấy có trên 26.000 thí sinh chưa thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ thi tốt nghiệp đợt 2.

Nhiều tỉnh thống nhất tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào tháng 8

Tại buổi làm việc trực tuyến giữa Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo (BCĐ) quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với Ban chỉ đạo thi 11 tỉnh phía Nam, Tây Nguyên kiểm tra công tác chấm thi, các địa phương đều mong muốn thời gian tổ chức thi đợt hai vào đầu tháng 8.

Giám đốc Sở GD&ĐT Tây Ninh bà Mai Thị Lệ cho hay tỉnh có 5 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Do số lượng thí sinh dự thi ít, Sở GD&ĐT sẽ làm hồ sơ để gửi 5 thí sinh này dự thi tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Lâm Đồng. Đồng thời, bà Mai Thị Lệ khẳng định sở thống nhất với dự kiến trước đó của Bộ GD&ĐT là tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT vào đầu tháng 8.

Theo bà Phạm Thị Hồng Hải, Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng, đợt thi thứ 2, toàn tỉnh có 143 thí sinh dự thi. Bà Hải cho biết lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo, dù chỉ có một thí sinh, địa phương cũng sẽ thành lập hội đồng, tạo thuận lợi tối đa cho các em và bảo đảm việc tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sở GD&ĐT đã báo cáo tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo cùng thống nhất sẽ không quá khó khăn nếu tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào ngày 5, 6, 7/8 tới.

Bà Phạm Thị Hồng Hải thông tin thêm có một số phụ huynh, thí sinh tỉnh khác hiện đang ở Lâm Đồng gọi điện đến Sở GD&ĐT xin phép được thi đợt 2 tại địa phương. Sở sẵn sàng tạo điều kiện cho các thí sinh có nhu cầu dự thi đợt 2 tại đây.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sở GD&ĐT Long An thông tin, địa phương thống nhất với thời gian thi đợt 2 vào các ngày 5-7/8 như dự kiến. Toàn tỉnh có 126 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 phải dự thi đợt 2.

Thống kê từ Sở GD&ĐT Đồng Nai đến sáng 16/7, tỉnh này có 946 thí sinh sẽ dự thi đợt 2. Các điểm phong tỏa tại địa phương khiến thí sinh không thi được đợt 1 đã được khống chế, nên lãnh đạo Sở hy vọng sẽ tổ chức đợt thi thứ 2 vào đầu tháng 8.

Tại Tiền Giang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Võ Văn Hiếu cho biết, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh về tổ chức thi đợt 2 và hiện cơ bản vẫn thống nhất với dự kiến ngày thi vào các ngày 5-7/8. Sở GD&ĐT cũng đề nghị UBND tỉnh tiến hành xét nghiệm nhanh với tất cả thí sinh, cán bộ tham gia tổ chức thi đợt 2 tới đây.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh tinh thần nhân văn trong tổ chức kỳ thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Đồng thời đề nghị các địa phương chuẩn bị điều kiện chu đáo để tổ chức tốt nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sắp tới.