Phó Giám đốc HCDC: Chưa có cơ sở khẳng định virus SARS-CoV-2 lây qua hệ thống thông gió ở chung cư

Tứ Quý, Theo Nhịp Sống Việt 16:37 13/08/2021

Ở khu chung cư, việc lây lan dịch bệnh từ căn hộ này sang căn hộ khác qua hệ thống thông gió là chưa có cơ sở khẳng định. Việc lây nhiễm trong chung cư thường do tiếp xúc chung thang máy hoặc các khu vực sinh hoạt chung.

Ngày 13/8, tại cuộc họp báo thông tin về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết việc lây lan dịch bệnh từ căn hộ này sang căn hộ khác qua hệ thống thông gió là chưa có cơ sở khẳng định.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm khẳng định, virus biến chủng Delta có thể lưu trong không khí nhưng rất nhỏ và thời gian ngắn. Đặc biệt, khi ở môi trường không khí nóng, virus gần như không thể tồn tại.

Vì vậy, ở khu chung cư, việc lây lan dịch bệnh từ căn hộ này sang căn hộ khác qua hệ thống thông gió là chưa có cơ sở khẳng định. Việc lây nhiễm trong chung cư thường do tiếp xúc chung thang máy hoặc các khu vực sinh hoạt chung.

Phó Giám đốc HCDC: Chưa có cơ sở khẳng định virus SARS-CoV-2 lây qua hệ thống thông gió ở chung cư - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm tại cuộc họp báo

Theo ông Tâm, virus Delta lây lan qua giọt bắn, có khả năng tồn tại ở môi trường nhưng không lâu, nhất là nhiệt độ nóng.

Hiện nay, các chung cư có hệ thống thông gió chung, không khí được hút từ các phòng và đẩy ra ngoài, không phải chuyển từ căn hộ này sang căn hộ khác. Vì vậy, khó có khả năng virus lan từ căn hộ này sang căn hộ khác.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết, trong 7 ngày qua (từ ngày 5/8 đến nay) bình quân có 3.687 ca nhiễm/ngày; trong đó có 78,6% trong khu phong tỏa, 2,3% trong khu cách ly, 17,7% sàng lọc từ bệnh viện. Như vậy, số ca lây nhiễm chủ yếu vẫn ở khu phong tỏa.

Phó Giám đốc HCDC: Chưa có cơ sở khẳng định virus SARS-CoV-2 lây qua hệ thống thông gió ở chung cư - Ảnh 2.

Chưa có cơ sở khẳng định virus SARS-CoV-2 lây qua hệ thống thông gió ở chung cư

Thành phố đã điều trị khỏi 62.986 trường hợp, hiện đang điều trị 32.629 trường hợp, trong đó có 1.558 bệnh nhân nặng, 16 bệnh nhân phải sử dụng ECMO.

Có 10.421 F0 không triệu chứng đang được điều trị tại nhà, 12.290 F0 đã được điều trị trên 7 ngày và tải lượng virus trên 30 (CT>30), đủ điều kiện để thực hiện cách ly theo dõi tại nhà.

Vấn đề quan tâm nhất hiện nay là những ngày gần đây tỷ lệ tử vong vẫn ở mức cao với trung bình 241 ca/ngày.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày