Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM: "Có thể sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 sau ngày 15/8"

Tứ Quý, Theo Nhịp Sống Việt 13:05 13/08/2021

Theo ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, dự kiến 2 ngày nữa TP.HCM sẽ công bố kế hoạch phòng chống Covid trong 30 ngày tới.

Sáng ngày 13/8, tại cuộc họp báo thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết có thể tiếp tục giãn cách xã hôi theo Chỉ thị 16 của Chính phủ sau ngày 15/8.

Theo ông Phan Văn Mãi, dự kiến 2 ngày nữa TP.HCM sẽ công bố kế hoạch phòng chống Covid trong 30 ngày tới.

Ông Mãi cho biết, hiện nay dịch trên địa bàn vẫn phức tạp, số ca dương tính còn cao, số ca cần điều trị còn nhiều, nhu cầu chữa trị so với năng lực tiếp nhận của các cơ sở y tế vẫn quá tải và nhất là số tử vong vẫn cao.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM: Có thể sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 sau ngày 15/8 - Ảnh 1.

TP.HCM đã trải qua nhiều đợt giãn cách xã hội để cố gắng kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Vì vậy nhiệm vụ của thành phố trong thời gian tới là phải cố gắng tập trung ngăn chặn nguồn lây, giảm ca dương, giảm số ca chuyển nặng để điều trị thật tốt, giảm tử vong.

TP.HCM cũng đặt ra mục tiêu đến 15/9 sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh với các tiêu chí cụ thể.

"Đến Chủ nhật, sẽ công bố kế hoạch chính thức theo hướng TP tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16. Từ đây đến 30/8, TP sẽ cố gắng sàng lọc, đánh giá địa bàn để xác định các vùng xanh, vùng đỏ cụ thể. Từ đó áp dụng các biện pháp giãn cách cho phù hợp. Việc này phải làm rất thận trọng để đảm bảo dịch không lây lan", ông Mãi thông tin.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM: Có thể sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 sau ngày 15/8 - Ảnh 2.

Đường phố TP.HCM vắng tanh khi thực hiện giãn cách xã hội

Theo ông Mãi, trước mắt đến ngày 15/9 sẽ cố gắng kiểm soát được dịch bệnh nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý dài hơi ở những cấp độ khác nhau.

Cũng tại buổi họp báo, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch TP.HCM cho biết cho rằng vấn đề quan tâm nhất hiện nay của TP.HCM là tỉ lệ tử vong cao, trung bình 241 ca tử trong những ngày gần đây. Vì vậy TP.HCM đang tập trung nâng cao điều trị để giảm các ca tử vong.

Theo ông Đức, điều tiên quyết là phải giảm ca F0 chuyển nặng, từ đó giảm áp lực tầng trên. "TP.HCM đang xây dựng kế hoạch tăng cường phòng chống dịch trong giai đoạn từ 15/8 đến 15/9. Trong đó, phân ra hai giai đoạn từ 15/8 đến cuối tháng 8 và 1/9 đến 15/9. Mỗi giai đoạn sẽ xác định nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm đến 15/9 sẽ kiểm soát được dịch bệnh", ông Đức thông tin thêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày