Phó chủ tịch Hội đồng cố vấn Đặng Thanh Hằng: Hoa hậu Việt Nam không chỉ đẹp, mà phải đủ trí, tâm và hương

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 06/12/2022

Bà Đặng Thanh Hằng, Phó chủ tịch Hội đồng cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2022, cho biết 58 thí sinh lọt vào vòng chung kết đều rất tài năng và xinh đẹp. Tuy vậy, vị trí Hoa hậu xứng đáng với người không chỉ đẹp mà còn có trí tuệ, tâm và hương.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 chuẩn bị bước vào giai đoạn gay cấn khi 58 thí sinh vượt qua vòng sơ khảo sẽ tranh tài ở vòng chung kết. Theo Ban tổ chức, chất lượng thí sinh tham dự vòng chung khảo toàn quốc năm nay mang lại nhiều hy vọng cho cuộc thi.

Đặc biệt ở cuộc thi năm nay, Ban tổ chức đã lần đầu tiên thành lập Hội đồng cố vấn. Trước đây, cuộc thi từng có cố vấn nhưng thường riêng rẽ ở một số lĩnh vực chứ không tổ chức thành một hội đồng. Hội đồng này hoạt động độc lập cùng với Ban giám khảo cuộc thi.

Phó chủ tịch Hội đồng cố vấn Đặng Thanh Hằng: Hoa hậu Việt Nam không chỉ đẹp, mà phải đủ trí, tâm và hương - Ảnh 1.

Hội đồng cố vấn gồm nhiều thành viên uy tín và có nhiều năm gắn bó với cuộc thi như nhà sử học Dương Trung Quốc (Chủ tịch Hội đồng), doanh nhân Đặng Thanh Hằng (Phó chủ tịch Hội đồng), GS TS Hoàng Tử Hùng - nhà nhân trắc học...

Bà Đặng Thanh Hằng là chuyên gia gắn bó nhiều năm với Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Bà từng làm cố vấn sắc đẹp Hoa hậu Việt Nam năm 2014, 2016 và 2018. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, bà quay trở lại làm cố vấn cuộc thi sắc đẹp uy tín và lâu đời bậc nhất cả nước.

Chia sẻ ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Phó chủ tịch Hội đồng cố vấn Đặng Thanh Hằng cho biết Hội đồng cố vấn sẽ giúp các thí sinh định hướng phong cách; bổ trợ kỹ năng, kiến thức; tư vấn chuyên môn, kinh nghiệm; hoàn thiện bản thân; chuẩn bị tốt cho các phần trình diễn; hỗ trợ thí sinh thể hiện tốt nhất trong cuộc thi...

Phó chủ tịch Hội đồng cố vấn Đặng Thanh Hằng: Hoa hậu Việt Nam không chỉ đẹp, mà phải đủ trí, tâm và hương - Ảnh 2.

"Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức vẫn là cuộc thi sắc đẹp uy tín, chính thống và lâu đời. Tôi thấy dù có rất nhiều cuộc thi sắc đẹp, nhưng Hoa hậu Việt Nam 2022 vẫn được công chúng đón nhận", bà đánh giá.

Đánh giá về dàn thí sinh, bà Đặng Thanh Hằng cho biết mặt bằng các thí sinh năm nay đồng đều, được lựa chọn kỹ lưỡng và rất tài năng. Hầu hết thí sinh đều học tập tại các trường đại học danh tiếng.

"Tuy vậy, họ đều là những cô gái rất trẻ, có thể chưa đủ nhiều kiến thức kinh nghiệm sống để bước vào đời. Nếu có những buổi chia sẻ về kiến thức sống, kiến thức chăm sóc bảo tồn nhan sắc, kiến thức để bảo vệ bản thân thì chắc chắn tôi sẽ giúp đỡ các bạn ấy rất nhiều", Phó chủ tịch Hội đồng cố vấn nói.

Phó chủ tịch Hội đồng cố vấn Đặng Thanh Hằng: Hoa hậu Việt Nam không chỉ đẹp, mà phải đủ trí, tâm và hương - Ảnh 3.

Doanh nhân Đặng Thanh Hằng cũng nhấn mạnh bản thân mong muốn giúp các thí sinh tránh được nhiều nhất những sai lầm không đáng có, phòng tránh được những cạm bẫy phía trước, tự tin bước vào cuộc thi, kể cả sau khi cuộc thi kết thúc.

Nói về tiêu chuẩn Hoa hậu Việt Nam mà hội đồng cố vấn hướng tới, bà Đặng Thanh Hằng nhấn mạnh các thí sinh không chỉ hướng đến cái đẹp hoàn mỹ và tinh tế. Muốn vậy phải có sự đầu tư, vừa ở dáng đi, quần áo, mà là đầu tư ở nhân cách giá trị đạo đức.

"Tôi thích sự hiện đại của các bạn trẻ, sự vui vẻ nhí nhảnh, biết khám phá thế giới bên ngoài. Nhưng tôi vẫn thích duy trì những thói quen của phụ nữ xưa, thích sự dịu dàng đoan trang, khép nép của phụ nữ cổ. Giống như phụ nữ phải biết cắm hoa, nội trợ, trang trí nhà cửa. Nghĩa là vừa có sự lãng mạng, vừa chăm chỉ, chịu khó, biết chăm sóc gia đình và quan tâm đến người khác", bà nhấn mạnh.

Bà nhấn mạnh qua mỗi cuộc thi, các thí sinh sẽ có góc nhìn rộng hơn để hoàn thiện bản thân. Nói cách khác, các thí sinh hãy là những tấm gương cho các bạn trẻ, làm thay đổi góc nhìn về một người đẹp trong mắt xã hội, tự đứng trên đôi chân của chính mình.

Bà Đặng Thanh Hằng là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp. Bà hiện là Chủ tịch Tập đoàn Thanh Hằng (sở hữu chuỗi chăm sóc sức khỏe sắc đẹp nổi tiếng Thanh Hằng Beauty Medi) và là thành viên Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, Phó chủ tịch Hội đồng cố vấn sẽ trực tiếp cùng đội ngũ bác sĩ uy tín và kinh nghiệm của Thanh Hằng Beauty Medi có buổi chia sẻ với 58 thí sinh về kiến thức chăm sóc da, dưỡng da, trang điểm... Các thí sinh cũng được các bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn và chăm sóc vẻ ngoài, giúp tỏa sáng tốt nhất tại cuộc thi năm nay.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày