Phó Chủ tịch Hà Giang: "Tỉnh đã ở trạng thái nhóm nguy cơ lây nhiễm tương đối cao"

Minh Nhân, Theo Tổ Quốc 17:48 16/04/2020

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đánh giá, với trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 là người dân tộc Mông sống trên vùng cao, sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của bệnh nhân và những người xung quanh.

Hà Giang là tỉnh được xếp vào nhóm có nguy cơ thấp, được nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội. Tuy nhiên, sau khi ghi nhận bệnh nhân Covid-19 đầu tiên, đồng thời là ca bệnh 268 của cả nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý nói rằng, tỉnh đã ở trạng thái "nhóm nguy cơ lây nhiễm tương đối cao". 

Do đó, tỉnh tiếp tục chỉ đạo người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 43 của BTV Tỉnh uỷ và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh với mục tiêu dập dịch, khống chế và khoanh vùng thật tốt. 

Ông Quý đánh giá, với trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 là người dân tộc Mông sống trên vùng cao, sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của bệnh nhân và những người xung quanh. 

Bệnh nhân 268 G.T.C., nữ, 16 tuổi, trú tại thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Cô có biểu hiện khó thở, vào khám và điều trị tại Phòng khám Đa khoa Phố Bảng từ ngày 8/4, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.

Trước đó, bệnh nhân có tiếp xúc với S.M.T, đi làm thuê tại Trung Quốc, đã hoàn thành thời gian cách ly tại Việt Nam khi về nước, trong khoảng thời gian giữa tháng 3/2020. Còn lại, hầu như cô ít giao lưu, đi lại.

Ngành y tế tỉnh Hà Giang chủ trì công việc, phối hợp công an và các ban ngành liên quan, xác định được 56 người tiếp xúc gần, 20 nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp, 29 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần; triển khai lực lượng đến địa bàn và các chốt, trạm để khoanh vùng và tiến hành rà soát; cử cán bộ y tế thường trực tại thôn; phun khử khuẩn tẩy uế môi trường. 

"Đây là ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng, do vậy việc đầu tiên là phải điều trị cho bệnh nhân. Cùng với đó, tập trung xác định những trường hợp F1, 2, 3 để có phương án cách ly. Đối với trường hợp F1 sẽ cách ly tập trung, trường hợp F2, 3 thì tuỳ tình hình có thể cách ly, theo dõi giám sát chặt chẽ tại nhà", ông Quý cho biết. 

Huyện Đồng Văn đã tiến hành phong tỏa bản Pín Tùng - nơi bệnh nhân 268 sinh sống, đồng thời phun khử khuẩn và đưa những người trong gia đình cô đi cách ly tập trung. Qua rà soát, toàn thôn có 29 hộ, 192 nhân khẩu, trong đó có 22 người đi lao động tại Trung Quốc, hiện 17 người chưa về địa phương.

Trong thời gian phong tỏa, huyện đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân, và tuyên truyền thực hiện nghiêm tự cách ly tại nhà.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày