Philippines chào đón em bé thứ 8 tỷ của thế giới

Bình Giang, Theo Tiền Phong 16:45 15/11/2022

Bé gái sinh ra ở Manila sáng nay (15/11) trở thành đứa trẻ biểu tượng cho cột mốc 8 tỷ của dân số thế giới.

Philippines chào đón em bé thứ 8 tỷ của thế giới - Ảnh 1.

Bé Vinice Mabansag trở thành người thứ 8 tỷ của thế giới

Bé Vinice Mabansag sinh ra tại bệnh viện Jose Fabella lúc 1g29 (giờ địa phương).

Chị Maria Margarette Villorente, mẹ của bé Vinice, nói rằng chị rất hạnh phúc khi con gái chị trở thành “em bé thứ 8 tỷ”, giống như một lời chúc tốt lành.

Trong nhiều năm qua, Liên Hợp Quốc (LHQ) chọn các em bé trở thành dấu mốc khi dân số thế giới cán mốc 5, 6 và 7 tỷ.

LHQ cho biết dân số thế giới đã cán mốc 8 tỷ, nhưng tốc độ tăng có thể đang chậm lại và phải mất khoảng 15 năm nữa để đến mốc 9 tỷ.

Theo ước tính của LHQ, dân số thế giới sẽ cán mốc 10 tỷ vào năm 2080. Kể từ năm 1800, dân số thế giới đã tăng gấp 8 lần, từ khoảng 1 tỷ lên 8 tỷ người. LHQ cũng ước tính dân số của Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc vào năm 2023 và đạt 1,7 tỷ vào năm 2050. Trung Quốc, với dân số hiện tại là 1,4 tỷ, sẽ giảm dần xuống 1,3 tỷ vào năm 2050.

Năm 1987, Matej Gaspar người Croatia là em bé thứ 5 tỷ. 35 năm sau, Gaspar đã kết hôn và hiện là kỹ sư hóa, làm việc ở Zagreb, thủ đô của Croatia.

Năm 1999, Adnan Mevic trở thành em bé thứ 6 tỷ. Khi đó, Tổng thư ký LHQ Kofi Anna đã có mặt để chào đón bé trai. Adnan sống với mẹ ở Sarajevo, thủ đô của Bosnia và Herzegovina. Adnan nói rằng trở thành người thứ 6 tỷ mang lại cho anh một số cơ hội, đáng nhớ nhất là lần gặp thần tượng Cristiano Ronaldo.

Năm 2011, Sadia Sultana Oishee trở thành em bé thứ 7 tỷ. Khi sinh ra, cô bé được vây quanh bởi một dàn máy quay và quan chức. 11 năm sau, cô bé đang nuôi ước mơ trở thành bác sĩ.

Theo AP, Reuters

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày