Phẫu thuật thành công cho bé gái 5 năm trời phải sống dưới thân phận con trai, mang bộ phận sinh dục "mơ hồ"

Hoàng Lê, Theo Thời đại 15:45 10/05/2018

Bất thường đó là việc bé T.T.Y (5 tuổi, quê Đắk Lắk) mang bộ phận sinh dục "mơ hồ": phần nhiều giống nam, nhưng nhìn kỹ lại như nữ.

Ra đời với bộ phận sinh dục giống nam nên từ tên gọi, kiểu tóc và cả trang phục của bé đều được gia đình vun vén như con trai.

Trong nhiều năm, bé Y. phải chịu tiếng đồn oan nghiệt, nào là "con bé bê đê", là "lưỡng tính"... Điều đó khiến cha mẹ bé và cả các thành viên trong gia đình rất buồn phiền.

Cho đến một ngày, người mẹ phát hiện có gì đó bất thường nơi vùng kín của Y. và quyết định đem con từ Tây Nguyên xa xôi đến Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) cầu cứu. Qua các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Y. đích thực mang giới tính nữ nhưng mang bệnh lý tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh.

Phẫu thuật thành công cho bé gái 5 năm trời phải sống dưới thân phận con trai, mang bộ phận sinh dục mơ hồ - Ảnh 1.

Bé gái tội nghiệp mang bộ phận sinh dục nam. (Ảnh: NVCC)

"Tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh là bệnh lý rối loạn tổng hợp hóc-môn vỏ thượng thận gây ảnh hưởng đến sự phát triển hệ sinh dục ở trẻ em và có thể dẫn đến tình trạng mơ hồ giới tính. 

Hiện tượng dư thừa hóc-môn hướng sinh dục nam làm cho âm vật bé gái phát triển quá mức to như dương vật bé nam. Âm đạo hẹp tùy mức độ, môi lớn thâm giống như bìu… Chính vì điều này, cháu Y. mang tên họ là nam do nhầm lẫn" - TS.BS Lê Thanh Hùng, Phó khoa Ngoại Tổng hợp BV Nhi Đồng 1, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi chia sẻ.

BS Hùng tâm sự, ngày đầu gặp bé lúc khám bệnh và hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình khi khai thác bệnh sử, ông đã cảm thấy rất băn khoăn. Đứa bé có tội tình gì đâu mà sao người lớn ai cũng trêu ghẹo con, khiến con không dám đến trường. Nếu có thì chỉ là sự "sao chép sai lệch" của tạo hóa. Nó không đáng để gia đình và bệnh nhi phải gánh chịu bao nỗi tự ti, mặc cảm từ sự đay nghiến của miệng đời. Sự tiến bộ y học ngày nay có thể điều trị tốt bệnh lý này, giúp bé gái thay đổi số phận.

Điều trị nội tiết một thời gian, bệnh nhi được chuyển qua Khoa Ngoại để phẫu thuật tạo hình âm đạo. Ê-kíp phẫu thuật tỉ mỉ thực hiện nhiều thủ thuật để tạo hình âm vật nhỏ lại. Sau gần 3 giờ, ca mổ phức tạp hoàn thành.

Phẫu thuật thành công cho bé gái 5 năm trời phải sống dưới thân phận con trai, mang bộ phận sinh dục mơ hồ - Ảnh 2.

Một ca phẫu thuật tạo hình bộ phận sinh dục.

Phương pháp phẫu thuật mà các bác sĩ áp dụng cho cháu bé được xem là tiên tiến nhất hiện nay, giúp giữ và bảo tồn cảm giác âm vật khi bé có đời sống vợ chồng về sau.

Ngày xuất viện, bé Y được khám tâm lý để chuẩn bị một hành trình mới của cuộc đời. Trải qua cuộc mổ thay đổi bộ phận sinh dục, "thay đổi giới tính", cuộc đời của bé cũng sắp sang một trang mới.

"Về nhà chị phải để tóc dài cho cháu, đeo bông tai, bận áo đầm… sau đó ra UBND xã sửa lại tên phái nữ cho cháu, cháu là nữ rồi" - Bác sĩ Hùng khuyên mẹ bé Y. ngày bệnh nhi xuất viện.

Thấy sự vui mừng của người mẹ, vị bác sĩ điều trị cho cháu bé cũng cảm thấy vui lây. Hôm đó cũng đúng vào ngày nghỉ lễ, đây có lẽ cũng chính là niềm vui, là động lực cho các bác sĩ hy sinh những giây phút thảnh thơi vui bên gia đình để căng mình trực cấp cứu cho bệnh nhân.