Phát hiện nhóm virus corona mới ở dơi có khả năng lây nhiễm sang người

An Khê , Theo vtv.vn 20:15 12/05/2026
Chia sẻ

Nhóm virus corona mới - vừa được phát hiện - có liên quan SARS-CoV-2 ở loài dơi móng ngựa tại Thái Lan, trong đó có đặc điểm cho thấy khả năng lây nhiễm sang người.

Phát hiện nhóm virus corona mới ở dơi có khả năng lây nhiễm sang người - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: ephotocorp)

Đây là phát hiện mới của nhóm nghiên cứu quốc tế với sự tham gia của các nhà khoa học thuộc Đại học Tokyo (Nhật Bản) và Đại học Chulalongkorn (Thái Lan).

Theo kết quả nghiên cứu, nhóm virus mới được phân loại là Clade B và được phát hiện trên quần thể dơi móng ngựa sống trong một hang động nhân tạo tại tỉnh Chachoengsao của Thái Lan. Các nhà khoa học cho biết nhóm virus này có khả năng liên kết với thụ thể ACE2 trên tế bào người - cơ chế tương tự cách SARS-CoV-2 xâm nhập cơ thể người gây bệnh COVID-19.

Đây được xem là phát hiện đáng chú ý trong bối cảnh giới khoa học toàn cầu tiếp tục theo dõi nguy cơ xuất hiện các bệnh truyền nhiễm mới từ động vật sang người sau đại dịch COVID-19.

Theo nhóm nghiên cứu, trước đó các nhà khoa học từng phát hiện một nhóm virus khác mang tên Clade A3 trong cùng quần thể dơi tại khu vực này. Điều đáng lưu ý là hai nhóm virus Clade A3 và Clade B được ghi nhận đồng lưu hành trong cùng môi trường sống, thậm chí có trường hợp cùng xuất hiện trên một cá thể dơi.

Phát hiện nhóm virus corona mới ở dơi có khả năng lây nhiễm sang người - Ảnh 1.

(Ảnh: NDTV)

Các chuyên gia nhận định hiện tượng đồng lưu hành nhiều chủng virus trong cùng quần thể động vật cho thấy hệ sinh thái virus tại khu vực Đông Nam Á có mức độ phức tạp cao. Tuy nhiên, điểm khác biệt quan trọng là trong khi nhóm Clade A chưa ghi nhận khả năng tương tác với tế bào người, nhóm Clade B lại có khả năng gắn kết với thụ thể ACE2 - loại protein đóng vai trò "cửa ngõ" để SARS-CoV-2 xâm nhập cơ thể người.

Dù vậy, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh hiện chưa có bằng chứng cho thấy nhóm virus mới đang lây lan trong cộng đồng người. Các nghiên cứu tiếp theo vẫn đang được tiến hành nhằm đánh giá mức độ nguy hiểm cũng như khả năng thích nghi của virus đối với cơ thể người.

Đại dịch COVID-19 trước đây đã cho thấy tốc độ lây lan nhanh chóng của các bệnh truyền từ động vật sang người trong bối cảnh toàn cầu hóa và giao lưu quốc tế gia tăng. Sau đại dịch, nhiều quốc gia đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu virus học, giám sát dịch tễ và xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện kịp thời các nguy cơ dịch bệnh mới.

Giới chuyên gia cho rằng việc giám sát chủ động các loại virus lưu hành trong tự nhiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác phòng chống dịch bệnh toàn cầu. Theo các nhà khoa học, việc tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ dữ liệu nghiên cứu và nâng cao năng lực chuẩn bị ứng phó sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ bùng phát các đại dịch trong tương lai.

Các chuyên gia y tế đồng thời lưu ý thông tin liên quan các chủng virus mới cần được tiếp cận trên cơ sở khoa học, tránh gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng, trong khi các nghiên cứu đánh giá rủi ro vẫn đang tiếp tục được triển khai.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày