Theo Heritage Daily, các nhà khảo cổ đã phát hiện tàn tích một nhà hát cổ đại khổng lồ trong quá trình trình nghiên cứu dài hạn trên đảo Lefkada, phía Tây Hy Lạp.
Tàn tích nhà hát cổ đại trên hòn đảo Hy Lạp - Ảnh: BỘ VĂN HÓA HY LẠP
Hòn đảo này từng tọa lạc một trung tâm thương mại và văn hóa quan trọng từ khoảng thế kỷ thứ 8 hoặc 7 trước Công nguyên, khi nó bị chiếm giữ bởi những người từ thành đô Corinth của Hy Lạp cổ đại.
Những người này đã xây trên đảo một thành phố kiên cố với các bến cảng và tòa nhà công cộng đồ sộ.
Các nhà khảo cổ đã biết rằng có một nhà hát lớn tọa lạc tại thành phố cổ này và đã dành gần 1 thế kỷ để tìm kiếm nó.
Vào năm 1997, một cuộc phân tích cẩn thận địa mạo bên trong và bề mặt của hòn đảo, họ đã phát hiện những dấu hiệu bất thường bên dưới một cánh đồng ô liu cũng như dưới một số công trình hiện đại quanh cánh đồng.
Bắt đầu từ năm 2015, nhiều cơ quan khảo cổ và chính quyền địa phương đã phối hợp thực hiện một cuộc khai quật quy mô lớn, bao gồm loại bỏ nhiều lùm ô liu và các công trình để đưa nhà hát cổ đại ra với thế giới một lần nữa.
Theo Bộ Văn hóa Hy Lạp, cuộc khai quật kéo dài nhiều năm đã phơi bày nhà hát cổ đại với một sân khấu tròn có đường kính 16,65 m với hành lang được trang trí công phu.
Khán đài bao gồm các khu vực dành cho các vị khách quan trọng cũng như 24 hàng ghế sắp xếp theo hình vòng cung.
Ước tính nhà hát đồ sộ này có sức chứa lên tới 10.000 người.
Mặc dù bị hư hại do hoạt động nông nghiệp hàng thế kỷ nhưng phần sân khấu và một số hàng ghế gần sân khấu vẫn được bảo quản tốt.
Các kế hoạch phục hồi nhà hát cổ đang được tiến hành. Hiện vẫn chưa rõ niên đại chính xác của công trình gây kinh ngạc này.