Phát hiện khỉ đột mắc COVID-19 tại Mỹ

Trường Sơn - Công Tùng, Theo VTV 11:54 13/01/2021

Đây là các trường hợp đầu tiên tại Mỹ và có thể là trên thế giới ghi nhận sự lây nhiễm tự nhiễm của virus SARS-CoV-2 ở loài khỉ đột.

Mỹ vừa phát hiện ít nhất hai con khỉ đột tại bang California mắc COVID-19. Cách đây 1 tuần, hai con khỉ đột ở vườn thú San Diego, Mỹ có triệu chứng ho. Nhân viên vườn thú đã đưa chúng đi xét nghiệm. Kết quả là hai con khỉ đã dương tính với COVID-19 và nhanh chóng được đưa đi cách ly. Nhân viên vườn thú ngay lập tức đã được yêu cầu tăng cường các biện pháp ngừa COVID-19 khi tiếp xúc với động vật.

Vườn thú San Diego đã đóng cửa từ tháng 12/2020. Giám đốc vườn thú cho biết, những con khỉ có khả năng bị lây nhiễm từ một nhân viên chăm sóc động vật hoang dã mắc COVID-19 mà không có triệu chứng.

Phát hiện khỉ đột mắc COVID-19 tại Mỹ - Ảnh 1.

Một số loài linh trưởng có nguy cơ cao bị nhiễm virus SARS-CoV-2 (Ảnh: AP)

98% bộ mã gene di truyền của khỉ đột giống con người. Các nhà khoa học phát hiện rằng, một số loài linh trưởng như vượn, khỉ không đuôi hay khỉ đuôi dài... có nguy cơ cao bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Sư tử đá ở cổng vườn bách thú này được đeo khẩu trang như một cách nhắc nhở về các biện pháp phòng dịch cần thiết. Động vật bị mắc COVID-19 đã không còn là chuyện hiếm. Tại Mỹ, ngoài khỉ, nhiều loại động vật khác như mèo, chó hay chồn cũng dương tính với virus SARS-CoV-2. Năm 2020, một con hổ ở một vườn thú tại New York cũng bị nhiễm COVID-19.