Pháp đặt mục tiêu tiến hành ít nhất 500.000 xét nghiệm Covid-19 mỗi tuần

Vũ Anh Tuấn, Theo VOV 23:55 25/04/2020

Pháp đặt mục tiêu có thể thực hiện ít nhất 500.000 xét nghiệm Covid-19 mỗi tuần khi bắt đầu dần nới lỏng lệnh phong tỏa và tháng tới.

Phát biểu trước các phóng viên khi đến thăm một phòng thí nghiệm tại ngoại ô Paris, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết, đó là cách Pháp sẽ làm việc trong những tuần tới để đối mặt với dịch bệnh.

Pháp đặt mục tiêu tiến hành ít nhất 500.000 xét nghiệm Covid-19 mỗi tuần - Ảnh 1.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran - Ảnh: PARIS MATCH

"Mục tiêu của chúng tôi là sẽ thực hiện ít nhất từ 500.000-700.000 xét nghiệm virus SARS-CoV-2 mỗi tuần kể từ khi chúng ta dần dần dỡ bỏ các lệnh phong tỏa"-Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran nhấn mạnh.

Lệnh phong tỏa của Pháp sẽ có hiệu lực đến ngày 11/5. Sau ngày này, dự kiến chính phủ Pháp sẽ nới lỏng lệnh phong tỏa, cho phép các cửa hàng bán lẻ mở cửa trở lại và trẻ em được đến trường.

Theo thống kê mới nhất, tính đến tối ngày 25/4, số người nhiễm Covid-19 tại Pháp là gần 160.000 người trong đó có có hơn 22.000 người tử vong./.