Bờ sông Seine ở Choisy-le-Roi, ngoại ô Paris, nơi 4 thi thể được tìm thấy, ngày 14/8 (Ảnh: Le Parisien/Maxppp)
Văn phòng công tố Creteil hôm 25/8 cho biết 4 thi thể nạn nhân được tìm thấy vào ngày 13/8 tại một khu vực nổi tiếng với các cuộc gặp gỡ của người đồng tính ở Choisy-Le-Roi, nằm ở vùng ngoại ô phía Đông Nam thủ đô nước Pháp.
Theo Văn phòng công tố Creteil, nghi phạm là người vô gia cư và thường xuyên được nhìn thấy ở khu vực phát hiện các thi thể. Nghi phạm bị nghi ngờ có liên quan đến tội ác kỳ thị người đồng tính, nhưng động cơ cụ thể của vụ giết người vẫn chưa được xác định rõ ràng.
Hai trong số các nạn nhân cũng là người vô gia cư và là công dân Algeria và Tunisia. Nạn nhân thứ ba là một thanh niên Algeria 21 tuổi sống gần đó và nạn nhân cuối cùng là một người đàn ông Pháp 48 tuổi.
Luật sư của nghi phạm - ông Antoine Ory - xác nhận vì lý do pháp lý, ông không thể nêu tên thân chủ của mình. Người này đã bị bắt tuần trước và bị đưa ra xét xử vào ngày 24/8 vì bị tình nghi liên quan đến các vụ giết người.
Bốn thi thể được tìm thấy vào ngày 13/8 tại Choisy-Le-Roi, ở vùng ngoại ô phía Đông Nam của thủ đô nước Pháp (Ảnh: AFP)
Nghi phạm bị buộc tội với tội danh giết người hàng loạt. Tội danh hiếm gặp theo luật pháp Pháp này liên quan đến các vụ giết người hàng loạt và nghi phạm có thể đã thực hiện 4 vụ giết người chỉ trong 16 ngày tại cùng một khu vực.
Theo văn phòng công tố, công tố viên đã yêu cầu truy tố và giam giữ người đàn ông nói trên.
Trong thời gian bị cảnh sát giam giữ, nghi phạm tự nhận mình là Ahmed, 24 tuổi, quốc tịch Algeria, sinh ra ở Oran, đã sống bất hợp pháp tại Pháp trong 3 năm, làm việc vặt ở chợ và trong ngành xây dựng. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã tìm thấy một tài liệu tiếng Arab có ảnh của người này trong căn nhà tạm bợ, cho thấy tên thật của anh ta là Monji H., là công dân Tunisia.
Nghi phạm đã không hợp tác trong cuộc điều tra về các hành vi bị tình nghi và động cơ giết người có thể có của mình. Trong suốt 96 giờ bị cảnh sát giam giữ được thực hiện với sự trợ giúp của một phiên dịch viên do khả năng tiếng Pháp hạn chế, nghi phạm đã phủ nhận hành vi phạm tội hoặc im lặng trước những bằng chứng rõ ràng.
Trong lần tuyên án mới nhất được công bố hôm 24/8, Văn phòng công tố Créteil không đưa ra bất kỳ giả thuyết nào về vụ giết người hàng loạt này. Các công tố viên không đưa vào cáo trạng tình tiết tăng nặng.