Phản ứng của Knet về màn comeback của TWICE: Nhan sắc đỉnh miễn bàn nhưng nhạc "không nghe ra gì"

Nami, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 13/11/2021

MV của TWICE được khen về chất lượng visual "xịn, mịn", nhưng bài hát chủ đề lại gây tranh cãi vì một số phân đoạn hát không rõ lời, giai điệu thiếu điểm nhấn.

Sau khi TWICE trở lại với album Formula Of Love: O+T=<3 và ca khúc chủ đề SCIENTIST, rất nhiều bài đăng về nhóm đang "phủ sóng" diễn đàn Pann Nate. Một trong những topic thu hút sự chú ý nhất của Knet hôm 12/11 chính là: "Bạn nghĩ gì về bài hát mới của TWICE"?

Sân khấu comeback của TWICE tại Music Bank ngày 12/11

Netizen Hàn có những ý kiến trái chiều về ca khúc SCIENTIST. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng đây là một bài hát vui tươi, dễ nghe, phù hợp với quãng giọng thấp của TWICE. Màu sắc tươi sáng của SCIENTIST cũng rất "ăn khớp" với ngoại hình đáng yêu ngọt ngào của các cô gái nhà JYP.

Phản ứng của Knet về màn comeback của TWICE: Nhan sắc đỉnh miễn bàn nhưng nhạc không nghe ra gì - Ảnh 2.

Tuy nhiên, một số khác lại có quan điểm trái ngược. Nhiều netizen chê ca khúc SCIENTIST là một bài hát nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn, không tương xứng với concept đầu tư hoành tráng trong MV. Đặc biệt, rất nhiều ý kiến phàn nàn về việc TWICE hát không rõ lời ở những phân đoạn tiếng Anh. Một số cư dân mạng thất vọng vì SCIENTIST có chất lượng trung bình, chỉ như một bài hát b-side chứ không hề có "đẳng cấp" của một ca khúc chủ đề, đại diện cho album.

Phản ứng của Knet về màn comeback của TWICE: Nhan sắc đỉnh miễn bàn nhưng nhạc không nghe ra gì - Ảnh 3.

Ca khúc chủ đề của TWICE vấp phải những ý kiến trái chiều

Phản ứng của Knet về màn comeback của TWICE: Nhan sắc đỉnh miễn bàn nhưng nhạc không nghe ra gì - Ảnh 4.

Một số người khen hay, một số khác lại chê nhạt nhẽo

Một số bình luận:

- MV thực sự rất đẹp, nhưng bài hát không hay bằng The Feels.

- Toàn bộ phần bass của bài hát rất tốt, tiêu đề và phong cách âm nhạc kết hợp tốt với nhau. Mặc dù nó không quá vui nhộn như các bài hát trước của TWICE, tôi vẫn thấy nó dễ gây nghiện và muốn nghe thật nhiều.

- Thành thật mà nói, không phải bài hát quá tệ, nhưng thực tế là bài hát chưa đủ hay.

- Tôi đã nghĩ Alcohol-Free có một đoạn điệp khúc yếu ớt, nhưng lần này cảm giác còn nhạt nhẽo hơn.

- Tôi nghe mọi ca khúc của TWICE từ khi nhóm ra mắt, nhưng bài hát chủ đề của họ dường như ngày càng trở nên giống một nhóm nữ vừa và nhỏ, không còn bùng nổ như trước nữa.

- Thực sự, thực sự rất thích bài này. Giọng của Mina thật điên rồ và video âm nhạc rất tuyệt. Tôi nghĩ lần comeback này sẽ thành công.

- Tôi không thể nghe rõ được lời bài hát. Đây là một bài hát tiếng Anh à?

- Bài hát hay nhưng nếu từ Big 3 thì công ty phải chọn 1 ca khúc đặc sắc hơn nữa. Sự kỳ vọng của công chúng là quá cao.

- Không ồn ào và rất dễ nghe, một bài hát dễ thương.

Nếu không đọc lời thì tôi khó có thể hiểu được TWICE đang hát gì.

Nguồn: Pann