Phạm Thị Huệ giành HCV ở cự ly sở trường của Nguyễn Thị Oanh

Văn Hải, Theo VTC 20:38 28/05/2023

Phạm Thị Huệ đã giành huy chương vàng cự ly 5.000 mét tại giải Đài Loan mở rộng 2023.

Chiều 28/3, Phạm Thị Huệ đã về nhất nội dung 5.000 mét nữ ở giải Đài Loan mở rộng 2023. Thành tích của Phạm Thị Huệ là 17 phút 44 giây 07. Huệ gần như độc tôn trên đường chạy khi bỏ rất xa các đối thủ.

Nội dung 5.000 mét cũng là cự ly sở trường của Nguyễn Thị Oanh. Oanh đã đăng ký dự giải Đài Loan mở rộng, nhưng rút lui phút cuối vì việc cá nhân. Thành tích của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung này tại SEA Games 32 là 17 phút 00 giây 33.

Phạm Thị Huệ giành HCV ở cự ly sở trường của Nguyễn Thị Oanh - Ảnh 1.

Phạm Thị Huệ giành HCV 5.000 mét giải Đài Loan mở rộng

Tấm huy chương vàng đánh dấu sự trở lại của Phạm Thị Huệ. Huệ từng giành HCB 5.000 mét và 10.000 mét ở SEA Games 29. Đến SEA Games 30, Huệ giành HCV 10.000 mét.

Năm ngoái, cô bị chấn thương nên không dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9, đồng thời cô lỡ cơ hội tranh suất dự SEA Games 32. HLV Trần Văn Sỹ cho biết đội điền kinh Việt Nam tạo điều kiện để Huệ thi đấu trở lại và lấy thành tích hướng tới Asiad cuối năm nay.

Cũng tại giải Đài Loan mở rộng, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành thêm 3 huy chương vàng khác, của Lương Đức Phước (1.500 mét nam), Nguyễn Thị Hằng (400 mét nữ) và Nguyễn Thị Huyền (400 mét rào nữ). Ngày mai 29/5, đội tuyển điền kinh Việt Nam với 13 vận động viên sẽ trở về nước.

Giải Đài Loan mở rộng nằm trong quá trình chuẩn bị cho Asiad của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Trung tuần tháng 7 tới, đội tuyển sẽ sang Thái Lan dự giải vô địch điền kinh châu Á. Sau đó, đội điền kinh sẽ chia các tổ nhóm để tập huấn tại Nhật Bản hoặc Trung Quốc. Tháng 9, đội tham dự Asiad 19 tổ chức ở Trung Quốc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày