Phạm Hương: "The Face không có chỗ cho hoa hậu thân thiện hay đại sứ hòa bình!"

QuangMT - Angus, Theo Trí Thức Trẻ 17:29 19/06/2016

Phạm Hương chính thức có những chia sẻ về "The Face", HLV Lan Khuê và các thành viên trong team ngay sau khi tập 1 lên sóng.

Tập mở màn của "The Face Vietnam" mùa đầu tiên đã lên sóng tối qua. Từ 25 thí sinh, 3 Huấn luyện viên: Hồ Ngọc Hà - Phạm Hương - Lan Khuê đã chọn lọc và tuyển về đội mình mỗi người 5 thí sinh ưng ý. Trải qua 3 vòng thi, khán giả đã chứng kiến không ít những tình tiết hấp dẫn đến từ các thí sinh. Tuy nhiên, Huấn luyện viên mới chính là điểm thu hút, gây sốt ở tập này. Mối quan hệ giữa Lan Khuê - Phạm Hương lâu nay vẫn được bàn tán sôi nổi, nay lại có dịp bùng lên bởi nhiều câu nói, nhận xét, những hành động được cho là "chặt chém" lẫn nhau.

Liên lạc ngay với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 - Phạm Hương, cô đã thẳng thắn chia sẻ nhiều điều sau khi tập 1 phát sóng.

Phạm Hương: The Face không có chỗ cho hoa hậu thân thiện hay đại sứ hòa bình! - Ảnh 2.

Team Phạm Hương

Chào Phạm Hương, trong tập 1, bạn có nhận xét Lan Khuê hơi vội vã khi thể hiện mình trước thí sinh nhưng Lan Khuê cũng nói rằng bạn tự tin thái quá. Vậy bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này?

Thứ nhất, việc Phạm Hương nhận xét Lan Khuê có phần vội vã khi thể hiện mình trước thí sinh là sau khi kết thúc phần ghi hình hôm đó, tức là sau rất nhiều tình huống đã diễn ra trong cả ngày quay. Có thể, do thời lượng chương trình nên mọi người chưa hiểu rõ, nhưng việc bộc lộ thẳng thắn những suy nghĩ của mình trong chương trình này hay bất cứ đâu đều là tính cách của Phạm Hương, Phạm Hương luôn thẳng thắn và nhận xét theo tình hình thực tế diễn ra trong cả ngày quay lúc đó.

Còn bản thân Lan Khuê nhận xét Phạm Hương tự tin thái quá thì Hương nghĩ rằng ai cũng có quan điểm và chiến lược riêng, bản thân Hương coi sự tự tin của mình cũng là một chiến lược để các thí sinh có thể thấy được một Phạm Hương sẵn sàng với cuộc chơi phía trước, luôn tràn đầy năng lượng và dẻo dai. Hương nghĩ rằng, đối với Khuê có thể Khuê không cần sự tự tin, Khuê chọn sự thận trọng cũng tốt, tất cả đều là suy nghĩ và chúng ta nên tôn trọng điều đó.

HLV Hồ Ngọc Hà có nhận xét rằng: "Cả Phạm Hương và Lan Khuê đều chấp nhận từ bỏ hình tượng để tranh giành thí sinh về đội của mình". Vậy phải chăng Phạm Hương đang phá bỏ hình ảnh "hoa hậu thân thiện"?

Phạm Hương khi nhận lời tham gia chương trình với cương vị Huấn luyện viên thì bản thân Hương đã xác định phải nghiêm túc với cuộc chơi và chơi theo cách văn minh nhất. "The Face" không có chỗ cho hoa hậu thân thiện, với format quá kịch tính và khốc liệt thì mình không thể làm "búp bê di động" hoặc "thiên sứ hoà bình" như vậy vô hình trung lại tự tách mình ra khỏi format mà chương trình mong muốn. Ai đã từng coi "The Face" phiên bản Mỹ hay Thái Lan sẽ biết nó khốc liệt như thế nào, Hương cho rằng khi mình chấp nhận tham gia một cuộc chơi nào đó thì mình phải tuân thủ luật chơi và chơi sao cho hay nhất có thể.

Còn bản thân Hương hay các huấn luyện viên khác trong chương trình thể hiện như thế nào, nó còn tuỳ thuộc vào cách biên tập và xây dựng hình ảnh của chương trình, bản thân Hương không thể làm khác được, nhưng Hương biết mình nên làm gì, thể hiện ra sao, Hương đến đây với vai trò là người mang thông điệp, truyền cảm hứng vươn lên nên sẽ cố gắng mang cái "lửa" đó cho các thí sinh của mình.

Phải chăng những lời qua tiếng lại này sẽ kéo theo những mâu thuẫn tiếp theo tại "The Face" giữa 2 HLV?

Như đã nói ở trên, có lời qua tiếng lại hay không thì tất cả đều do chương trình dựng và phát sóng. Bản thân Hương hay chị Hà, rồi Khuê đều cố gắng làm tốt nhất vai trò của mình. Nhiều lúc quay từ sáng đến tối, nghỉ giải lao cả ba chỉ muốn nghỉ ngơi hoặc làm cái gì đó vui vui, mọi người quan sát cũng thấy bao nhiêu hình ảnh hậu trường, video clip của 3 huấn luyện viên được tung ra rồi đấy, nếu mà chửi nhau suốt thì chắc chẳng ai muốn nhìn mặt ai đâu (cười)!

Phạm Hương: The Face không có chỗ cho hoa hậu thân thiện hay đại sứ hòa bình! - Ảnh 3.

Bạn dựa vào tiêu chí nào để chọn thí sinh về team Phạm Hương?

Hương thích những người có nhiều nỗ lực và đam mê. Làm cái gì cũng vậy, không đam mê thì sẽ chẳng đi đến đâu. Các cô gái team Hương có thể không phải là những người đẹp nhất hay có nhiều kĩ năng nhất, nhưng họ có đam mê và nhiệt huyết. Điều đó giúp cho thí sinh và huấn luyện viên có sự đồng cảm chính vì thế sẽ làm việc hiệu quả nhất.

Lúc nào Phạm Hương cũng mang theo vương miện bên mình hay đây chỉ là cách chiêu dụ thí sinh của bạn về đội của mình? Bạn nghĩ thế nào khi chiêu này không có tác dụng?

Phải nói như thế này, việc mang vương miện để chiêu dụ thí sinh của Hương là một chiêu nhỏ của Hương thôi. Chúng Huyền Thanh từng là thí sinh tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sau đó vì lý do cá nhân nên cô ấy dừng lại. Tức là bản thân Huyền Thanh cũng từng khát khao danh hiệu này. Hương thích Huyền Thanh ngay từ đầu nên việc "đánh tâm lý" một chút cũng là một điều thú vị, Hương nghĩ thế, tạo kịch tính cho chương trình thôi. Nguyên văn câu nói của Hương trong chương trình là "Chị không chắc sẽ giúp em chiến thắng ở chương trình này, nhưng cơ hội của em còn rất dài ở những sân chơi khác, chị có thể biến em trở thành được như chị lúc này…".

Thực sự thì Phạm Hương nghĩ rằng, cuộc chơi nào cũng có lý do của nó, chưa hẳn lời chiêu dụ của Hương không có tác dụng, nhưng khuôn khổ ở sân chơi "The Face" ở thời điểm này, Phạm Hương không muốn chia sẻ nhiều điều khi tập 1 chỉ mới lên sóng, cuộc chơi còn ở phía trước và còn rất nhiều kịch tính.

Tại sao bạn lại chọn Diệp Linh Châu về đội trong khi trước đó bạn nói rằng Diệp Linh Châu không phù hợp với hình ảnh mà bạn hướng đến cho team Phạm Hương?

Diệp Linh Châu có màu sắc rất riêng, cá tính mạnh, khuôn mặt sắc sảo và gu thời trang tốt. Bản thân Hương có chiến lược riêng của mình khi chọn thí sinh, có thể xét về mặt bằng chung Diệp Linh Châu quá khác biệt so với các thí sinh còn lại trong team Hương, nhưng biết đâu Châu sẽ gây bất ngờ.

Phạm Hương: The Face không có chỗ cho hoa hậu thân thiện hay đại sứ hòa bình! - Ảnh 4.

An Nguy là 1 trong những Vlogger nổi tiếng nhất hiện nay nhưng cô ấy chưa có kinh nghiệm làm mẫu, chưa thể hiện đúng tố chất của một "gương mặt thương hiệu", vậy tại sao bạn lại chọn cô ấy về đội? Có phải bởi vì An Nguy sẽ thu hút truyền thông rất tốt hay không?

Nếu công bằng mà nói thì An Nguy đã và đang xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu rồi đó chứ. An Nguy cuốn hút Phạm Hương ở chỗ, cô ấy chưa có nhiều kinh nghiệm người mẫu, catwalk, chụp ảnh, đóng video… nhưng điều đó không có nghĩa là An Nguy thiếu sức hút. Phạm Hương cho rằng, ngoài sự tự tin, nỗ lực và đam mê thì yếu tố sức hút sẽ là một phần quan trọng để giúp một người toả sáng. Chưa biết thí sinh đó sẽ đi đến đâu, sẽ làm được gì, nhưng với sự táo bạo muốn thử sức mình của An Nguy đã là một điểm rất cuốn hút Phạm Hương.

Cảm ơn Phạm Hương, chúc team bạn thật thành công trong chặng đường sắp tới!