Pha “hack” tự làm thìa húp nước mì hộp khiến dân mạng thích thú, nhưng hoá ra là trend "đào mộ"?

Gia Hiển, Theo Trí Thức Trẻ 18:57 11/02/2020

Trông giống… muôi múc canh hơn là cái thìa nhỉ? Nhưng hiệu quả là được rồi!

Với nhiều người, mì hộp là món “cứu cánh” vì dễ ăn, lại tiện lợi, nhất là với nhân viên văn phòng, giới học sinh, sinh viên không có thời gian nấu nướng hoặc ngồi lại lâu trong nhà hàng để ăn. Nhưng ăn vội, ăn gấp không có nghĩa là bỏ qua cái chuyện thưởng thức. Để ăn mì gói trọn vẹn hơn, một sáng kiến đã được nghĩ ra để giúp người ăn thưởng thức nước mì mà không bị nóng, không phải bê cả hộp lên húp…

Pha “hack” tự làm thìa húp nước mì hộp khiến dân mạng thích thú, nhưng hoá ra là trend đào mộ? - Ảnh 1.

Nhìn này, một chiếc thìa được làm từ phần nắp của hộp mì, trông giống một chiếc muôi múc canh mini nhỉ?

Được đăng tải trong một hội nhóm người châu Á trên Facebook, sáng kiến làm thìa từ nắp mì hộp này đã được dân mạng chú ý. Thế nhưng, nhanh chóng dân tình đã phát hiện ra đây là một trend ăn uống bên Hàn Quốc từ trước đó với mẹo gấp nắp hộp mì làm bát, làm thìa... Tuy nhiên cũng có nhiều người chưa biết mẹo này:

- “Tiện thật đấy, có ai có công thức gấp cụ thể không. Tôi mới tưởng tượng sơ qua”.

- “Tôi từng áp dụng rồi, từ năm ngoái cơ, vẫn còn tác dụng tốt”.

- “Không phải đã có quá nhiều đồ nhựa dùng 1 lần bị thải ra sao, các cậu nên tự chuẩn bị bát đũa để ăn mì gói thay vì phải ăn mì hộp suốt như thế này”.

Pha “hack” tự làm thìa húp nước mì hộp khiến dân mạng thích thú, nhưng hoá ra là trend đào mộ? - Ảnh 2.

Một số người rất hào hứng với pha “hack” - làm thìa từ nắp hộp mì, một số khác lại dửng dưng và cho rằng hành động này khá thừa thãi. Bài đăng thu hút được đông đảo react và bình luận.

Cách gấp chiếc “thìa-muôi” này như sau: Gập đôi chiếc nắp ban đầu theo bán kính, sau đó cuộn thành hình chóp tam giác với đỉnh là tâm của nắp (nhìn hình có thể tưởng tượng ra đó). Lấy chiếc dĩa nhựa kẹp cố định và múc nước thưởng thức thôi.

Cách làm thìa này có thể áp dụng với nhiều loại đồ đóng hộp khác. Ngoài ra, dựa vào phần nắp của sản phẩm, cải tiến cách gập là hoàn toàn có thể sáng tạo ra được nhiều loại thìa, phục vụ cho các món khác như sau:

Pha “hack” tự làm thìa húp nước mì hộp khiến dân mạng thích thú, nhưng hoá ra là trend đào mộ? - Ảnh 3.

Ăn kem, ăn thạch nè.

Pha “hack” tự làm thìa húp nước mì hộp khiến dân mạng thích thú, nhưng hoá ra là trend đào mộ? - Ảnh 4.

Ăn sữa chua.

Pha “hack” tự làm thìa húp nước mì hộp khiến dân mạng thích thú, nhưng hoá ra là trend đào mộ? - Ảnh 5.

Cách gấp đây.

Pha “hack” tự làm thìa húp nước mì hộp khiến dân mạng thích thú, nhưng hoá ra là trend đào mộ? - Ảnh 6.

Một style gấp bằng nắp giấy bạc để ra một chiếc thìa xinh xinh.

Nguồn: ALH.