PGS.TS Lương Ngọc Khuê: "Nam phi công người Anh giao tiếp tốt, còn dỗi thầy thuốc vì bị bắt tập nhiều quá"

Văn Tiên, Theo Tổ Quốc 19:28 16/06/2020

Trong chuyến công tác thăm BN91 - ca nhiễm Covid-19 nặng nhất đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy, PGS.TS Lương Ngọc Khuê chia sẻ vui với báo chí về tình hình sức khỏe của nam phi công người Anh đang có sự chuyển biến tích cực, thậm chí BN91 còn... dỗi thầy thuốc vì bị bắt uống thuốc, tập quá nhiều.

Chia sẻ với báo chí tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM), PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết đến thời điểm hiện tại, nam phi công người Anh đã vượt qua cửa ải tử thần để giành giật lại sự sống dù cho chặng đường phía trước còn rất gian nan.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, hàng ngày Bộ Y tế đều nhận được báo cáo từ bệnh viện, hôm nay ông trực tiếp vào thăm bệnh nhân, các cuộc hội chẩn cũng thường xuyên diễn ra để nắm được sức khỏe của nam phi công. Có được kết quả đến thời điểm hiện tại là nhờ vào sự nỗ lực của các y, bác sĩ, đặc biệt tại BV Chợ Rẫy.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Nam phi công người Anh giao tiếp tốt, còn dỗi thầy thuốc vì bị bắt tập nhiều quá - Ảnh 1.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết sức cơ tay chân của nam phi công đã cải thiện, giao tiếp tốt, thậm chí còn "cãi lại" thầy thuốc.

"Đây là một tin rất là vui, bệnh nhân hiện nay đã tự thở, không còn sử dụng máy. Bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, bệnh nhân đã nói chuyện với các thầy thuốc. Bệnh nhân thậm chí đôi khi còn cãi lại thầy thuốc do bị bắt uống thuốc, bắt tập nhiều quá. Như vậy là rất tốt, bệnh nhân đã tỉnh táo. Về cơ, chi trên đạt được 4/5, chi dưới 3/5. Bệnh nhân đang tiếp tục tập vật lý trị liệu" - PGS.TS Khuê nói.

Thông tin về phổi của nam phi công, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết hiện đã phục hồi tốt, bộ phận tiêu hóa, đại tiện cũng đang rất tốt. Bệnh nhân đã đi tiểu được hơn 2.4 lít, chứng tỏ hệ thống tiết niệu (thận) đã phục hồi.

Nam phi công người Anh đang hồi phục rất tốt, tuy nhiên vẫn cần phải chú ý đến nhiễm trùng...

"Tuy nhiên vẫn còn những thách thức, sức đề kháng yếu, vẫn dùng kháng sinh mạnh…, do vậy bệnh viện cũng hết sức cảnh giác về những dấu hiệu suy giảm miễn dịch, nhiễm trùng. Chúng ta cần một thời gian nữa…", PGS.TS Khuê chia sẻ.

"Chức năng phổi của bệnh nhân khi hội chẩn ở BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, phổi bệnh nhân hầu như "đông đặc", không còn khả năng tái sinh, sự sống của bệnh nhân hoàn toàn phụ thuộc vào ECMO, thở máy, vi khuẩn sinh sôi trong phổi… Khi được đưa ra kế hoạch điều trị hoàn chỉnh về nam phi công người Anh, nhưng bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn tử thần, không cần phải ghép phổi nữa, đây là một thông tin rất vui" - PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê chia sẻ về tình hình bệnh nhân 91 trong chiều 16/6.

Cũng theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 sáng 16/6 cho biết, bệnh nhân phi công người Anh đã được rút ống thở qua khí quản 3 ngày, sức cơ hô hấp tăng, hiện tự thở với oxy 2 lít/phút qua cannula mũi, thở chậm hơn. Ho khạc đàm mạnh, đến nay đã tự thở được trong 3 ngày.

Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ 2 tay đang dần hồi phục về mức gần bình thường, chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt, men tụy bình thường.

Bệnh nhân đã ngưng toàn bộ các loại kháng sinh, chỉ còn thuốc kháng nấm, giảm đau, kháng đông dự phòng huyết khối đường uống xarelto. Anh tiếp tục được tập vật lý trị liệu ngày 2 lần. Điều chỉnh bù nước điện giải và săn sóc vết loét vùng cụt.

Mặc dù có những tiến triển vậy, tuy nhiên Tiểu ban Điều trị cũng cho rằng, nam phi công vẫn cần nhiều tuần để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình phục hồi có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày