Pax Thiên xuất hiện sau ồn ào chỉ trích Brad Pitt

Tú Oanh, Theo Tiền Phong 09:02 29/12/2023

Hơn một tháng sau ồn ào chỉ trích Brad Pitt, Pax Thiên xuất hiện trên phố cùng mẹ Angelina Jolie và các em. Tuy nhiên, người được chú ý nhiều hơn cả là cậu út Knox với ngoại hình ngày càng bảnh bao, cao ráo.

Ngày 26/12, Angelina Jolie cùng các con đến thăm cửa hàng thời trang mới của mình, Atelier Jolie, ở thành phố New York (Mỹ). Nữ diễn viên 48 tuổi được nhìn thấy rời cửa hàng cùng Pax Thiên (20 tuổi), Zahara (18 tuổi) và Knox (15 tuổi).

Như thường lệ, người đẹp Maleficent mặc trang phục toàn màu đen, với áo khoác form rộng, quần suông, kết hợp với giày cao gót kín mũi, kính râm, túi da trần quả trám và trang sức vàng. Mái tóc dài buông xõa và nụ cười rạng rỡ càng tôn lên vẻ nữ tính, thanh lịch.

Pax Thiên xuất hiện sau ồn ào chỉ trích Brad Pitt - Ảnh 2.

Angelina Jolie rạng rỡ xuất hiện trên phố New York. Ảnh: TheImageDirect.com

Phong cách của Pax Thiên không khác so với những lần xuống phố trước đây, ưu tiên sự đơn giản, thoải mái và năng động. Đây là lần đầu tiên thanh niên gốc Việt lộ diện sau ồn ào rò rỉ bài đăng chỉ trích Brad Pitt vào Ngày của Cha năm 2020 (21/6). Trong đó, Pax Thiên gọi cha nuôi là kẻ khốn nạn đẳng cấp thế giới.

Trong khi đó, Zahara chọn chiếc áo khoác phao trần ô vuông không phù hợp với tổng thể, khiến nữ sinh Spelman College già đi cả chục tuổi.

Nhân tố gây bất ngờ nhất là Knox. Thiếu niên 15 tuổi cao xấp xỉ mẹ, khoảng hơn 1,7 m. Hiện tại, Knox là người cao nhất trong 6 đứa trẻ nhà Jolie-Pitt. Vẫn trong tuổi phát triển, thiếu niên được kỳ vọng chạm mốc 1,8 m của Brad, thậm chí có thể hơn. Không chỉ thừa hưởng từ cha mẹ vóc dáng cao ráo, Knox còn sở hữu gương mặt điển trai, kết hợp những nét đẹp nhất từ cả Angelina và Brad Pitt. Trang phục cơ bản nhưng khoác lên người Knox trông thời trang hơn hẳn.

Pax Thiên lộ diện lần đầu sau ồn ào chỉ trích Brad Pitt. Ảnh: SplashNews.com.

Angelina Jolie ra mắt thương hiệu thời trang riêng vào đầu năm và chính thức khai trương vào tháng 7. Cửa hàng nằm trong tòa nhà có liên quan đến hai họa sĩ người Mỹ tiếng tăm là Andy Warhol (1928-1987) và Jean-Michel Basquiat (1960-1988). Trong không gian đầy tính nghệ thuật, Angelina bày bán những sản phẩm do Atelier Jolie sản xuất và những nhãn hiệu khác nhưng có điểm chung là hướng đến thời trang bền vững.

Địa điểm này cũng bao gồm quán cà phê do các đầu bếp tị nạn và nhập cư điều hành, cũng như phòng trưng bày là nơi tổ chức nhiều lớp học khác nhau tập trung vào các kỹ thuật như in lụa, đính đá và thêu.

Ngoài bận rộn công việc, Angelina không quan tâm nhiều đến chuyện yêu đương, thay vào đó dành thời gian cho các con. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí WSJ vào đầu tháng 12, cô tiết lộ xem 6 người con như bạn thân và sức mạnh để cô đương đầu với mọi thứ.

Knox dậy thì thành công. Ảnh: TheImageDirect.com.

Theo Page Six