P30 Pro chiếc điện thoại làm dậy sóng những người yêu nhiếp ảnh trên thế giới

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 29/07/2019

Huawei P30 Pro là chiếc máy đang sở hữu những điểm số về khả năng chụp ảnh cao ngất ngưởng top đầu thế giới. Không chỉ mạnh mẽ "trên lí thuyết", thực sự P30 Pro đã tạo ra rất nhiều cảm hứng để những người yêu nhiếp ảnh chụp được những khoảnh khắc rất ấn tượng.

Chúng ta hãy cùng dạo một vòng quanh thế giới để xem fan nhiếp ảnh đã có những tác phẩm nghệ thuật như thế nào với P30 Pro.

P30 Pro chiếc điện thoại làm dậy sóng những người yêu nhiếp ảnh trên thế giới - Ảnh 1.

Chụp ảnh các vì sao và dải ngân hà vốn từ trước đến nay chỉ có thể thực hiện bằng máy ảnh cùng chân máy. Nhưng nhiếp ảnh gia người Singapore Justin NG đã có thể sử dụng P30 Pro để chụp được những bức ảnh bầu trời đầy sao rất đẹp và nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, đặc biệt là những người yêu thiên văn, khi P30 Pro vừa có khả năng zoom 50x để chụp trăng sao, vừa có khả năng chụp thiếu sáng rất tốt.

Thậm chí, sử dụng tính năng chụp Vệt Sao (Star Trail), tương tự với tính năng phơi sáng trên P30 Pro, anh đã có thể chụp được những vệt sáng hình vòng tròn tạo ra bởi các vì sao, mang đến cảm giác các vì sao đang di chuyển xung quanh Trái Đất. Trên thực tế, hiện tượng này được tạo ra do Trái Đất tự xoay quanh trục.

P30 Pro chiếc điện thoại làm dậy sóng những người yêu nhiếp ảnh trên thế giới - Ảnh 2.

Một bức ảnh khác cũng rất đẹp về hiện tượng này.

P30 Pro chiếc điện thoại làm dậy sóng những người yêu nhiếp ảnh trên thế giới - Ảnh 3.

Với khả năng chụp thiếu sáng cực kì tốt của P30 Pro, khi ISO có thể lên tới 400 ngàn, rất nhiều người đã phải giật mình, khi nhiếp ảnh gia Việt Nam Tannobi có thể chụp rất rõ nét những khối nhũ đá trong hang động Thiên Đường nằm sâu dưới lòng đất, nơi cực kì thiếu ánh sáng mà không cần máy ảnh hay chân máy.

P30 Pro chiếc điện thoại làm dậy sóng những người yêu nhiếp ảnh trên thế giới - Ảnh 4.

Sử dụng bùi nhùi thép và quay rất nhanh để bắn ra các tia ánh sáng bằng thép nóng đỏ, cùng với tính năng Light Painting trên P30 Pro, một người yêu nhiếp ảnh đã có thể chụp được những bức ảnh rất ấn tượng:


P30 Pro chiếc điện thoại làm dậy sóng những người yêu nhiếp ảnh trên thế giới - Ảnh 5.

Tính năng zoom lên tới 50x thực sự mang lại hiệu quả rất cao khi đi du lịch, những bức ảnh chụp tháp Eiffel từ một khoảng cách rất xa của Youtuber Beebom đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và bình luận của cộng đồng mạng.

P30 Pro chiếc điện thoại làm dậy sóng những người yêu nhiếp ảnh trên thế giới - Ảnh 6.

Youtuber nổi tiếng Mrwhosetheboss còn "chơi lớn" khi gắn thêm cả ống kính máy ảnh chuyên nghiệp lên chiếc P30 Pro, cùng với rất nhiều các thiết bị khác để biến chiếc P30 Pro thành một chiếc máy quay chuyên nghiệp, và chất lượng video mà anh quay được là rất ấn tượng. Hiệu ứng xoá phông được tạo ra hoàn toàn bằng ống kính máy ảnh nên cực kì mượt mà và tự nhiên.

P30 Pro chiếc điện thoại làm dậy sóng những người yêu nhiếp ảnh trên thế giới - Ảnh 7.

Khả năng chụp macro rất tốt của P30 Pro, mặc dù không được nổi tiếng như tính năng zoom 50x, hay là khả năng chụp thiếu sáng "biến đêm thành ngày", nhưng với nhiếp ảnh gia Sanjitpaal Singh, người rất thích chụp những loài côn trùng nhỏ bé trong tự nhiên, thì đây lại là một tính năng "vàng", khi anh có thể tiến rất sát những con côn trùng và chụp được những bức ảnh rất ấn tượng, công việc vốn trước đây anh phải dùng tới máy ảnh và ống kính Macro.

P30 Pro chiếc điện thoại làm dậy sóng những người yêu nhiếp ảnh trên thế giới - Ảnh 8.

Một bức ảnh Macro khác được chụp bởi nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh, gây ấn tượng cho nhiều người với khả năng tạo Bokeh hình bong bóng, tương tự như những ống kính cổ điển của Leica.

P30 Pro chiếc điện thoại làm dậy sóng những người yêu nhiếp ảnh trên thế giới - Ảnh 9.

Có thể thấy P30 Pro đã thực sự lấy lòng được nhiều người yêu nhiếp ảnh cả trên thế giới lẫn tại Việt Nam, bằng chính những tính năng chụp ảnh đột phá. Câu nói "Hữu xạ tự nhiên hương" – "Hương thơm" tự khắc sẽ được nhiều người biết tới, áp dụng cho P30 Pro rất chính xác, khi trên mạng xã hội hay trong những hội nhóm nhiếp ảnh, P30 Pro là tâm điểm của rất nhiều cuộc trao đổi, tranh luận, rất nhiều bức ảnh đẹp đã được tạo ra, với 4 ống kính kết hợp cùng Leica, của P30 Pro!

Điều này còn được khẳng định mạnh mẽ bởi kỉ lục của chiếc điện thoại sở hữu nhiều công nghệ nhiếp ảnh đột phá này: 10 triệu chiếc P30 Pro đã được bán ra chỉ trong vòng 85 ngày. Sẽ không hề quá khi nói, với P30 Pro, nhiếp ảnh di động đã trở thành nghệ thuật.