Chiều 1/3, TAND TPHCM dự kiến đưa ra phán quyết vụ ly hôn và tranh chấp tài sản chung giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo (46 tuổi) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên).
Ông Vũ tỏ ra thoải mái trả lời những câu hỏi của phóng viên
14h00, Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ cùng các luật sư đã có mặt tại phiên tòa.
Chia sẻ với PV trước phiên xét xử, ông Vũ cho biết, "Qua tin vào những quyết định của hội đồng xét xử, dù kết quả có thế nào Qua cũng sẽ chấp nhận. Qua chưa bao giờ đưa một tỷ lệ chia chác gì cả. Chỉ muốn mọi người hiểu nguồn gốc ban đầu của công ty là như thế nào".
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và luật sư đã có mặt tại tòa
Rất đông phóng viên vây quanh phỏng vấn ông Vũ
Bà Thảo chăm chú ngồi đọc tài liệu trước phiên tòa chiều nay
Ông Vũ khoác túi di chuyển vào bên trong TAND TPHCM
Rất đông phóng viên có mặt từ sớm trước khi diễn ra phiên tòa ly hôn chiều ngày 1/3
14h10, HĐXX vào làm việc. Tòa tuyên bố quay lại phần xét hỏi về số tiền trong tài khoản của bà Thảo ở ngân hàng.
Chủ tọa hỏi đại diện nguyên đơn về yêu cầu trong vụ án, phía bà Thảo cho biết không có thay đổi gì.
Đại diện của ông Vũ nêu quan điểm trước tòa
Phía ông Vũ trả lời giữ nguyên đơn yêu cầu phản tố số tiền hơn 2.000 tỷ trong ngân hàng.
Bà Thảo tranh thủ trao đổi với luật sư trước phiên xét xử
14h20, Xét thấy cần xác minh các khoản tiền của nguyên đơn trong các ngân hàng, vì vậy HĐXX quyết định tạm ngừng vụ án. Phiên toà sẽ tiếp tục được xét xử vào lúc 8h sáng ngày 27/3.
Nhiều phóng viên tranh thủ phỏng vấn bà Thảo trước phiên tòa
14h50, Sau khi HĐXX quyết định hoãn phiên tòa ly hôn đến ngày 27/3, bà Thảo đã có những chia sẻ với PV.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ các chứng cứ, toà án đưa ra phán quyết thì cần có sự xem xét đúng đắn. Mong là sẽ có một phán quyết đúng theo pháp luật".
15h00, Sau phiên tòa, luật sư đại diện của bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên tiếng về số tiền hơn 2000 tỷ trong tài khoản ngân hàng mà ông Vũ và bà Thảo đang tranh chấp trong vụ án.
Ông Hoàng Tuấn Anh (luật sư của bà Thảo) chia sẻ: "Số tiền này tồn tại trong thời điểm quá khứ, như toà đã nêu là trong gian đoạn 2015 - 2016, chứ không phải trong thời điểm hiện tại. Mà như quý vị cũng đã biết trong gia đình bà Thảo có rất nhiều việc chi tiền như đầu tư vào công ty hay tiền chuyển cho mẹ chồng (như khoản chuyển cho mẹ chồng là gần 1000 tỷ đã nêu trước đây), thế thì để làm rõ số tiền đó thì phải làm rõ nguồn gốc tạo lập ra sao, thời điểm này còn hay không, và quá trình đó được chi tiêu như thế nào thì mới có cơ sở để yêu cầu chia.
Trước đó là bên bị đơn đã rút đơn yêu cầu phân chia số tiền này, mà khi rút đơn thì toà án sẽ ngừng các hoạt động liên quan đến yêu cầu đó, không thu thập thêm chứng cứ, thiếu các thủ tục đó thì không giải quyết tại phiên toà được. Viện kiểm sát đã nhận định vấn đề này đúng, nhưng lại không đưa ra được giải pháp cụ thể chính vì vậy mà hôm nay hội đồng xét xử mới phải ngừng phiên toà để thu thập thêm chứng cứ liên quan đến số tiền hơn 2 nghìn tỷ".
Trước đó, chiều 25/2, phiên tòa xét xử vụ ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ với vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục với phần tranh luận bổ sung và VKS đưa ra quan điểm. Sau khi các bên không đưa ra ý kiến, quan điểm thêm, HĐXX tuyên bố nghị án kéo dài đến 1/3.
Tại phiên tòa ngày 25/2, VKS đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của bà Thảo; việc nuôi con giao cho bà Thảo, ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng 10 tỷ đồng /năm cho 4 đứa con tính từ năm 2013 đến khi chúng học xong đại học.
Việc tranh chấp cổ phần tại 7 công ty, bà Thảo đề nghị cho bà sở hữu 51%, Vũ 39% trong Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên; 15% tại Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên và mỗi người 7,5% cổ phần trong Công ty CP Cà phê Hòa tan Trung Nguyên. Riêng 4 công ty còn lại, nguyên đơn đồng ý cho ông Vũ sở hữu toàn bộ.
Tuy nhiên, bị đơn không đồng ý với đề nghị này, đề nghị chia cho ông Vũ 70% tổng số cổ phần tại 7 công ty, bà Thảo 30%.
VKS đề nghị HĐXX xem xét, phân chia tỷ lệ phù hợp nhằm đảm bảo tỷ lệ các bên và đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các công ty.
Riêng Công ty Trung Nguyên Singapore, cơ quan công tố cho rằng tòa án đã có quyết định tách vụ án năm 2017. Hiện chưa có quyết định nhập vụ án, do đó, không có cơ sở giải quyết.
Về bất động sản, nguyên đơn và bị đơn đồng ý chia theo tỷ lệ 5:5. Theo đó, bà Thảo sẽ nhận 7 nhà đất đang quản lý; còn ông Vũ nhận 6 bất động sản do ông quản lý. Bà Thảo có nghĩa vụ thanh toán lại số tiền chênh lệch cho bị đơn. VKS đề nghị HĐXX chấp nhận sự thỏa thuận này.
Về tài sản, số tiền 2.109 tỷ đồng tại các ngân hàng, VKS nhận thấy hiện chưa đảm bảo về tố tụng, việc thu thập chứng cứ chưa đầy đủ nên chưa có đủ cơ sở vững chắc để giải quyết.