Hôm 6/6, ban tổ chức Miss Grand International (MGI) đăng tải trên trang chủ cuộc thi thông báo bao gồm 9 cáo buộc chống lại người đẹp Ấn Độ Rachel Gupta.
Trước đó, ông Nawat và Rachel Gupta liên tục có những phát ngôn chỉ trích nhau trên mạng xã hội. Cả hai đều tổ chức họp báo và đưa ra những quan điểm cá nhân về vụ việc.
Trong động thái mới nhất, ban tổ chức MGI gây sốc khi đưa ra 9 cáo buộc cụ thể để chống lại Rachel Gupta. Trong số 9 cáo buộc này, đáng chú ý, phía MGI cho rằng Rachel vu khống và phát tán thông tin sai sự thật.
Ông Nawat đưa ra 9 cáo buộc chống lại Rachel Gupta.
"Cô ấy khẳng định rằng đã bị mất 1.000 USD tiền mặt, điều này hoàn toàn không đúng sự thật và là câu chuyện bịa đặt để đòi công ty trả thêm tiền", phía MGI cho biết.
Phía MGI cũng cho rằng Rachel đe dọa đòi 4.500 USD mà không có bằng chứng. "Cô ta đã cố gắng gây sức ép và tống tiền công ty trả thêm 4.500 USD mà không có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ tuyên bố bằng lời nói rằng đã phát sinh chi phí mà không có biên lai", ban tổ chức cho biết.
Ngoài ra, phía MGI còn cáo buộc Rachel có hành vi quấy rối tình dục nhân viên nam và nhân viên LGBT. "Cô đã có hành vi ôm, chạm vào các nhân viên và có những động tác không đứng đắn với những người trong ê-kíp sáng tạo nội dung, quay phim, chuyên gia trang điểm và tạo mẫu tóc", thông báo nêu.
Phía MGI khẳng định Rachel đã đưa ra những lời buộc tội, gây tổn hại đến tổ chức MGI. Những phát ngôn của Rachel khi trả lời phỏng vấn, gọi sản phẩm của MGI là rẻ tiền, kém chất lượng và ghê tởm được cho rằng tổn hại đến hình ảnh thương mại của phía MGI.
Những cáo buộc của phía MGI dành cho Rachel đang được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp. Ông Nawat và tổ chức MGI nhận về nhiều phản ứng tiêu cực.
"Tôi hy vọng Nawat đã nhờ tư vấn từ luật sư vì một số cáo buộc nghe có vẻ không hợp lý", "Tôi hy vọng ông Nawat phải chịu trách nhiệm về những bình luận thiếu tôn trọng của ông ta đối với Rachel. Bất kể cô ấy đã làm gì, không ai đáng bị bình luận như vậy", "Tốt nhất MGI nên kiếm một luật sư giỏi vì những cáo buộc của họ nghe thật nực cười"... là những bình luận của cư dân mạng.
Rachel Gupta - thông báo từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 hôm 28/5. Sau khi từ bỏ danh hiệu, Rachel Gupta tổ chức họp báo tố cáo ông Nawat và tổ chức MGI.
"Tôi làm điều này vì tất cả cô gái có cùng ước mơ như tôi. Tôi muốn họ biết đây là một tổ chức kinh tởm như thế nào. Tôi muốn các cô gái biết tự bảo vệ mình để không ai rơi vào hoàn cảnh như tôi", Rachel chia sẻ trong buổi họp báo.
Phía ông Nawat cũng tổ chức họp báo và đưa ra nhiều quan điểm về vụ việc, thu hút sự chú ý của cộng đồng fan sắc đẹp. Sự việc vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc khi ông Nawat cho biết sẽ sử dụng các hành động pháp lý để chống lại Rachel.