Ông Biden hối thúc người dân đi tiêm phòng sau khi vaccine Pfizer được cấp phép đầy đủ

Phạm Huân, Theo VOV 09:42 24/08/2021

Lời kêu gọi được Tổng thống Biden đưa ra sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép đầy đủ cho vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer.

Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa hối thúc những người Mỹ chưa được tiêm chủng đi tiêm phòng. Trong bài phát biểu ngắn tại Nhà Trắng chiều 23/8 (theo giờ địa phương), Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh: “Sau quá trình xem xét nghiêm ngặt, FDA đã tái khẳng định rằng vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer là an toàn và hiệu quả. FDA đã phê duyệt đầy đủ và cuối cùng. Vì vậy, hãy để tôi nói to và rõ ràng điều này, nếu bạn là một trong số hàng triệu người Mỹ nói rằng sẽ không tiêm phòng cho đến khi nó có sự chấp thuận đầy đủ và cuối cùng của FDA, thì điều đó đã xảy ra. Khoảnh khắc bạn chờ đợi đã đến rồi, đã đến lúc bạn phải đi tiêm phòng và tiêm ngay hôm nay".

Tổng thống Biden đồng thời kêu gọi lĩnh vực tư nhân thắt chặt các yêu cầu về vaccine đối với nhân viên của họ, tương tự những quy định mà Nhà Trắng đã áp đặt đối với nhân viên liên bang. Giờ đây, nhiều nhân viên liên bang còn do dự về vaccine sẽ phải lựa chọn giữa tiêm phòng, hoặc sẽ phải tiến hành xét nghiệm Covid-19 thường xuyên, trung bình từ một đến hai lần mỗi tuần. Quy định này tới đây cũng sẽ được Nhà Trắng áp dụng đối với nhân viên của các nhà thầu liên bang.

Trong diễn biến có liên quan, phát biểu tại buổi họp báo trực tuyến cùng ngày, Tiến sĩ Peter Marks, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá các sản phẩm sinh hóa của FDA cho biết, để có thể phê duyệt đầy đủ vaccine của liên doanh Pfizer/BioNTech, đội ngũ chuyên gia của FDA đã phải làm việc suốt ngày đêm. Đội ngũ chuyên gia của FDA đã tiến hành các đánh giá của riêng mình, cùng với phân tích của hai công ty. Do vậy, FDA đã hoàn tất tiến trình phê duyệt đầy đủ vaccine của Pfizer bằng khoảng 40% thời gian thường cần để phê duyệt ở mức độ này.