Biến thể Delta lây lan trong cộng đồng, số ca Covid-19 ở Philippines tăng kỷ lục

Hương Trà, Theo VOV 22:01 23/08/2021

Bộ Y tế Philippines ngày 23/8 thông báo số ca mắc Covid-19 ở nước này tăng kỷ lục với hơn 18.000 ca và lần đầu tiên thừa nhận sự lây lan biến thể Delta trong cộng đồng.

Theo Bộ Y tế Philippines, biến thể Delta đã lan rộng ra toàn Vùng đô thị Manila bao gồm 16 thành phố với 13 triệu dân. Đây là khu vực đang chịu các biện pháp kiểm dịch cộng đồng nâng cao nới lỏng trong 10 ngày kể từ ngày 21/8. Trong vòng 24 giờ qua, Philippines ghi nhận thêm 18.233 ca mắc Covid-19, trong đó có thêm 466 ca mắc biến thể Delta, nâng tổng số ca mắc biến thể Delta lên thành 1.273 trường hợp.

Trong họp báo ngày 23/8, Người phát ngôn của Bộ Y tế Maria Rosario Vergeire cho biết, việc phong tỏa hoặc hạn chế trên diện rộng không còn hiệu quả ở đất nước này nữa mà sẽ hiệu quả hơn nếu các hạn chế được nới lỏng và nhắm đến các mục tiêu cụ thể.

Bà Maria cũng cho biết, các ca mắc biến thể Delta phần lớn không thể truy vết nguồn gốc đã được phát hiện ở thủ đô và tỉnh lân cận là nguyên nhân gây ra sự gia tăng đột biến các ca mắc Covid-19 ở nước này thời gian gần đây. Tuy nhiên, khả năng giải trình tự gen ở Philippines còn hạn chế, với chỉ vài nghìn mẫu được xử lý hàng tuần.

Với số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục, Philippines hiện ghi nhận tổng cộng 1,86 triệu ca mắc. 1/5 trong số đó được phát hiện trong vòng hơn 1 tháng qua. Tính đến thời điểm hiện tại, có gần 32.000 người Philippines đã tử vong do Covid-19.

Quốc gia này đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu dân để đạt miễn dịch cộng đồng. Đến nay đã có 40 triệu liều vaccine được tiêm trên toàn quốc, trong đó có 13 triệu dân Philippines đã tiêm đủ hai liều vaccine Covid-19.