Olympic Paris 2024 "trắng giải", nhưng các kỳ Olympic này Việt Nam lọt top thế giới: Tất cả vì màu cờ sắc áo!

Đông, Theo Thanhnienviet.vn 14:55 09/08/2024
Chia sẻ

Việt Nam đã đạt rất nhiều thành tích đáng tự hào trên bản đồ tri thức thế giới.

Sau thất bại của tay chèo Nguyễn Thị Hương tại vòng loại C1-200m nữ Canoeing chiều 8/8, Việt Nam chính thức "trắng giải" tại Olympic Paris 2024. Dù còn nhiều tiếc nuối xong tất cả người hâm mộ đều gửi lời tri ân đến các vận động viên vì đã nỗ lực và cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.

Và có một điều đáng để an ủi, đó là - cũng là Olympic, nhưng ở một "vũ trụ" khác - các kỳ thi Olympic Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học Quốc tế, các thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam đều rất đỉnh khi thi đâu thắng đó, thậm chí nhiều người còn khiến giới tri thức chao đảo toàn cầu vì sở hữu thành tích cực khủng.

Dưới đây là thống kê tổng số huy chương, bằng khen của đội tuyển Việt Nam trong 5 kỳ thi Olympic Quốc tế phổ biến nhất hiện nay.

1. Olympic Toán học Quốc tế

Dù kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO) được tổ chức lần đầu tiên tại Rumani vào năm 1959, nhưng đến năm 1974, Việt Nam mới lần đầu tiên cử đại diện tham gia cuộc thi tri thức này. Theo đó, vào đầu tháng 2/1974, Bộ Giáo dục Đức chính thức mời Bộ Giáo dục nước ta cử đoàn tham gia Olympic Toán quốc tế (IMO) lần thứ 16, được tổ chức tại Berlin.

Năm đó, đoàn Việt Nam có 5 thí sinh tham dự gồm Đặng Hoàng Trung, Hoàng Lê Minh, Tạ Hồng Quảng, Nguyễn Quốc Thắng và Vũ Đình Hòa. Trong 5 thí sinh này thì 4 thí sinh có huy chương, trong đó Hoàng Lê Minh có kết quả cao nhất với Huy chương Vàng. Năm đó, Hoàng Lê Minh đạt 38/40 điểm, xếp thứ 9 toàn đoàn.

Olympic Paris 2024

9 học sinh được tuyển chọn để ôn thi Toán Olympic quốc tế và Hoàng Lê Minh là người được khoanh đỏ

Theo thống kê của International Mathematical Olympiad, Việt Nam hiện đang đứng top 8 trong tổng số những quốc gia đạt nhiều huy chương nhất trong kỳ thi IMO tính từ năm đầu tiên tham gia (1974) đến hiện tại (2024). Trong đó, Việt Nam đã đạt được tổng cộng 69 Huy chương Vàng (HCV), 117 Huy chương Bạc (HCB), 85 Huy chương Đồng (HCĐ) và 3 Bằng khen.

Một số vị trí đầu bảng có thể kể đến như: Trung Quốc, Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Hungary, Romania...

Riêng tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2024, 5/6 học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương, trong đó có 2 HCB và 3 HCĐ. Hai học sinh giành HCB là Trần Duy (lớp 12, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) và Trần Minh Hoàng (lớp 11, THPT chuyên Hà Tĩnh). Ba HCĐ thuộc về: Phạm Trần Minh Đức (lớp 12, THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Nguyễn Đăng Dũng (lớp 11, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên) và Nguyễn Văn Hoàng (lớp 12, THPT chuyên Bắc Ninh). Ba nam sinh này đạt từ 17 đến 21 điểm.

Thành viên còn lại của đội tuyển là Tạ Đức Anh (lớp 12, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) nhận bằng khen của Ban tổ chức.

Olympic Paris 2024

Đoàn Việt Nam tại IMO 2024

2. Olympic Vật lý Quốc tế

Việt Nam bắt đầu tham gia Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO) từ năm 1981. Đến năm 2008, Việt Nam tự hào trở thành nước chủ nhà của IPhO lần thứ 39. Cũng trong năm đó, đội Việt Nam được đánh giá là đội mạnh, chỉ sau đội Nga và đội Trung Quốc.

Trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2024 được tổ chức tại Iran, Việt Nam có 5 đại diện tham gia. Với thành tích 100% học sinh đoạt huy chương, Đoàn Việt Nam nằm trong nhóm các nước có kết quả cao nhất tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm nay.

Cụ thể, HCV thuộc về hai em Thân Thế Công và Trương Phi Hùng cùng học lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Ba thí sinh đoạt HCB gồm Nguyễn Nhật Minh (lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); Hà Duyên Phúc (lớp 12, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thành Duy (lớp 12, Trường THPT Chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng).

Olympic Paris 2024

Đoàn Việt Nam thắng lớn tại IPhO 2024

Tính từ lúc tham gia đến năm 2024, Việt Nam có tổng cộng 165 huy chương và bằng khen (44 HCV, 54 HCB, 49 HCĐ, 18 Bằng khen). Dù hiện tại chưa có bảng tổng sắp huy chương của các quốc gia tính đến năm 2024, nhưng theo danh sách đạt huy chương được update mới nhất đến năm 2023, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều thí sinh đạt giải.

3. Olympic Hóa học Quốc tế

Việt Nam tham gia kỳ thi Olympia Hóa học Quốc tế (ICHO) lần đầu tiên vào năm 1996 với 4 thí sinh tham gia. Trong đó, 3 thí sinh đạt HCĐ. Tính đến thời điểm hiện tại, nước ta sở hữu tổng cộng 41 HCV, 44 HCB, 24 HCĐ và 3 Bằng khen trong cuộc thi tri thức này.

Trong kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2024, đoàn Việt Nam có 4 học sinh tham gia và đều đoạt huy chương, gồm 3 HCV và 1 HCB. Cụ thể, 3 HCV thuộc về các bạn: Nguyễn Hữu Tiến Hưng (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Giáp Vũ Sơn Hà (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang); Trần Đăng Khôi (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam, Hà Nội).

1 HCB thuộc về bạn Đỗ Phú Quốc (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam).

Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ 2/89 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Olympic Paris 2024

Các thành viên đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2024. Từ trái qua: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà (Trưởng đoàn); các em Đỗ Phú Quốc, Giáp Vũ Sơn Hà, Nguyễn Hữu Tiến Hưng, Trần Đăng Khôi; TS. Phạm Văn Phong (phó đoàn)

Vào các năm trước đó, thứ tự của Việt Nam trên bản đồ huy chương Olympic Quốc tế cũng rất khủng: năm 2023 xếp thứ 3/83 nước tham gia; năm 2022 xếp thứ 2/83 nước tham gia; năm 2021 xếp thứ 3/85 nước tham gia; năm 2020 xếp thứ 2/60 nước tham gia...

Trong 10 năm trở lại đây, từ 2010 - 2023, nếu chỉ tính riêng số HCV, Việt Nam đứng top 3 trong số những quốc gia và vùng lãnh thổ từng tham gia kỳ thi này, sau Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

4. Olympia Sinh học Quốc tế

Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) lần đầu tiên vào năm 1996 và đã đạt được nhiều thành công đáng kể. Đơn cử như kỳ thi năm nay, đội tuyển Việt Nam có 4 học sinh dự thi. Kết quả, 4/4 học sinh đoạt Huy chương, gồm 3 HCV và 1 HCB. Với thành tích này Việt Nam đứng thứ 3/81 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Giành HCV là các bạn: Đặng Tuấn Anh (học sinh lớp 12, Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội); bạn Nguyễn Tiến Lộc (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và bạn Nguyễn Sĩ Hiếu (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng).

HCB thuộc về Hồ Đức Trung (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Quốc học, Tỉnh Thừa thiên - Huế).

Olympic Paris 2024

4 học sinh đoàn Việt Nam dự thi IBO năm 2024 cùng các thầy, cô dẫn đoàn

Tính đến hiện tại, nếu tính riêng số HCV, Việt Nam đứng top 8 trong số những quốc gia và vùng lãnh thổ từng tham gia kỳ thi này với 10 huy chương.

5. Olympic Tin học Quốc tế

Hiện, Olympic Tin học Quốc tế năm 2024 vẫn chưa tổ chức. Năm nay, kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 8/9/2024.

Tính từ năm đầu tiên tham gia 1989 đến năm 2023, Việt Nam đạt tổng cộng 122 huy chương (19 HCV, 50 HCB, 53 HCĐ). Năm ngoái, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 học sinh dự thi và đều đoạt huy chương, với 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

Olympic Paris 2024

4 học sinh Việt Nam dự thi Olympic tin học quốc tế 2023, từ trái qua phải: các em Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Ngọc Đăng Khoa và Trần Xuân Bách

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày