Olympic Hàn Quốc, đối thủ của Olympic Việt Nam tại bán kết ASIAD 2018 mạnh như thế nào?

Nam Thiên, Theo Trí Thức Trẻ 09:31 29/08/2018

Sau Syria, trước mắt đội tuyển Olympic Việt Nam là đối thủ còn mạnh hơn rất nhiều. Olympic Hàn Quốc sẽ là thử thách lớn nhất đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Olympic Hàn Quốc tới Indonesia với vị thế nhà đương kim vô địch và nhiệm vụ của Son Heung-min và các đồng đội là phải bảo vệ thành công tấm HC vàng tại ASIAD 2018.

Với cá nhân Son Heung-min, chiếc HC vàng cũng đồng nghĩa chân sút 26 tuổi này sẽ được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khát khao của Son đang rất lớn và dĩ nhiên, ngôi sao đang bùng nổ trong màu áo Tottenham ở Ngoại hạng Anh cũng là họng pháo đáng gờm nhất với hàng thủ Olympic Việt Nam.

Trong màu áo Spurs, Son Heung-min đã ra sân tổng cộng 147 trận và ghi tổng cộng 49 bàn. Mức phí chuyển nhượng mà Tottenham phải trả cho Bayer Leverkusen để đưa Son Heung-min về London hè năm 2015 lên tới 30 triệu euro.

Hàn Quốc Việt Nam ASIAD 2018: Đối thủ Olympic Việt Nam mạnh như nào? - Ảnh 1.

Cho tới trước trận bán kết với Olympic Việt Nam, Son Heung-min đã có 1 pha lập công, đặc biệt pha làm bàn đó mang về 3 điểm cho Olympic Hàn Quốc trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng với Olympic Kyrgyzstan. 

Bên cạnh đó, ngôi sao sáng nhất bên phía Olympic Hàn Quốc cũng chính là người tung ra đường kiến tạo cho Hwang Ui Jo ghi bàn thắng quân bình tỷ số 3-3, trong màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng với Olympic Uzbekistan ở tứ kết.

Cá nhân ưu tú tiếp theo của Olympic Hàn Quốc là Hwang Hee-chan, người ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 cho đội bóng xứ Kim chi trước Olympic Uzbekistan. Cầu thủ sinh năm 1996 này hiện đang thuộc biên chế CLB Salzburg thi đấu tại Áo. 

Hiện tại Salzburg đang là một thế lực mới tại Bundesliga - Áo, với 6 lần vô địch giải quốc nội trong 10 mùa giải gần nhất. Salzburg mua Hwang Hee Chan từ Liefering với giá 400.000 euro. Sau 2 mùa giải thi đấu cho đội chủ sân Red Bull Arena, chân sút 22 tuổi đã ghi 17 bàn.

Hàn Quốc Việt Nam ASIAD 2018: Đối thủ Olympic Việt Nam mạnh như nào? - Ảnh 2.

Hwang Ui-jo sẽ là một cái tên khác mà Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng... phải dè chừng. Chân sút sinh năm 1992 thuộc biên chế CLB Gamba Osaka của giải J League 1 đang có phong độ bùng nổ tại ASIAD 2018. Hwang Ui-jo ghi tới 8 bàn sau có 5 trận, đặc biệt trong đó có tới 2 cút hat-trick để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Ngoài ba cái tên kể trên, Olympic Hàn Quốc còn sở hữu Lee Seung Woo. Ngôi sao sinh năm 1998 từng được mệnh danh là "Messi Hàn Quốc", trưởng thành trong lò đào tạo danh tiếng La Masia của Barca. Ở tuổi 20, Lee Seung Woo đang thi đấu cho Hellas Verona tại Italia.

Hàn Quốc Việt Nam ASIAD 2018: Đối thủ Olympic Việt Nam mạnh như nào? - Ảnh 3.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Olympic Hàn Quốc thực sự được ví như những người khổng lồ. Trong danh sách đăng ký, hầu hết học trò của HLV Kim Hak-bum có chiều cao 1m80 trở lên, thủ thành Song Bum-keun cao tới 1m94.

Thể hình, thể lực vượt trội, đội bóng của HLV Kim Hak-bum đang thể hiện lối đá tấn công rực lửa, ghi tới 14 bàn, nhiều hơn 3 đội bóng còn lại tại vòng bán kết tới 6 bàn. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày