Ở vị thế bám đuổi, sự cao ngạo của người Thái sẽ là chìa khóa cho Việt Nam vào chung kết?

Đoàn Dự, Theo Pháp luật & Bạn đọc 11:12 21/12/2021

Những năm gần đây, Thái Lan có thành tích thua kém Việt Nam rõ rệt. Nhưng các ngôi sao bóng đá xứ Chùa vàng chưa chắc đã mất đi tâm cao, khí ngạo.

Thái Lan vẫn mang tâm thế "cửa trên" so với Việt Nam

Nhận định về trận Việt Nam vs Thái Lan ở Bán kết AFF Cup 2020, BLV Quang Huy mới đây nêu quan điểm:

"Thái Lan đá với mình thì sẽ tấn công đấy, không tập trung nhiều vào phòng ngự đâu. Họ chẳng có lý do gì phải phòng ngự trước ta đâu, họ sẽ chơi đĩnh đạc đấy, chỉ có đôi công trở đi thôi".

ĐTVN đang là đương kim vô địch AFF Cup, là đội hiện lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, sân chơi đến cả Thái Lan, Malaysia hay Indonesia... đều bị loại. Hầu hết các đội bóng tham dự AFF Cup 2020 đều ngán ngại Việt Nam, dù là những bên có nhiều "ân oán" với chúng ta như Malaysia hay Indonesia.

Duy chỉ có Thái Lan của HLV Mano Polking chưa từng tỏ ra e ngại binh đoàn của thầy Park. HLV Polking đã nhiều lần khẳng định mục tiêu tối cao của họ là vô địch. Thái Lan chỉ tập trung vào việc chơi tốt của bản thân, không cần toan tính gì nhiều vì xác định sẽ thắng tất cả và lên ngôi.

Ở vị thế bám đuổi, sự cao ngạo của người Thái sẽ là chìa khóa cho Việt Nam vào chung kết? - Ảnh 1.

Thái Lan mang tâm thế không ngại bất cứ đội nào tới AFF Cup 2020

Sau nhiều thất bại trước Việt Nam dù không trực tiếp, người Thái vẫn đang rất cao ngạo. Họ xem việc thua ở AFF Cup 2018, thua ở vòng loại World Cup 2022 chẳng phải vì các địch thủ quá mạnh, mà chủ yếu bởi chính Thái Lan chơi chưa tốt. Nhiều người Thái tin rằng, chỉ cần họ chơi đúng sức thì sẽ chẳng ngán địch thủ nào tại khu vực Đông Nam Á.

Ngược về quá khứ, nhiều cầu thủ Thái Lan cũng từng ít nhiều thể hiện thứ tâm lý "cửa trên" so với ĐTVN.

Hồi 6/2019, khi Thái Lan thua Việt Nam ở King's Cup, một cầu thủ khá hiền lành như Chanathip cũng đã gây bất ngờ bằng việc chia sẻ bức ảnh Thitipan Puangchan tát Đoàn Văn Hậu và để biểu cảm cười lớn.

Hay năm 2020, khi tranh cãi với các fan Việt Nam, Bunmathan từng kiêu ngạo để bức ảnh mình ăn mừng chức vô địch J.League 1 với Yokohama F Marinos. Bức ảnh này như thể để chế nhạo bóng đá Việt Nam không có cầu thủ nào xuất ngoại và đạt tới tầm như Bunmathan.

Sự cao ngạo của Thái Lan sẽ là cơ hội cho Việt Nam?

"Nên giờ ta gặp Thái Lan là may. Trong tâm thế Thái Lan, họ vẫn luôn nghĩ chúng ta ở dưới họ. Có thể họ sẽ chủ quan khi gặp Việt Nam. Với các cầu thủ biết tôn trọng đối thủ của Việt Nam, chúng ta có thể thắng nhờ điều đó" - đấy là quan điểm của cựu trung vệ ĐTVN, Nguyễn Mạnh Dũng.

Thực tế thì cả Thái Lan và Việt Nam đều đã và đang tìm hiểu rất kĩ đối thủ, dành sự tôn trọng cho nhau. Nhưng có lẽ sự thận trọng ĐTVN dành cho Thái Lan vẫn nhiều hơn phía ngược lại. Thêm vào đó, nhiều khả năng Thái Lan sẽ chơi tấn công, còn ĐTVN chơi phòng ngự phản công trước Voi chiến. Chúng ta có lẽ sẽ chú trọng tới sự ổn định trong khi địch thủ chờ đợi những màn bùng nổ.

Ở vị thế bám đuổi, sự cao ngạo của người Thái sẽ là chìa khóa cho Việt Nam vào chung kết? - Ảnh 2.

Sự tự tin sẽ đẩy Thái Lan ùa lên tấn công Việt Nam?

Nếu đôi bên nhập cuộc với tâm thế như trên và đội tuyển Việt Nam trụ vững được trước các đợt tấn công của Thái Lan, cơ hội sớm muộn cũng tới với chúng ta.

Ở AFF Cup 2020, Thái Lan được nhận định là gần như toàn diện. Nhưng ở hàng thủ của họ vẫn có những sai lầm. Vị trí trung vệ Bihr nhiều lần mắc sai sót. Thái Lan cũng từng có nhiều pha chuyền ngang lỗi rất nguy hiểm ở tuyến giữa.

Ở vị thế bám đuổi, sự cao ngạo của người Thái sẽ là chìa khóa cho Việt Nam vào chung kết? - Ảnh 3.

ĐTVN có thể gặp khó trước một Indonesia chơi tử thủ, nhưng không chắc đã ngại một Thái Lan chơi tấn công

Tất nhiên, mọi thứ vẫn chỉ là giả thuyết và còn cần chờ trận đấu chính thức diễn ra mới biết được tương quan thật sự của đôi bên lúc này. Thái Lan nếu có đôi chút chủ quan đi chăng nữa thì ĐTVN muốn tận dụng được, trước hết cũng cần không để thủng lưới trước. Bởi một khi để người Thái có tâm lý thăng hoa, họ sẽ trở nên cực kì đáng sợ.

Thầy trò HLV Park Hang-seo vì thế sẽ cần chơi với 100% khả năng, sự tập trung và cả may mắn nữa mới mong vào chung kết.