Ổ dịch mới xuất hiện, số người mắc Covid-19 tại Hàn Quốc tăng trở lại

PV, Theo VOV 18:12 26/10/2020

Các ca mắc mới trong ngày 25/10 phát sinh chủ yếu ở bệnh viện dưỡng lão và trung tâm dạy múa khu vực thủ đô và các tỉnh lân cận.

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến ngày hôm nay (26/10), Hàn Quốc ghi nhận 25.955 ca mắc Covid-19, tăng 119 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 94 ca nội địa và 25 ngoại nhập.

 Ổ dịch mới xuất hiện, số người mắc Covid-19 tại Hàn Quốc tăng trở lại  - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tẩy trùng tại Hàn Quốc (Nguồn: Kyodo)

Các ca mắc mới trong ngày 25/10 phát sinh chủ yếu ở bệnh viện dưỡng lão và trung tâm dạy múa khu vực thủ đô và các tỉnh lân cận. Tính đến trưa ngày 25/10, cơ quan phòng dịch ghi nhận tổng cộng 89 ca mắc liên quan đến 2 ổ dịch là viện dưỡng lão ở tỉnh Gyeonggi.

Một người sống tại quận Guro - thành phố Seoul bị mắc bệnh sau đó đi đến một trung tâm dạy múa ở thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi đã khiến số ca mắc liên quan đến ổ dịch này lên tới 27 người.

Như vậy, sau khi Hàn Quốc nới lỏng lệnh giãn cách xã hội xuống mức I, trong tuần qua, số ca mắc mới trung bình mỗi ngày là 75 ca, tăng 13 ca so với số liệu một tuần trước. Cơ quan phòng dịch nhận định hiện nay trong nước không có ổ dịch lớn, song chưa thể đánh giá tình hình đã được kiểm soát ổn định.

Ngoài ra, lo ngại số ca nhiễm sẽ còn tăng mạnh hơn trong tuần này khi nhiều người dân tổ chức leo núi, đi chơi trong mùa lá phong đỏ và dịp lễ Halloween (10/31), cơ quan phòng dịch yêu cầu người dân hạn chế tụ tập, đồng thời tăng cường kiểm dịch tại các cơ sở phúc lợi xã hội.

Trong ngày 25/10, Hàn Quốc không có thêm ca tử vong nào do Covid-19, số ca tử vong duy trì 457 ca, tỷ lệ tử vong là 1,76%. Số bệnh nhân nặng và nguy kịch là 53 ca. Số ca xét nghiệm trong ngày 25/10 là 6.118 ca, tăng 651 ca so với ngày trước đó (5.467 ca). Tỷ lệ xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc tính đến 0h ngày 26/10 là 1,02%.