Nuôi dạy con thời hiện đại: 5 xu hướng được nhiều cha mẹ áp dụng giúp bé hạnh phúc hơn

Thảo Hương, Theo Trí thức trẻ 06:59 23/04/2023

Trong xã hội hiện đại ngày nay, quan niệm về nuôi dạy con của bố mẹ cũng có nhiều thay đổi. Phụ huynh có xu hướng tìm hiểu các phương pháp giáo dục mới, có tác động đến sự phát triển tư duy của trẻ.

Cha mẹ nào cũng yêu thương và mong muốn dành cho con điều tốt đẹp nhất. Ngày nay, phương pháp chăm sóc và nuôi dạy con cũng đã có nhiều khác biệt so với thế hệ xưa. Trẻ em ngày nay được yêu thương, được tạo mọi điều kiện để trở thành những em bé hạnh phúc.

Không chỉ những đứa trẻ phải học trưởng thành, những người làm bố, làm mẹ cũng phải học để trở thành những bậc phụ huynh tốt trong thời hiện đại. Học để kiên nhẫn, đồng hành với con, hiểu suy nghĩ và mong muốn của con, tạo cho con những trải nghiệm phong phú bằng cách dành thời gian và thương yêu chúng theo cách của mình.

Dưới đây là 5 xu hướng nuôi dạy con mà nhiều cha mẹ hiện đại ngày nay đang áp dụng. Nhờ đó mà con cái được yêu thương, quan tâm và trở nên hạnh phúc hơn.

1. Cho con xê dịch sớm

Nếu như thời xưa, việc cho con đi du lịch từ lúc vài tháng tuổi hay vài tuổi là chuyện hiếm thì giờ đây, bố mẹ hiện đại sẵn sàng cho con trải nghiệm thiên nhiên từ sớm. Cho con đi máy bay, tàu hoả, ô tô… hay thậm chí là đi nước ngoài từ lúc nhỏ cũng trở thành xu hướng được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn. Cho trẻ xê dịch sớm giúp con hoà mình với thiên nhiên, tự do tận hưởng cuộc sống và đem lại năng lượng tích cực cho trẻ. Bên cạnh đó, trẻ học được thêm nhiều kỹ năng sống, học hỏi những điều không có trong sách vở và đặc biệt là gắn kết mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Không chỉ vậy, con còn được tăng cường khả năng miễn dịch và phát triển thể chất, tư duy.

Cho trẻ ra ngoài chơi giúp con học hỏi nhiều kỹ năng hơn.

Tất nhiên, việc cho trẻ xê dịch sớm cũng đối mặt với nhiều thách thức. Tuy vậy, qua mỗi chuyến đi, cả bố mẹ và trẻ sẽ học hỏi thêm nhiều kỹ năng, bài học để rút kinh nghiệm cho những lần tiếp theo.

2. Nói không với la mắng, đòn roi

Cha mẹ hiện đại hiểu rõ càng đánh đập con càng ương bướng. Cách này không giúp con ngoan hơn mà còn dễ nảy sinh thái độ chống đối cha mẹ. Thế hệ trẻ ngày nay được tiếp xúc với khoa học, Internet nên con trưởng thành sớm, bố mẹ cũng cần học hỏi để thích nghi và đưa ra phương pháp nuôi dạy phù hợp với tính cách của con.

Sử dụng đòn roi chỉ khiến trẻ thêm sợ hãi, con có thể nghe lời nhưng lại không nể phục. Bởi vậy, tuỳ vào mỗi độ tuổi, cha mẹ sẽ đưa ra cách xử lý trong từng tình huống. Ví dụ, khi trẻ chưa ngoan, với trẻ dưới 15 tháng tuổi nên đánh lạc hướng con, với trẻ 1-3 tuổi nên sử dụng biện pháp đếm, với trẻ 18 tháng tuổi trở lên, có thể sử dụng phương pháp để con tự suy nghĩ.

3. Không ám ảnh chuyện tăng cân, miễn là con khoẻ mạnh

Trong suy nghĩ của không ít cha mẹ, con phải béo mới là tốt. Tuy nhiên ngày nay, cân nặng không còn trở thành nỗi ám ảnh. Các bà mẹ hiện đại nuôi con một cách khoa học, ăn uống dinh dưỡng theo kỷ luật để hướng tới con không béo phì, hạn chế bệnh tật, khoẻ mạnh hơn.

Đây cũng là cách nuôi con khoa học được nhiều phụ huynh áp dụng. Việc bắt ép con ăn hay doạ nạt chỉ khiến trẻ thêm sợ hãi, bố mẹ thông minh sẽ giúp con tự yêu thích việc ăn uống, chiều cao và sức khoẻ mới là những ưu tiên hàng đầu.

Các bậc phụ huynh ngày nay dành nhiều thời gian tìm hiểu sở thích, cho con ăn uống đủ dinh dưỡng hơn là ám ảnh tăng cân.

4. Không áp lực con phải thông minh, miễn là con hạnh phúc

Cha mẹ ngày nay nuôi con theo phương châm mỗi đứa trẻ là một tài năng. Mỗi đứa trẻ lại có một thế mạnh riêng và điều cha mẹ cần làm là tìm ra, khơi gợi và giúp con phát huy tài năng ấy. Đằng sau mỗi đứa trẻ hạnh phúc là những người lớn nâng niu, hiểu và luôn giúp đỡ con. Cha mẹ hiện nay hạn chế so sánh con mình với con nhà người ta, việc đặt kỳ vọng là có nhưng quan trọng hơn là phù hợp với khả năng, sở thích của con.

Một em bé hạnh phúc là khi con được yêu thương, quan tâm, tự do khám phá chơi đùa, thể hiện cảm xúc, lựa chọn, quyết định và được lắng nghe. Cho con cảm nhận được tình yêu vô điều kiện, dù con như thế nào ba mẹ vẫn yêu con, như vậy trẻ mới biết yêu chính bản thân mình, tự khẳng định được chính mình. Trẻ được nuôi dạy trong tình yêu vô điều kiện không chỉ là một đứa trẻ hạnh phúc mà còn là một đứa trẻ biết trao yêu thương cho người khác. Những đứa trẻ tử tế, nhân hậu đều đến từ niềm hạnh phúc được yêu thương vô điều kiện.

5. Ba mẹ cũng cần phải hạnh phúc

Không thể phủ nhận từ ngày con chào đời là cuộc sống của bố mẹ gần như thay đổi toàn bộ. Mẹ phải làm quen với việc chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước... cùng rất nhiều việc không tên khác. Càng ngày, quỹ thời gian của mẹ ngày một eo hẹp, dành hết tất cả cho công việc, con cái, cuốn theo cuộc sống vất vả. Và mẹ cũng quên luôn cả những sở thích, thói quen và quên rằng mình cũng cần được hạnh phúc. Bố cũng bị áp lực việc kiếm tiền để nuôi con, gần như không còn thời gian cho gia đình.

Thế nhưng, bên cạnh việc chăm lo gia đình, con cái, bố mẹ hạnh phúc là khi biết dành thời gian cho chính bản thân mình. Những thói quen nho nhỏ như đọc sách, xem phim, đắp mặt nạ, trò chuyện với bạn bè... cần được duy trì một vài lần trong tuần. Khi bản thân vui vẻ, tinh thần thoải mái, tự chăm sóc mình thật tốt... thì mới có thể chăm sóc con được.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày