Núi lửa Taal của Philippines phun trào, 12.000 người sơ tán

Hương Trà, Theo VOV 20:50 26/03/2022

Sáng nay (26/3), hàng nghìn người Philippines đã phải sơ tán khi núi lửa Taal phun trào kèm theo cột tro bụi và hơi nước cao hàng trăm mét.

Viện núi lửa và địa chấn Philippines cho biết, ngọn núi Taal nằm trong một hồ nước đẹp ở tỉnh Batangas đã phun cột tro bụi cao 1.500 mét. Magma tiếp xúc với nước trong miệng núi lửa đã gây ra vụ nổ kèm theo động đất núi lửa.

Viện núi lửa và địa chấn Philippines đã nâng mức cảnh báo lên cấp độ 3 trong hệ thống cảnh báo 5 cấp độ. 12.000 cư dân của 5 ngôi làng xung quanh khu vực núi lửa phải đi sơ tán, đề phòng các vụ phun trào tiếp theo có thể xảy ra, kích hoạt dòng khí, tro bụi, mảnh vụn núi lửa và sóng thần nguy hiểm có thể di chuyển nhanh.

Taal là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Philippines và thường xuyên có các đợt phun trào và động đất do nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương - khu vực có hoạt động địa chấn dữ dội.

Kể từ tháng 1/2020, Philippines đã ra lệnh cấm tiếp cận khu vực hòn đảo núi lửa, từng là nơi sinh sống của hàng nghìn cư dân sau vụ phun trào tro bụi cao tới 15 km và các dòng dung nham nóng, phá hủy nhiều ngôi nhà, giết chết gia súc và khiến hàng chục nghìn người phải đi sơ tán.

Vào tháng 7/2021, Cơ quan Địa chấn Philippines đã nâng mức báo động lên cấp độ ba sau khi Taal "thức giấc trở lại", phun ra các cột khí sulfur dioxide (SO2) trong nhiều ngày, tạo ra sương mù dày đặc bao quanh khu vực thủ đô Manila và các tỉnh xung quanh. Sau đó, nhà chức trách đã hạ mức cảnh báo xuống cấp độ 2.