Ngày 3/8, cơ quan chức năng Nga đã xác nhận núi lửa Krasheninnikov tại vùng Kamchatka (phía đông nước Nga) đã phun trào. Lần cuối cùng ngọn núi lửa này hoạt động là vào năm 1550, theo Chương trình Núi lửa Toàn cầu của Viện Smithsonian. Hình ảnh được truyền thông Nga công bố cho thấy một cột tro bụi khổng lồ phun ra từ miệng núi lửa.
Hình ảnh núi lửa phun trào được ghi nhận
Bộ Tình trạng Khẩn cấp Kamchatka cho biết trên Telegram, cột tro bụi ước tính cao tới 6.000m. Bộ này cũng khẳng định: "Cột tro bụi đang lan về phía đông từ núi lửa về phía Thái Bình Dương. Không có khu vực dân cư nào dọc theo đường đi của nó và không có tro bụi rơi xuống các khu dân cư." Ngoài ra, núi lửa này đã được gắn mã nguy hiểm hàng không "màu cam", đồng nghĩa với việc các chuyến bay trong khu vực có thể bị gián đoạn.
Trước đó, một trận động đất mạnh 8,8 độ richter đã xảy ra ngoài khơi Petropavlovsk trên bán đảo Kamchatka (Nga) hôm thứ Tư (31/7). Đây là trận động đất mạnh nhất kể từ năm 2011, khi trận động đất 9,1 độ richter ngoài khơi Nhật Bản gây ra sóng thần khiến hơn 15.000 người thiệt mạng. Thiệt hại nặng nề nhất được ghi nhận tại Nga, nơi sóng thần ập vào cảng Severo-Kurilsk và nhấn chìm một nhà máy chế biến thủy sản. Trận động đất này đã gây ra cảnh báo sóng thần và hàng triệu người dân ven biển từ Nhật Bản đến Hawaii và Ecuador đã phải sơ tán.
Sự kiện núi lửa Krasheninnikov phun trào diễn ra sau khi một ngọn núi lửa khác trong khu vực là Klyuchevskoy cũng phun trào vào thứ Tư. Klyuchevskoy là ngọn núi lửa đang hoạt động cao nhất ở châu Âu và châu Á. Theo Chương trình Núi lửa Toàn cầu, núi lửa Klyuchevskoy phun trào khá thường xuyên, với ít nhất 18 lần kể từ năm 2000.
Nguồn: CNA