Núi lửa Mayon ở Philippines phun trào: Ít nhất 14.000 người phải sơ tán trong nhiều tháng

Quỳnh Chi, Theo VTV 18:00 13/06/2023

Ít nhất 14.000 người phải sơ tán khỏi khu vực quanh núi lửa Mayon đang phun dung nham và khí độc hại ở miền Trung Philippines trong nhiều tháng tới.

Các nhà chức trách Philippines cảnh báo hôm 13/6.

Dung nham nóng đỏ rực được nhìn thấy đang chảy chậm từ miệng núi lửa Mayon cao 2.462 mét (8.077 foot). Núi lửa Mayon đang được đặt trong tình trạng báo động cao vào tuần trước sau các trận động đất núi lửa và hàng trăm sự kiện đá lở.

"Dựa trên những kinh nghiệm trước đây của chúng tôi, hoạt động núi lửa này có thể kéo dài trong vài tháng", ông Teresito Bacolcol, Giám đốc Cơ quan Động đất và núi lửa quốc gia Philippines, nói với đài phát thanh DZMM, đồng thời cho biết thêm rằng cư dân sống trong bán kính 6 km (3,7 dặm) xung quanh núi lửa sẽ phải ở trong các trung tâm sơ tán.

Núi lửa Mayon ở Philippines phun trào: Ít nhất 14.000 người phải sơ tán trong nhiều tháng - Ảnh 1.

Núi lửa Mayon phun dung nham nóng đỏ trong một đợt phun trào nhìn từ thành phố Legazpi, tỉnh Albay, cách thủ đô Manila, Philippines khoảng 340 km về phía Đông Nam. (Ảnh: AP)

Khoảng 14.000 người đã được sơ tán và đang trú ẩn trong các trường học và trung tâm cộng đồng.

Ông Larry Llenaresas, một nhà lãnh đạo cộng đồng ở tỉnh Albay, nói với đài phát thanh DZMM rằng cần có thêm thức ăn và nước uống cho những người phải sơ tán.

Theo giới chức Philippines, những người sống xung quanh núi lửa ở xa hơn cũng nên sẵn sàng cho việc sơ tán có thể xảy ra, trong khi cảnh sát đặt các trạm kiểm soát để ngăn người dân quay trở lại.

Núi lửa Mayon ở Philippines phun trào: Ít nhất 14.000 người phải sơ tán trong nhiều tháng - Ảnh 2.

Cư dân trú ẩn tại một trường học được chuyển đổi thành địa điểm sơ tán sau khi mức độ cảnh báo đối với núi lửa Mayon gia tăng, ở Daraga, tỉnh Albay, Philippines, ngày 11/6. (Ảnh: Reuters)

Núi lửa Mayon là một điểm đến thu hút khách du lịch vì hình dạng hình nón gần như hoàn hảo của nó.

Dorothy Colle, một quan chức du lịch của tỉnh Albay, thông tin, trong khi lệnh cấm đi lại ở khu vực này đã được ban hành, mọi người vẫn đổ xô đến các trạm quan sát để chứng kiến ​​dòng dung nham, đặc biệt sáng vào ban đêm.

Mayon là một trong số 24 ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Philippines, đã phun trào hơn 50 lần trong 4 thế kỷ qua. Vụ núi lửa phun trào tàn khốc nhất diễn ra vào tháng 2/1841, khi dòng dung nham từ núi lửa Mayon chôn vùi một thị trấn và khiến 1.200 người thiệt mạng.