Nữ sinh lớp 9 bị 11 người hành hung từ nhà ra đường đến ngất xỉu, thủng màng nhĩ

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 20:53 19/06/2017

Nhóm 11 nam nữ đã đánh hội đồng dã man một nữ sinh lớp 9 ở Quảng Trị khiến nạn nhân bị đa chấn thương, thủng màng nhĩ phải cấp cứu tại bệnh viện.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị một nhóm khoảng 11 thanh thiếu niên cùng tuổi (gồm 9 nữ và 2 nam) đánh hội đồng dã man khiến nạn nhân nằm bất tỉnh.

Điều đáng nói, trong lúc nữ sinh này bị đánh có rất nhiều bạn bè xung quanh chứng kiến nhưng không hề có động thái can ngăn, thậm chí còn cổ vũ.

Nạn nhân trong clip được xác định T.N.N.Q ( SN 2002), đang là học sinh lớp 9 trường THCS Phan Đình Phùng (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Theo kết quả tại bệnh viện, em Q. bị chấn thương vùng cổ, ngực bụng, thủng màng nhĩ… Ngoài ra vùng đầu và bụng của Q. hiện vẫn đang được tiếp tục theo dõi vì đang rất đau.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Lệ Bích (trú phường Đông Lễ, TP. Đông Hà), mẹ của nữ sinh Q. bức xúc cho biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 16/6, nhưng mãi đến hôm qua (18/6) thì cháu mới chịu nói cho gia đình biết sự việc.

Nữ sinh lớp 9 bị 11 người hành hung từ nhà ra đường đến ngất xỉu, thủng màng nhĩ - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip

Theo bà Bích, ngày 16/6, lợi dụng lúc gia đình không có ai, nhóm thanh niên 11 người đã đột nhập vào nhà bằng cửa hông và hành hung em Q.

Sau khi hành hung nữ sinh này một cách dã man nhưng chưa hả giận, chiều cùng ngày, Q đi coi điểm thi ở trường, sau đó trở về thì có 3 người bạn khống chế, chở Q. đến  đồi thông (gần chợ Hòa Bình, thuộc phường 5, TP.Đông Hà) rồi tiếp tục đánh hội đồng khiến nạn nhân Q. bất tỉnh 2 lần.

Đến khi Q. quỳ gối xin lỗi thì mới được nhóm thanh thiếu niên này tha. Sau khi tự đi bộ về nhà, do bị đa chấn thương nên Q. đã được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

"Do quá hoảng sợ nên Q. đã không dám nói gì với gia đình. Khi biết được sự việc, tôi rất bức xúc, gia đình tôi đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an. Hôm nay, cha mẹ của các thanh thiếu niên này đã đến nhà để xin lỗi nhưng tôi không đồng ý, hành vi côn đồ của nhóm học sinh này cần phải bị trừng trị nghiêm khắc", bà Bích nói.

Cũng theo bà Bích, nguyên nhân con mình bị đánh là do các thanh thiếu niên hiểu lầm Q. nói xấu một nam sinh THCS trên địa bàn, đồng thời là người yêu của nữ sinh N. (học cùng trường với Q. năm lớp 9).

"Nam thanh niên này thường điện thoại mượn tiền Q. nhưng con tôi nói không có. Sau đó không biết sao mà một nữ sinh khác học cùng trường với Q. và là người yêu của nam thanh niên kia cho rằng con tôi nói xấu chúng nên nhóm này đã hành hung hội đồng con tôi đến nông nỗi như thế này", bà Bích bức xúc chia sẻ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày