Nữ sinh 15 tuổi ở Mê Linh và 2 bệnh nhân Covid-19 khác được công bố khỏi bệnh

Minh Nhân, Ảnh: Phương Thảo, Theo Tổ Quốc 16:25 18/05/2020

Cả 3 bệnh nhân đều có biểu hiện đau, rát họng, ho khan và sốt nhẹ ngay khi nhập viện. Sau quá trình điều trị, họ dần tiến triển tốt và có nhiều lần âm tính với Sars-Cov-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chiều 18/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh cho 3 người, gồm bệnh nhân 257, 264 và 270. 

Trong đó, bệnh nhân 257 và 264 đều từ ổ dịch Mê Linh, Hà Nội.

Nữ sinh 15 tuổi ở Mê Linh và 2 bệnh nhân Covid-19 khác được công bố khỏi bệnh - Ảnh 1.

Bệnh nhân 270 và 264 là 2 trong 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh chiều 18/5.

Bệnh nhân 257, nữ, 15 tuổi, vào viện ngày 9/4. Trước đó, ngày 20/3, ca bệnh số 243 có đến chơi nhà và nói chuyện với bố nữ sinh. 

Trong quá trình điều trị, em có kết quả âm tính lần 1 ngày 13/5; lần 2 ngày 16/5. Hiện, em tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho. 

Bệnh nhân 264, nữ, 24 tuổi, vào viện ngày 13/4. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1 ngày 12/5; lần 2 ngày 15/5. Hiện tại cô tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở. 

Bệnh nhân 270, nữ, 22 tuổi, trú tại Tiến Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang, là du học sinh nhập cảnh từ Nhật về sân bay Vân Đồn ngày 22/4 trên chuyến bay VN311, được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình. 

Cô nhập viện ngày 24/4, trong quá trình điều trị, có kết quả âm tính lần 1 ngày 14/5; lần 2 ngày 17/5. Hiện cô tỉnh, không sốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định. 

Các bệnh nhân hiện tại sức khỏe ổn định, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh và sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. 

Ths. BS Vũ Minh Điền - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, ngày đầu nhập viện, cả 3 bệnh nhân đều có biểu hiện đau, rát họng, ho khan và sốt nhẹ. Sau quá trình điều trị, họ dần tiến triển tốt và có nhiều lần âm tính với Sars-Cov-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Nữ sinh 15 tuổi ở Mê Linh và 2 bệnh nhân Covid-19 khác được công bố khỏi bệnh - Ảnh 2.

Ths. BS Vũ Minh Điền - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Đối với bệnh nhân 15 tuổi, bác sỹ Điền cho hay, theo hướng dẫn của WHO và BYT thì phác đồ điều trị hiện nay đều chung cho mọi lứa tuổi, tuỳ thể trạng bệnh nhân mà các bác sỹ điều chỉnh, hội chẩn để đưa ra phác đồ tối ưu nhất cho các bệnh nhân. 

Liên quan đến việc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận 12 bệnh nhân từ Thái Bình - là công dân trở về từ Nga, trong đó có 2 người xuất hiện biểu hiện viêm phổi. Hiện tại, sức khoẻ họ ổn định, đang được các bác sỹ theo dõi sát. 

"Việt Nam đã và đang làm rất tốt công tác phòng chống Covid-19, tuy nhiên trên thế giới nhiều nước diễn biến dịch vẫn đang phức tạp, nguy cơ các ca bệnh từ nước ngoài về vẫn hiện hữu. Qua làn sóng thứ nhất và thứ hai, chúng ta đã có kinh nghiệm, các ca bệnh xâm nhập đều được cách ly ngay khi nhập cảnh và theo dõi sát tình hình sức khoẻ. Qua quá trính sàng lọc chúng ta kịp thời phát hiện ngay những ca bệnh ngay cả khi chưa có triệu chứng. 

Thời gian tới, khi tiếp tục đón các công dân từ nước ngoài về, tôi nghĩ vẫn có những ca bệnh xâm nhập, nhưng đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta", bác sỹ Điền nói. 

Như vậy, đến nay, Việt Nam có 263/320 người mắc Covid-19 đã hồi phục. Cả nước chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do Covid-19.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày